Bản tin 20H: IS tái chiếm khu vực dầu mỏ lớn nhất Iraq

Phiến quân IS. (Nguồn: AFP)
Phiến quân IS. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 21/12, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tái chiếm thị trấn Baiji - nơi có nhà máy lọc dầu chiến lược lớn nhất Iraq mới được lực lượng an ninh nước này giải phóng 3 tuần trước.

Vào lúc 15 giờ ngày 21/12, tại trường Đại học công nghệ Đồng Nai (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), một vụ cháy lớn đã xảy ra. Khu vực cháy bắt đầu từ xưởng thực hành cơ điện và nhanh chóng lan lên 4 tầng lầu của tòa nhà trung tâm thực hành công nghệ. Nhiều sinh viên đang thực tập tại xưởng đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Lực lượng chữa cháy đã điều phương tiện đến chữa cháy và dập tắt lửa sau gần 1 giờ. Vụ cháy đã làm hư hỏng một phần tòa nhà cùng máy móc thiết bị bên trong. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo KTTVTƯ, chiều nay (21/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét buốt về đêm và sáng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Đợt không khí lạnh còn gây ảnh hưởng tới Bắc Bộ từ 22/12 cho tới hết tháng 12, thậm chí sang tới những ngày đầu năm 2015. Do đó cả phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái có gió Đông Bắc cấp 2, 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.


Ngày 21/12, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tùng để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Theo tường thuật của anh Nguyễn Danh Đại, nhân viên lái xe của Sư đoàn 470 đóng tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Vào khoảng 16h15 ngày 15/12, sau khi lái chiếc ôtô 7 chỗ BKS quân sự chở anh Nguyễn Ngọc Hùng là cán bộ Phòng chính trị đi công tác. Khi đến thôn 7, xã Hòa Phú, anh Đại đã đậu xe trên quốc lộ 14 nhưng quên không rút chìa khóa. Khoảng 5 phút sau quay trở lại thì phát hiện kẻ gian đã lấy trộm xe. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 21/12 đã ký chỉ thị về việc thành lập Ủy ban Chính phủ hỗ trợ nhân đạo cho các vùng lãnh thổ ở Donbass bị tác động bởi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Chỉ thị nêu rõ ủy ban được thành lập do tình hình nhân đạo tại các khu vực Đông Nam các tỉnh Donesk và Lugansk của Ukraine và do nhiều lời kêu gọi của người dân và các tổ chức yêu cầu cứu trợ nhân đạo cho các vùng lãnh thổ bị tác động bởi khủng hoảng.


Ngày 21/12, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tái chiếm thị trấn Baiji - nơi có nhà máy lọc dầu chiến lược lớn nhất Iraq mới được lực lượng an ninh nước này giải phóng 3 tuần trước. Từ chập tối 20/12, hàng chục phần tử IS đã mở các cuộc tấn công lớn vào một số địa điểm trên trục đường chính chia tách thị trấn Baiji, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía Bắc, chiếm lĩnh các cơ sở của chính quyền và lực lượng an ninh.


Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm 20/12 xác nhận, ông sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức các nước Châu Mỹ (OAS), được tổ chức tại Panama vào đầu tháng 4.2015, và có khả năng sẽ thiết lập cuộc họp đầu tiên của ông với Tổng thống Mỹ Obama kể từ khi hai nước nhất trí bình thường hóa quan hệ ngoại giao.


Một tay súng đã bắn chết 2 cảnh sát ngồi trong xe tuần tra tại New York trước khi tự sát. Người đứng đầu cảnh sát New York cho biết, tay súng này nhắm mục tiêu vào những người mặc đồng phục của họ. Tay súng đã chạy vào một nhà ga tàu điện ngầm gần đó sau khi thực hiện vụ tấn công rồi tự sát, theo cảnh sát. Trước đó, tay súng này đã nổ súng và làm bị thương người bạn gái cũ của anh ta, và đã gửi thông điệp chống cảnh sát trên các phương tiện truyền thông xã hội.


Cảnh sát Bolivia vừa tịch thu hơn 1 triệu đồng boliviano tiền giả (hơn 144.000 USD) của một băng đảng quốc tế sử dụng công nghệ rất tân tiến để thực hiện việc phạm tội. Bộ trưởng nội vụ Bolivia Jorge Pérez cho biết các tờ tiền bị thu giữ có mệnh giá khác nhau và có cả dải băng chống làm giả, khiến các ngân hàng và nhà đổi tiền rất khó có thể phát hiện.


Ngày 20/12, Bộ Cổ vật Ai Cập đã quyết định ngừng hợp tác với một nhóm khảo cổ thuộc Đại học Brigham Young (BYU - Mỹ) do tung tin đồn thất thiệt về việc phát hiện một nghĩa địa cổ có chứa hơn "một triệu xác ướp". Trưởng bộ phận cổ vật Ai Cập cổ đại thuộc Bộ Cổ vật Ai Cập Youssef Khalifa khẳng định thông tin do nhóm khảo cổ người Mỹ cung cấp cho một tờ báo Anh và được nhiều phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới đăng tải lại trong mấy ngày qua là "vô căn cứ".


Triều Tiên ngày 20/12 đã cảnh báo Hàn Quốc không được dựng tháp đèn mới ở gần biên giới sau khi một tòa tháp hình cây thông Noel 43 năm tuổi bị dỡ bỏ hồi tháng 10 vừa qua. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một báo cáo của Bộ Tư lệnh Mặt trận miền Tây của quân đội Triều Tiên cho biết giới chức Hàn Quốc đang toan tính dựng một tháp đèn thậm chí còn lớn hơn ở biên giới chung từ tháng 3/2015 và nối lại "lễ ánh sáng" chào đón Giáng sinh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).