Bản tin 20H: IS chiếm được ngọn núi chiến lược bắc Syria

Lực lượng an ninh người Kurd giao tranh với các tay súng IS tại một số ngôi làng gần Kirkuk. (Nguồn: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh người Kurd giao tranh với các tay súng IS tại một số ngôi làng gần Kirkuk. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm một phần ngọn núi chiến lược nhìn ra Kobane - thành phố của người Kurd ở miền Bắc Syria sau các cuộc giao tranh với lực lượng người Kurd. Cuộc giao tranh này đã khiến 11 chiến binh người Kurd thiệt mạng trong khi 16 phần tử IS bị tiêu diệt.

Chuyến bay VN421 Busan – Tp. HCM của Vietnam Airlines ngày 5/10 đã phải hạ cánh tại Cao Hùng (Đài Loan) để cấp cứu cho hành khách. Sau khi máy bay cất cánh được 01 giờ 50 phút, hành khách LEE J., sinh năm 1945, quốc tịch Hàn Quốc, ngồi tại số ghế 18G, được phát hiện bị ngất và có mùi bia rượu. Máy bay đã hạ cánh do sức khỏe của hành khách chưa bình phục hẳn sau khi được sơ cứu trên máy bay. (Xem chi tiết)


Trưa 5/10, Đội rà phá bom mìn - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, thuộc Binh đoàn 12, đã phát hiện một số lượng lớn bom, đạn tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tổng số lượng bom, đạn bao gồm 33 quả pháo cối 130; ba quả pháo cối 175; 70 quả bom M 79; ba quả lựu đạn và 50 quả bom bi. (Xem chi tiết)


Chiều 5/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an, Công an TP.HCM bắt quả tang nữ du S.A (quốc tịch Thái Lan) vận chuyển trái phép 1.73kg cocain (trị giá 11 tỷ đồng) vào Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số ma túy trên được cất giấu tinh vi trong hộp nhang, để trong vali theo đường hành lý ký gửi. Làm việc với công an, nữ du khách S.A khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên qua 4 nước trước khi vào Việt Nam. (Xem chi tiết)


Chiều 4/10, trong lúc đang thi công xây mới căn nhà, nhiều công nhân phát hiện nhà số 97 đường Rạch Bùng Binh (phường 9, quận 3, TPHCM) bị nghiêng nên vô cùng hoảng loạn, bỏ chạy và báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, tất cả 5 người trong căn nhà số 97 đã di chuyển ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, bên cạnh ngôi nhà 3 tầng này là một hố sâu hơn 1m, trong giai đoạn đóng cọc nhồi để xây cất nhà mới. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 5/10 thông báo nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm một phần ngọn núi chiến lược nhìn ra Kobane - thành phố của người Kurd ở miền Bắc Syria sau các cuộc giao tranh với lực lượng người Kurd. Theo SOHR, các tay súng IS đã chiếm phần phía Nam của núi Mashtat Nour gần thành phố Kobane sau các cuộc đụng độ ác liệt với lực lượng người Kurd. Cuộc giao tranh này đã khiến 11 chiến binh người Kurd thiệt mạng trong khi 16 phần tử IS bị tiêu diệt.


Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Valeriy Geletey tuyên bố, trong thời gian ngừng bắn ở Donbass (miền Đông Ukraine), quân đội Ukraine phải được đảm bảo tối đa các thiết bị quân sự, tất cả các loại vũ khí mới của quân đội quốc gia này sẽ được kiểm tra trong điều kiện chiến đấu. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố việc mua các loại vũ khí chính xác cao cho quân đội quân đội quốc gia này. (Xem chi tiết)


Hải quân Mỹ vừa tuyên bố sẽ sớm đưa vào sử dụng các tàu tuần tra vũ trang không người lái để thực hiện các nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ các tàu chiến đi qua những tuyến đường biển nhạy cảm. Công nghệ mới, vốn được ứng dụng từ các xe tự hành trên sao Hỏa của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) trên sao Hỏa, sẽ cách mạng hóa cách thức hoạt động của hải quân Mỹ.


Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vừa kết thúc vòng đàm phán thứ bảy kéo dài trong năm ngày về Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), và dù đã đạt được nhiều tiến triển nhưng con đường phía trước vẫn còn dài và khó khăn đối với cả hai bên. Trưởng đoàn đàm phán Mỹ về TTIP Dan Mullaney cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và EU về hiệp định này đang ở trong giai đoạn mà các thành viên đoàn đàm phán đã chuyển từ nội dung chung của TTIP sang các vấn đề cụ thể, cũng như xem xét nội dung các đề xuất của hai bên.


Vào lúc 8 giờ sáng 5/10 (giờ địa phương - tức 18 giờ chiều Hà Nội), hơn 142 triệu cử tri Brazil đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được nhận định là một cuộc chạy đua đầy kịch tính. Sự kiện này được xem là một cuộc trưng cầu ý dân về 12 năm cầm quyền của Đảng Lao động (PT) trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất khu vực Mỹ Latinh này đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế. Cơ hội thắng cử cao nhất được cho là nghiêng về đương kim Tổng thống Dilma Rousseff.

MỚI - NÓNG