Bản tin 20H: Kinh hoàng CSGT bị container kéo lê 300m, nguy kịch

Chiến sĩ CSGT mắc kẹt trước mũi container bị kéo lê hàng trăm mét. (Ảnh cắt từ clip).
Chiến sĩ CSGT mắc kẹt trước mũi container bị kéo lê hàng trăm mét. (Ảnh cắt từ clip).
TPO - Khoảng 16h25, ngày 30/6, tại QL1A đoạn xã Vượng Lộc, trong lúc làm nhiệm vụ một chiến sĩ CSGT Đội tuần tra kiểm soát phía Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) bị tài xế container vi phạm giao thông cố tình đâm trực diện, kéo lê hàng trăm mét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai (1/7) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông; riêng khu Tây Bắc, Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.


Chiều 30/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bình Định tổ chức cuộc họp thống nhất kế hoạch khắc phục sữa chữa tàu cá vỏ thép cho ngư dân. Cả hai đại diện công ty đóng tàu có tham gia gồm Đại tá Đặng Ngọc Oanh – Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Nam Triệu; ông Nguyễn Xuân Nguyên – Giám đốc Cty TNHH Đại Nguyễn Dương, đều đồng ý với kết quả thẩm định và đề xuất khắc phục cho dân.(Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo trước kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội sáng 30/6, trao đổi với báo chí xung quanh dự thảo nghị quyết về đề án Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội cho biết, đề án này được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cùng Viện Chiến lược Bộ GTVT nghiên cứu và triển khai. Ông Quân cho biết, đề án có các nội dung liên quan đến thu hồi phương tiện cũ và điều chỉnh giờ học, giờ làm. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h25, ngày 30/6, tại QL1A đoạn xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) trong lúc làm nhiệm vụ một chiến sĩ CSGT Đội tuần tra kiểm soát phía Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) bị tài xế container mang BKS 77R – 00137 (BKS thùng Container) vi phạm giao thông cố tình đâm trực diện, kéo lê hàng trăm mét. Được biết, chiến sĩ CSGT gặp nạn là Thượng úy Nguyễn Anh Đức (Đội cảnh sát giao thông phía Bắc (Phòng CSGT Hà Tĩnh). Cơ quan chức năng đang làm rõ danh tính lái xe Container. Hiện tình hình của Thượng úy Đức đang nguy kịch và được chuyển ra Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An).

Chiều 30/6, Đại tá Lê Đình Toàn– Trưởng phòng CSGT công an tỉnh Kon Tum xác nhận trên địa bàn xã Đắk Hrinh, huyện Đắk Hà, Kon Tum vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 14 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, xe khách 16 chỗ mang BKS 82B 002.45 đi hướng Đắk Tô về Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Khi đến Km1522 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đắk Hrinh, chiếc xe này đã đâm thẳng vào xe khách 16 chỗ mang BKS 82B 002.23 đi từ Đắk Hà đến Đắk Tô. Cú đâm trực diện khiến 1 người tử vong tại chỗ, 13 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 30/6, ông Nguyễn Trường Thọ - Chủ tịch UBND xã Hương Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người phụ nữ tử vong. Vào chiều 29/6, chị Đoàn Thị H. đi vào thăm trang trại của gia đình tại xã Hương Quang. Đúng lúc này, trời mưa kèm theo sấm chớp lớn, kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Sau cơn mưa, gia đình không thấy chị H. trở về liền đi tìm và phát hiện nạn nhân đã tử vong tại trang trại. (Xem chi tiết)

Cho rằng vợ vẫn qua lại với người yêu cũ và tỏ ra thách thức, Vũ Đình Trọng (43 tuổi) nổi cơn ghen dùng chày đánh liên tiếp vào đầu khiến bà Đặng Thị Kiều Nga (38 tuổi, ở phường 11) tử vong. Sau khi gây án nghi can Trọng uống thuốc tự tử nhưng được cứu kịp thời. Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Trọng để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Sáng nay 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia lễ diễu binh lớn chưa từng có của lực lượng PLA tại doanh trại Shek Kong ở Hong Kong, một ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm Anh trao trả Đặc khu hành chính này cho Bắc Kinh (1/7/1997 – 1/7/2017). Theo Tân Hoa Xã, hơn 3.100 cảnh sát và binh lính góp mặt trong lễ duyệt binh, cùng hơn 100 thiết bị quân sự bao gồm tên lửa phòng không và máy bay trực thăng được trưng bày. Ngoài ra, khoảng 4.000 người dân Hong Kong cũng đến để chứng kiến sự kiện đặc biệt này. (Xem chi tiết)

Mỹ vừa cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các lực lượng của chính phủ Syria do nghi ngờ họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy. Các lực lượng quân sự của Mỹ đã sẵn sàng khai hỏa nếu có lệnh của Tổng thống Donald Trump. Câu hỏi đặt ra là tại sao Mỹ lại sử dụng quân bài hóa học trong lúc chiến trường Syria đang ở vào tình thế “căng như dây đàn”?. (Xem chi tiết)

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không còn hiện diện ở tỉnh Aleppo của Syria nữa sau khi rút khỏi hàng loạt làng mạc - nơi lực lượng chính phủ đang tấn công. Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman xác nhận: "IS đã rút khỏi 17 thị trấn, làng mạc và hiện trên thực tế ở bên ngoài tỉnh Aleppo sau khi hiện diện ở đây trong 4 năm."
MỚI - NÓNG