Bản tin 20H: IS xử tử tù nhân bằng bazooka

Bản tin 20H: IS xử tử tù nhân bằng bazooka
TPO - Dường như đã không còn hài lòng với những màn xử tử bằng súng và dao kiếm, những phiến quân của tổ chức khủng bố IS đã đẩy việc hành hình lên mức độ man rợ mới khi dùng một khẩu bazooka để bắn vào một tù nhân bị trói chặt vào cọc.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản cho phép thi công trở lại gói thầu CP1, CP2, thuộc tuyến đường sắt đô thị, tuyến Nhổn- ga Hà Nội sau sự cố cần cẩu đổ vào nhà dân. Thanh tra Sở xây dựng Hà Nội đã phạt nhà thầu Posco 25.000.000 đồng; UBND quận Cầu Giấy phạt nhà thầu Daelim (Hàn Quốc), công ty Cổ phần Cầu 14 số tiền 30.000.000 đồng do vi phạm an toàn trong thi công xây dựng. (Xem chi tiết)


Trong vòng 5 tháng (từ tháng 5 đến tháng 9), chiến dịch thanh tra lao động năm 2015 với chủ đề “Nâng cao nhận thức về pháp luật lao động trong ngành may mặc” sẽ được Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai tại 12 tỉnh, thành với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế. Chiến dịch thanh tra này  sẽ diễn ra tại 12 tỉnh, thành phố. Dự kiến, có khoảng 360 doanh nghiệp tham gia vào chiến dịch và sẽ có 150 cuộc thanh tra với sự tham gia của 30 thanh tra viên cấp trung ương và địa phương.


Theo Phòng PC67, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, tình trạng đua xe, lạng lách đánh võng có dấu hiệu tái diễn trở lại, phương thức hoạt động cũng có nhiều điểm khác biệt hơn so với trước đây. Các đối tượng đua xe trái phép thường lợi dụng các sự kiện lễ hội, các hoạt động chính trị để tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông về đêm.


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa phát hiện, thu giữ lô hàng hóa gồm 10.000 chiếc đồng hồ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số đồng hồ này đều giả các nhãn hiệu như Marc jacobs, HR, JW, Orlando, Kinggirl, Hongrui và Onygai. Cơ quan điều tra nhận định, toàn bộ số đồng hồ này đều là hàng giả.


Khoảng 11h20 trưa ngày 22/5, chiếc xe container đang lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, tỉnh Bình Dương với tốc độ cao bất ngờ mất lái tông vào hai chiếc xe khác đang đậu bên đường khiến ba xe hư hỏng nặng. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe gây tai nạn lao qua dải phân cách quay ngược đầu lại. Xe bị tông tông rơi thùng xuống đường, đầu xe bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. May mắn thời điểm trên không có người xung quanh hiện trường nên không có thương vong đáng tiếc. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/5, trên tuyến đường sắt đoạn đi qua khu vực ngã 3 Cát Đằng, thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa làm 2 người thiệt mạng. 2 người đàn ông đều khoảng 49 tuổi đi xe ôtô 4 chỗ đến khu vực này đã dừng xe bên lề Quốc lộ 10 để sang cửa hàng đồ gỗ gần đường ray mua hàng. Khi đang đi dọc mép đường ray hướng về phía thành phố Nam Định, do không quan sát đã bị tàu chở khách (chưa rõ số hiệu) chạy hướng Nam-Bắc va vào, khiến cả hai người tử vong tại chỗ.


Trưa ngày 22/5, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon và phu nhân đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.  Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon sang thăm VN từ ngày 22 đến 23-5 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông Ban Ki-Moon kể từ khi nhậm chức Tổng thư ký Liên hiệp quốc từ năm 2007.


Hôm 21/5, tờ Guardian (Anh) dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine, cho biết lực lượng vũ trang của Kiev đã bắn rơi 2 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong khu vực chiến sự tại miền đông Ukraine. Cụ thể Kiev cho hay, chiếc máy bay không người lái đầu tiên bị một đơn vị trinh sát đặc biệt của quân đội nước này là Aerorozvidka, đang hoạt động ở gần thành trì Luhansk của phe ly khai, bắn hạ hôm 8/5. Hai ngày sau đó, một cuộc giao tranh đã nổ ra tại khu vực này khi các binh sĩ Ukraine cố gắng thu thập mảnh vỡ của chiếc UAV này. (Xem chi tiết)


Dường như đã không còn hài lòng với những màn xử tử bằng súng và dao kiếm, những phiến quân của tổ chức khủng bố IS đã đẩy việc hành hình lên mức độ man rợ mới khi dùng một khẩu bazooka để bắn vào một tù nhân bị trói chặt vào cọc. Đoạn video kinh hoàng xuất hiện ngày hôm nay cho thấy một người đàn ông xấu số đã bị biến thành một quả cầu lửa, khi những tên đao phủ bắn anh ta bằng rocket, vốn chỉ được dùng để hạ xe tăng và máy bay.


Một động cơ của máy bay thuộc hãng hàng không TransAsia Airways bỗng nhiên ngừng hoạt động giữa trời, sau khi máy bay cất cánh được khoảng 10 phút ngày 21/5. Chiếc ATR72-500 cất cánh vào khoảng 12 giờ 10 phút từ sân bay Mã Công, Đài Loan. Sau khi máy bay cất cánh được khoảng 10 phút thì một động cơ của máy bay bỗng nhiên ngừng hoạt động. Máy bay lúc đó chở theo 16 hành khách. Động cơ sau đó hoạt động trở lại bình thường. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG