Bản tin 20H: Không giới hạn chất lỏng xách tay các chuyến bay nội địa Việt Nam

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Theo Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam (Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 1/2/2016 của Bộ Giao thông Vận tải) - National Civil Aviation Security Programme (NCASP 2016) có hiệu lực từ (1/5/2016), không áp dụng giới hạn về số lượng chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt (LAG) được mang theo người và hành lý xách tay lên tàu bay đối với chuyến bay nội địa.

Ngày 1/5, tại TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ngay trong ngày nghỉ lễ Quốc tế lao động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam, và Bộ trưởng một số Bộ liên quan, các cơ quan Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dù bất kỳ cơ quan tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều xử lý nghiêm. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có Công điện yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các ngày cuối đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đối với các trạm thu phí có hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài trên 1km phải tạm dừng thu phí, mở cổng để phương tiện lưu thông nhanh hơn cho đến khi hết ùn tắc mới tổ chức thu phí trở lại.


Theo Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam (Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 1/2/2016 của Bộ Giao thông Vận tải) - National Civil Aviation Security Programme (NCASP 2016) có hiệu lực từ (1/5/2016), không áp dụng giới hạn về số lượng chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt (LAG) được mang theo người và hành lý xách tay lên tàu bay đối với chuyến bay nội địa. Như vậy, các du khách bay các chuyến bay nội địa trong mùa hè này có thể mang theo trong hành lý xách tay những lọ kem, chai nước rửa mặt hay đơn giản là những chai nước uống trên 100ml mà không còn lo phải cất giữ trong hành lý ký gửi.


Theo Nghị Quyết 99/2015/QH13, từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng. Với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, Nghị Quyết 99/2015/QH 13 tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 21 vụ, làm chết 12 người, làm 20 bị thương. Trong đó, đường Bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 11 người, bị thương 20 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.


13h ngày 1/5, trong cái nắng oi bức, đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại xưởng tái chế phế liệu thuộc khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Do ở bãi chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, chủ yếu là cao su, bao bì nên lửa lan nhanh. Ít phút sau, biển lửa bao trùm bãi phế liệu hàng nghìn m2, kèm cột khói đen kịt bốc cao, cách xa hàng km vẫn nhìn thấy. Đến 14h30, đám cháy vẫn còn bốc cao. Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều xe đến dập lửa, tránh cháy lan ra khu vực lân cận. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 30/4 đã bất ngờ sa thải hàng loạt quan chức cấp cao ngành tư pháp, trong một động thái cải tổ được cho là lớn nhất nhiều năm qua. Theo sắc lệnh, ông Putin quyết định sa thải công tố viên ông Seregei Dmitriev - công tố viên về vận tải miền Nam, ông Igor Klimenov - người đứng đầu cơ quan cải tạo Liên bang Nga tại Moscow và ông Dmitry Neklyudov - cấp phó cơ quan Nội vụ Crimea. Ông Putin cũng sa thảo hai cấp phó thuộc Ủy ban điều tra Liên bang Nga là Yuri Nyrkov và Vasily Piskarev. (Xem chi tiết)


Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến - Điện tử Nga (KRET) đang thử nghiệm một hệ thống gây nhiễu mặt đất mới, được thiết kế để sử dụng kết hợp với các hệ thống phòng không tối tân của Nga như S-300V4 hay S-400, đủ sức bẻ gẫy các liên kết dữ liệu quan trọng giúp chiến đấu cơ Mỹ hoạt động. Hệ thống tác chiến điện tử mới chưa được tiết lộ danh tính này có thể tự động kết nối thông suốt với các hệ thống phòng không và liên tục chia sẻ thông tin về mục tiêu theo thời gian thực. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG