Bản tin 20H: Khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019

Phối cảnh Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
Phối cảnh Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
TPO - Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, theo mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải, Cảng hàng không quốc tế Long sẽ được khởi công trong năm 2019, tới năm 2022 hoàn thành và đầu năm 2023 đưa vào khai thác.

Ngày 6/7, báo cáo trước các đại biểu HĐND tại phiên kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong quá trình cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn vừa qua còn bộc lộ những tồn tại, thiếu sót; phương pháp, cách làm chưa phù hợp, có phần nóng vội, đơn giản không tạo được sự đồng thuận xã hội. (Xem chi tiết)


Chiều 6/7, tổ ra đề môn Vật lý THPT quốc gia (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có phản hồi ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh đề thi môn Vật lý nhận được ý kiến về câu 44 mã đề thi 274 và câu 47 mã đề thi 274 “có vấn đề”. Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng ra đề thi, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 quyết định giữ nguyên đáp án và hướng dẫn chấm môn Vật lý; riêng đối với câu gây tranh cãi, tất cả các thí sinh đều được 0,2 điểm. (Xem chi tiết)


Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, theo mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải, Cảng hàng không quốc tế Long sẽ được khởi công trong năm 2019, tới năm 2022 hoàn thành và đầu năm 2023 đưa vào khai thác. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, hiện Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng cho ACV làm chủ đầu tư.


Vietnam Airlines chính thức đưa vào sử dụng bộ đồng phục tiếp viên trên không và dưới mặt đất với ba màu mới xanh ngọc, xanh da trời và vàng kể từ ngày 3/7. Nhà thiết kế đã phối hợp với đơn vị sản xuất để tinh chỉnh thiết kế và xử lý kỹ thuật đối với chất liệu vải, quá trình may để thuận tiện hơn cho người sử dụng trong khi phục vụ hành khách tại môi trường làm việc đặc thù trên máy bay (nhiệt độ lạnh, không gian hẹp, làm việc nhiều giờ, di chuyển liên tục) và sân bay. (Xem chi tiết)


Do không chú ý quan sát, chiếc xe tải đi qua đường ngang đã bị tàu hỏa đâm phải bắn ra xa lật ngửa cạnh đường ray. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 6/7 tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Theo một số người dân sau khi vụ việc xảy ra, tài xế và phụ xe nhanh chóng thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h hôm qua (5/7), hai nam thanh niên đi xe máy vượt đạp tràn Tà Lơi 3, xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã bị nước lớn cuốn trôi, 1 người may mắn bơi vào bờ. Thông tin xác minh ban đầu cho biết, nạn nhân tên là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1996, là người điều khiển xe máy, người ngồi sau là Lưu Văn Hoan. Cả hai cùng trú tại thôn Bản Láng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát. (Xem chi tiết)


Cảnh sát tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ cho biết, hai nữ du khách trẻ tuổi người Việt "mất tích" một cách kỳ lạ tại sân bay sáng 5/7. Hai nữ du khách là Ly Camly Vuong, 12 tuổi, và Linh Huyen Cao, 17 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng ở khu vực nhận hành lý tại cổng số 7 của sân bay lúc 19h10 ngày 5/7 (giờ địa phương), tức sáng 6/7 giờ Việt Nam. Cảnh sát Los Angeles cho biết, hai cô gái đi chung một nhóm du khách và camera an ninh cho thấy họ có tiếp xúc với một người đàn ông châu Á tại sân bay. Mối quan hệ của họ là không rõ ràng. (Xem chi tiết)


Ngày 6/7, tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch giữa Thường trực ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Hai bên phối hợp nghiên cứu vấn đề Khmer Nam Bộ để có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hai nước hiểu rõ và chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch muốn chia rẽ nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia…


Ngày 6/7, các quan chức an ninh và y tế cho biết một quả bom đã rơi từ máy bay chiến đấu Sukhoi của Iraq và phát nổ ở phía Đông thủ đô Baghdad, làm ít nhất bảy người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Trong một thông báo, Người phát ngôn lực lượng an ninh Iraq, Chuẩn tướng Saad Maan nêu rõ: “Do vấn đề kỹ thuật, một trong số các quả bom đã bị kẹt, và khi chiếc máy bay này quay trở về căn cứ, quả bom đã rơi xuống 3 ngôi nhà ở quận Baghdad Jadida." Vụ nổ xảy ra gần căn cứ không quân Rasheed.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.