Bản tin 20H: Ký lệnh ngừng bắn, Ukraine vẫn 'sẵn sàng chiến đấu'

Binh sỹ Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN
Binh sỹ Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 17/9, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng đảm bảo rằng các lực lượng của chính phủ phải luôn ở trong tình trạng chiến đấu hoàn toàn bất chấp một lệnh ngừng bắn kéo dài 12 ngày với phe ly khai. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm 16/9 và cả ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa đo được trong 12 giờ qua tại các trạm trên địa bàn tỉnh phổ biến 40-96mm. Mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương, nhiều người bị lũ cuốn trôi. Ngay trong khi bão lũ đang đến gần, không ít người dân miền núi sinh sống tại những vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá cao vẫn không chịu di dời, hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.


Chiều tối 16/9, khi bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, gió giật mạnh cấp 9-10 khiến tháp thu phát sóng truyền hình cao 35 m tại Hải Hà (Quảng Ninh) đổ sập vào nhà dân. Tại hiện trường, cột tháp bị quật đổ nằm vắt vẻo từ trạm phủ sóng phát thanh truyền hình sang nhà ông Hạp. Rất may không có ai bị thương. (Xem chi tiết)


Sau hơn 2 tuần xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa khiến 14 người chết và gần 40 người bị thương, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án để điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Như đã thông tin, vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa với chiếc xe khách giường nằm BKS 29B- 085.82 của nhà xe Sao Việt thuộc sở hữu của Công ty TNHH Minh Thành Phát đêm 1-9 trên đường từ Sa Pa về TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã khiến 11 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu và gần 40 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Chiều 17/9, đại tá Dương Văn Giáp-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thanh Bình, đối tượng dùng dao khống chế con tin tại phòng 401 E6, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân - Hà Nội). Qua đấu tranh khai thác bước đầu Trần Thanh Bình khai nhận bỏ nhà đi từ 10 ngày trước và lên Lào Cai mua dao, súng, bình xịt hơi cay với mục đích mang về Hà Nội tìm các gia đình sơ hở để cướp tài sản lấy tiền trả nợ và ăn tiêu. (Xem chi tiết)


Sáng 17/9, UBND thị xã Dĩ An đã biểu dương và trao tặng 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Duy Hưng (quê Thái Bình) và chị Trần Thị Quế Nhàn (quê Sóc Trăng) vì đã có công trong việc phát hiện, đưa cháu Ngân đi cấp cứu và chăm sóc bé trong những ngày qua. Bà Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tổng số tiền do các tổ chức, đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cháu Ngân được 130 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Nghệ sỹ Nguyễn Chánh Tín đã bàn giao nhà tại quận 10 cho ngân hàng và chuyển sang ở một căn hộ chung cư nhỏ ở quận Tân Phú. Vào ngày 4/4/2014, Ngân hàng Phương Nam đã đồng ý gia hạn cho Chánh Tín cùng gia đình ở tạm trong căn nhà ông đã thế chấp thêm 6 tháng nữa, đến tháng 9/2014. Chính vì vậy, Chi cục Thi hành án quận 10, TP.HCM đã yêu cầu Nguyễn Chánh Tín phải dọn đồ đạc và bàn giao căn nhà khi đến thời hạn. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng đảm bảo rằng các lực lượng của chính phủ phải luôn ở trong tình trạng chiến đấu hoàn toàn bất chấp một lệnh ngừng bắn kéo dài 12 ngày với phe ly khai. Ông Yatseniuk tuyên bố: "Yêu cầu phải sẵn sàng hoàn toàn. Chúng ta không thể tin bất cứ ai, đặc biệt là người Nga". (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/9 đã lên tiếng cáo buộc NATO hối thúc Kiev giải quyết xung đột bằng vũ lực. Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh vai trò không có tính xây dựng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong suốt thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Liên minh quân sự này hướng đến việc phát triển tiềm năng quân sự cho Ukraine, bằng cách sử dụng quân đội để chống lại người dân nước này. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin tư pháp của Pháp ngày 17/9 cho biết nước này đã bắt giữ 6 đối tượng bị tình nghi tuyển mộ chiến binh cho các lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Trong số các đối tượng trên, hai người ở tuổi vị thành niên, bị bắt ở vùng ngoại ô thành phố Lyon, miền Đông nước Pháp, trong khuôn khổ một cuộc điều tra "chống khủng bố" được tiến hành hồi tháng Bảy.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.