Bản tin 20H: IS đánh bom tại Iraq, hơn 60 người thương vong

Hiện trường một vụ nổ bom ở Baghdad, Iraq. (Nguồn: foreignpolicy.com)
Hiện trường một vụ nổ bom ở Baghdad, Iraq. (Nguồn: foreignpolicy.com)
TPO - Cảnh sát Iraq cho biết ngày 30/5 đã xảy ra một loạt vụ đánh bom trong và ngoài thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Theo ông Võ Văn Hoan, chánh Văn phòng UBND TPHCM, hơn mười năm trước, nhà thầu Pháp đã gửi thông báo trụ sở UBND thành phố không còn trong danh mục quản lý (hết hạn bảo hành). Hiện nay, công trình đang xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là sảnh trên tầng 1, cần sửa chữa, bảo tồn khẩn cấp. Trụ sở UBND TPHCM (số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1) là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của TPHCM, được xây dựng từ năm 1898 đến 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế. Sau 1975, toà nhà được bố trí làm nơi làm việc của thường trực, Văn phòng UBND TPHCM và một số sở ban ngành. (Xem chi tiết)


Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tàu INS Satpura và tàu INS Kirch của Hải quân Ấn Độ đã đến Cảng quốc tế Cam Ranh sáng ngày 30/5, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam từ ngày 30/5 đến ngày 3/6. Thủy thủ đoàn của tàu INS Satpura và tàu INS Kirch gồm 80 sĩ quan và 580 thủy thủ, do Chuẩn Đô đốc Soonil V Bhokare, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Bộ tư lệnh Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn. Chuyến thăm Việt Nam của hai tàu Hải quân Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước nói chung, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ nói riêng đang phát triển hết sức tốt đẹp trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. (Xem chi tiết)


Ông Ngô Đức Hà - quyền Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh, cho biết qua 3 ngày kiểm tra, khảo sát, lấy mẫu nước thải tại các cơ sở sản xuất, cống thoát nước của các khu dân cư, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khúc sông Vàm Cỏ Đông, đoạn xã Thành Long, huyện Châu Thành bỗng nhiên bị ô nhiễm nặng từ ngày 26/5 đến nay. Khúc sông trên bị ô nhiễm là do nguồn nước thải của một số cơ sở sản xuất công nghiệp không qua hệ thống xử lý và nước thải từ các khu dân cư của thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 30/5, 4 tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Theo Sở Chỉ huy JCG khu vực số 11 tại Naha, tỉnh Okinawa, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 10h sáng (giờ địa phương) và kéo dài trong khoảng 2 giờ trước khi những tàu này rời đi. Nguồn tin còn cho hay một trong những tàu trên dường như được trang bị súng.


Cảnh sát Iraq cho biết ngày 30/5 đã xảy ra một loạt vụ đánh bom trong và ngoài thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Trong vụ tấn công thứ nhất, một đối tượng đánh bom đã lái chiếc xe chở thuốc nổ lao chốt kiểm soát gần khu thương mại ở quận Shaab, nơi đa số người Hồi giáo theo dòng Shiite sinh sống ở phía Bắc Baghdad, khiến ít nhất 8 dân thường và 3 binh sĩ thiệt mạng, ngoài ra 14 người bị thương. Trong vụ tấn công thứ hai, một quả bom trên chiếc xe máy đã phát nổ tại khu chợ thuộc quận Sadr City, phía Đông Baghdad, làm 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Và vụ đánh bom khác xảy ra tại một khu chợ ở thị trấn Tarmiyah, cách thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Bắc, cướp đi sinh mạng của 4 dân thường và 2 cảnh sát, đồng thời khiến 19 người bị thương.


Nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” (IS) đang có kế hoạch tấn công người hâm mộ đội tuyển bóng đá quốc gia Nga và Anh ở Marseille ngay trong khuôn khổ Vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu 2016 (Euro 2016). Thông tin từ cảnh sát Anh cho biết, dữ liệu trên được lấy từ máy tính xách tay của  Salah Abdeslama, một trong những nghi phạm chính của vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11/2015. Theo đó, IS sẽ thực hiện các cuộc đánh bom tự sát, hoặc sử dụng súng AK, máy bay không người lái mang vũ khí hóa học… để tấn công vào những chỗ đông người. (Xem chi tiết)


Nguồn tin Điện Kremlin ngày 30/5 cho biết chuyến thăm Nga vào tháng tới của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker chưa chắc sẽ mang lại bước đột phá nào trong mối quan hệ căng thẳng giữa châu Âu và Nga, song Moskva luôn sẵn sàng đối thoại. Trước đó cùng ngày, một nữ phát ngôn EC cho hay ông Juncker đã nhất trí tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào ngày 16/6 tới - động thái có khả năng làm dấy lên cuộc tranh luận về mối quan hệ đáng lo ngại giữa Liên minh châu Âu (EU) với Nga.


Đài NHK của Nhật Bản đưa tin nước này ngày 30/5 đã đặt quân đội vào tình trạng báo động trước khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Theo NHK, quân đội Nhật Bản đã lệnh cho các tàu khu trục của Hải quân và các khẩu đội Patriot đánh chặn tên lửa đạn đạo sẵn sàng bắn hạ bất cứ vật thể nào hướng tới Nhật Bản. Tuy nhiên, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã từ chối bình luận về việc liệu một mệnh lệnh như vậy đã được đưa ra hay chưa.

MỚI - NÓNG