Bản tin 20H: IS đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nước Mỹ

Hiện trường vụ xả súng tại bang Texas. (Nguồn: Reuters)
Hiện trường vụ xả súng tại bang Texas. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 5/5, nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công đầu tiên trên đất Mỹ khi tiến hành vụ xả súng hôm 3/5 nhằm vào cuộc triển lãm tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi tại thành phố Garland thuộc bang Texas, miền Nam nước Mỹ. IS khuyến cáo Mỹ rằng điều sắp xảy ra sẽ thậm chí còn lớn và thảm khốc hơn.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT – Bộ Công an) cho biết, trong tháng 4/2015 trên cả nước đã xảy ra 1.729 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 682 người chết, 1.582 người bị thương. Cụ thể, trên đường bộ đã xảy ra 1.700 vụ TNGT, làm 660 người chết, 1.574 người bị thương; Đường sắt xảy ra 23 vụ, làm chết 20 người, 8 người bị thương, Đường thủy xảy ra 6 vụ, làm 2 người chết. Đáng chú ý, trên toàn quốc đã xảy ra 6 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 21 người, 7 người bị thương. (Xem chi tiết)


Ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, cho biết hiện nay toàn tỉnh có trên 20.000 hộ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, tập trung chủ yếu ở các huyện Krông Bông, Ea Kar, Krông Năng, Ea H’leo, Ea Súp, Krông Pắk và thành phố Buôn Ma Thuột. Riêng các huyện phía Đông của tỉnh liên tục trong 10 tháng chưa hề có mưa nên tình hình khô hạn, thiếu nước sinh hoạt cho người, tình trạng thiếu nước uống cho gia súc, nước tưới cho cây trồng càng thêm gay gắt.


Chiều 5/5, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex Nguyễn Văn Tốn cho biết, trong tháng 8 này sẽ khởi công xây dựng đường ống nước Sông Đà số 2. Nguyên nhân chậm khởi công đường ống này, theo chủ đầu tư do phía doanh nghiệp phải tuân theo quy định của Luật đấu thầu. (Xem chi tiết)


Ngày 5/5, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng hỗn hợp liên quân (AJFC) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Đô đốc Mark Ferguson cho biết liên minh quân sự này sẽ gấp rút chuyển AJFC từ Italy đến Romania trong bối cảnh NATO tiếp tục phản ứng trước những động thái của Nga ở Ukraine. Ông Ferguson nói rằng AJFC, đóng tại thành phố Naples của Italy, sẽ được chuyển tới thành phố Cincu thuộc miền Trung Romania.


Ngày 5/5, nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công đầu tiên trên đất Mỹ khi tiến hành vụ xả súng hôm 3/5 nhằm vào cuộc triển lãm tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi tại thành phố Garland thuộc bang Texas, miền Nam nước Mỹ. IS khuyến cáo Mỹ rằng điều sắp xảy ra sẽ thậm chí còn lớn và thảm khốc hơn.


Ngày 5/5, các quan chức cứu trợ của Liên hợp quốc đề nghị Saudi Arabia ngừng tấn công sân bay quốc tế chính ở Yemen. Điều phối viên cứu trợ của Liên hợp quốc cho Yemen, ông Johannes van der Klaauw nói: "Nếu không tiếp cận được sân bay, các cơ quan cứu trợ sẽ không thể đưa nhân viên, nguồn cung ứng thuốc men có tính sống còn và những hỗ trợ hệ trọng khác để cứu trợ, hay tiến hành sơ tán y tế nhân viên của họ".


Ngày 5/5, tại thành phố Thẩm Dương gần biên giới Đông Bắc của Trung Quốc, đại diện các tổ chức dân sự của Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp trù bị để thảo luận kế hoạch cùng nhau kỷ niệm 15 năm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa hai miền. Đây là cuộc họp đầu tiên trong vòng sáu năm qua giữa hai bên, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động chung giữa hai miền nhân kỷ niệm 15 năm ngày ra Tuyên bố chung liên Triều (15/6/2000).


Nước đang trở thành một vấn đề gây bất bình cho người dân tại các thành phố lớn ở Brazil và hiện nay quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tồi tệ nhất trong lịch sử. Từ năm ngoái, Sao Paulo đã phải hứng chịu cảnh hạn hán nghiêm trọng chưa từng có trong vòng 80 năm qua. Dù lượng mưa trong tháng Hai và Ba vừa qua khá nhiều nhưng vẫn không đủ để giải quyết tình hình hạn hán. Không những thế lượng mưa trong mùa khô, kéo dài từ tháng Tư đến tháng Mười, còn giảm đi rất nhiều.


Ít nhất 9 người chết và 5 người khác bị thương trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ. Theo báo cáo, vụ nổ khá mạnh, người ta có thể nghe thấy tiếng nổ khi ở khu vực cách đó tầm 5km. Các mảnh vỡ văng xa trên khu vực rộng. Hiện, cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Các vụ nổ nhà máy pháo hoa xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ. Trước đó, hồi tháng 10/2014, ít nhất 17 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở bang Andhra Pradeshm, miền nam Ấn Độ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG