Bản tin 20H: IS phản công, chiếm giếng khí đốt tại Đông Syria

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 5/5, các phần tử nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm giếng khí đốt Shaer chính ở miền Đông Syria. Đây là chiến thắng đầu tiên của IS tại khu vực sa mạc Palmyra kể từ khi chúng mất quyền kiểm soát thành phố cổ cùng tên hồi tháng Ba vừa qua.

Liên quan tới sự việc cá chết hàng loạt tại các tỉnh ven biển miền Trung tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/5, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, việc hải sản chết tại một số tỉnh miền Trung vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, ảnh hưởng vệ sinh môi trường và du lịch. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, không loại trừ bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong vụ việc cá chết hàng loạt vừa qua. (Xem chi tiết)


Thông tin trong buổi họp báo Chính phủ tối 5/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, ngay sau khi sự việc cá chết hàng loạt xảy ra tại Hà Tĩnh, phía bộ đã tổ chức kiểm tra khu công nghiệp Formosa. Theo kết quả kiểm tra, chỉ tính riêng những tháng đầu năm nay, Formosa đã nhập khẩu 224 tấn hóa chất chia làm 43 loại khác nhau. Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, những loại hoát chất trên của Formosa hoàn toàn được đăng ký và chấp thuận sử dụng. Ông Hải cho rằng, hóa chất có mức độ độc hại khác nhau nhưng quan trọng là việc sử dụng đúng quy trình.


Chiều 5/5, nguồn tin từ Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế cho biết, cá nuôi trên vùng đầm phá thuộc địa bàn tỉnh này lại xảy ra tình trạng chết hàng loạt, với số lượng nhiều tấn, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi trong ba ngày lại đây. Đến chiều 5/5, nguyên nhân cá chết vẫn chưa được xác định. Trước đó, vào giữa tháng 4, cá nuôi tại vùng đầm Lập An gần cửa biển Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) từng chết hàng loạt, gây thất thu lớn cho bà con ngư dân. Sau thời gian tạm lắng, tình trạng cá nuôi lồng trên vùng đầm phá gần cửa biển tại TT-Huế lại chết với số lượng lớn. (Xem chi tiết)


Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng A92 sẽ tăng thêm 646 đồng/lít, xăng sinh học E5 tăng 634 đồng/lít. Giá bán lẻ dầu diesel loại 0,05S cũng được điều chỉnh tăng thêm 650 đồng/lít trong khi dầu hỏa tăng thêm 550 đồng/lít và dầu madút tăng 300 đồng/kg. Với mức điều chỉnh này, giá bán lẻ mặt hàng xăng A92 sẽ có giá mới 15.586 đồng/lít trong khi xăng E5 có giá mới 15.076 đồng/lít. (Xem chi tiết)


Cơn mưa lớn trút xuống địa bàn Biên Hòa chiều 5/5 đã khiến quốc lộ 1 ngập nặng, nước chảy xiết làm nhiều người đi đường ngã sõng soài, giao thông rối loạn. Cơn mưa trái mùa ở Biên Hòa kéo dài từ 14h đến 16h. Nhiều người đi xe máy phải dắt bộ do chết máy, ôtô kẹt cứng kéo dài hàng km. Một số khu vực nước suối dâng cao, người dân ra đường bắt cá khá dễ dàng. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h chiều 5/5, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển số 52V -7396 do một người phụ nữ điều khiển lưu thông từ trường đại học Nông Lâm TPHCM đi quốc lộ 1A. Khi đang băng ngang quốc lộ 1A để vào đường số 17 thì chiếc xe ô tô bất ngờ tông vào chiếc xe máy do hai nữ sinh chở nhau đang chạy phía trước. Cú tông mạnh khiến 2 nữ sinh cùng xe máy ngã xuống đường, bị xe ô tô đẩy đi một đoạn gần 20m mới chịu dừng lại khiến hai nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, đã xử phạt hành chính và đình chỉ công tác với nhân viên an ninh soi chiếu của sân bay Cam Ranh vì đánh hành khách vào tối 2/5 vừa qua. Theo báo cáo của Cảng vụ hàng không miền Trung, lộn xộn xảy ra khi ông Nguyễn Văn Thái (30 tuổi), là nhân viên an ninh soi chiếu của cảng Cam Ranh, thi hành nhiệm vụ đã có hành vi đánh hành khách. (Xem chi tiết)


Sáng 5/5, ngày hội khinh khí cầu quốc tế Huế hưởng ứng Festival Huế 2016 bước sang ngày biểu diễn và phục vụ du khách thứ hai. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra với chiếc khinh khí cầu của nước Anh khi đáp xuống một bãi hoang đầy cây mai dương gai góc thuộc xã Phú Thượng, thay vì bãi đất trống thuộc cánh đồng xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), do gặp sự cố. Khinh khí cầu Anh quốc gặp sự cố do nam phi công Martin Ian điều khiển, chở theo một du khách cùng bay, với lộ trình sân Hàm Nghi (Huế) đến xã Phú Mỹ. Sau khi tiếp đất, cả phi công và du khách đều an toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 5/5, các phần tử nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm giếng khí đốt Shaer chính ở miền Đông Syria. Đây là chiến thắng đầu tiên của IS tại khu vực sa mạc Palmyra kể từ khi chúng mất quyền kiểm soát thành phố cổ cùng tên hồi tháng Ba vừa qua. Amaq, một cơ quan thông tin có liên hệ với IS, cho biết IS đã giành quyền kiểm soát khu vực giếng khí đốt Shaer và cơ sở của giếng này - nơi quân đội Syria đóng quân và giết hại ít nhất 30 binh sỹ, cướp khối lượng lớn vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng và tên lửa.


Hôm 4/5, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công bố ảnh hành quyết một chỉ huy nhóm Jabhat al-Nusra (liên kết với al-Qaeda). Chỉ huy này tên Abu Mujahid al-Baqai, bị bắt ở Damascus, Syria. Theo các bức ảnh, al-Baqai mặc bộ đồ màu cam quen thuộc, mắt bịt kín, quỳ gối trước hai chiến binh IS. Hiện vẫn chưa rõ vụ hành quyết này được thực hiện vào thời gian nào. Al-Baqai bị cáo buộc chỉ đạo hàng loạt các vụ ám sát thành viên của IS ở Yarmouk. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG