Bản tin 20H: Lại xảy ra bắt cóc con tin tại Pháp

 Cảnh sát Pháp tuần tra tại quận Marais ở thủ đô Paris, nơi đông người Do Thái sinh sống. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp tuần tra tại quận Marais ở thủ đô Paris, nơi đông người Do Thái sinh sống. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Lại xảy ra một vụ bắt cóc con tin tại Pháp khi một tay súng đang cố thủ trong một trạm bưu điện ở ngoại ô Paris ngày 16/1 cùng hai con tin. Hiện vẫn chưa rõ có liên hệ gì với các vụ tấn công khủng bố vào tuần trước hay không.

Sáng 16/1, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã họp báo về thực hiện Đề án giãn dân phố cổ. Theo đó, số hộ dân thuộc diện di chuyển giai đoạn 1 của đề án theo thống kê là 5.963 nhân khẩu. Giai đoạn I, sẽ tập trung di chuyển những hộ dân hiện đang sống trong các công trình di tích, công sở, trường học, những công trình có giá trị cần bảo tồn, biển số nhà xuống cấp, nguy hiểm; các biển số nhà đông hộ dân và những hộ dân tự nguyện di chuyển khỏi phố cổ. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vào hồi 6 giờ 17 phút 25 giây giờ GMT (tức 13 giờ 17 phút 25 giây giờ Hà Nội) ngày 16/1, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.502 độ vĩ Bắc, 103.857 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


Khoảng 15 giờ ngày 16/1, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, 40 em học sinh bị đau bụng, nôn mửa sau khi uống sữa. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra phía nhà trường lại không đưa số em học sinh này vào bệnh viện mà chỉ đưa xuống phòng y tế của trường để theo dõi. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, sau khi nằm theo dõi ở phòng y tế trường thì 40 học sinh này được nhà trường cho các phụ huynh đón về tự mua thuốc cho học sinh uống, nhưng nhiều học sinh khi về nhà vẫn còn triệu chứng trên.


Đang bồng con, chị L. bật bếp ga để nấu mì cho chồng bỗng lửa bao trùm lên cả 2 mẹ con chị. Bệnh viện đa khoa Phú Yên đã tiếp nhận mẹ con chị L. gần 0 giờ ngày 16/1 trong tình trạng cháu D. bị bỏng độ 1, độ 2, diện tích trên 50%; chị L. cũng bị bỏng độ 1, độ 2, diện tích 14%. Do bỏng nặng 2 mẹ con được bệnh viện Phú Yên chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. (Xem chi tiết)


Lại xảy ra một vụ bắt cóc con tin tại Pháp khi một tay súng đang cố thủ trong một trạm bưu chính ở ngoại ô Paris ngày 16/1 cùng hai con tin. Hiện vẫn chưa rõ có liên hệ gì với các vụ tấn công của những phần tử Jihad vào tuần trước hay không. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực thuộc Colombes, một thị trấn ở tây bắc Paris, và một máy bay trực thăng đang quần lượn trên đầu.


Ngày 16/1, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 12 người do bị tình nghi hỗ trợ các tay súng trong vụ tấn công khủng bố và bắt cóc con tin ở Paris hôm 7/1 làm 17 người thiệt mạng. Các vụ bắt giữ diễn ra tại khu ngoại ô Montrouge của Paris, nơi tay súng Amedy Coulibaly sát hại một nữ cảnh sát hồi tuần trước. Một quan chức cho biết, trong số 12 người bị bắt giữ, có 9 nam và 3 nữ. Cảnh sát đã thẩm vấn những người này do nghi ngờ “hỗ trợ hậu cần” cho các tay súng, đặc biệt là về vũ khí và phương tiện. (Xem chi tiết)


Nhiều nhân viên tại một nhà thuốc ở Sunshine Coast, bang Queensland của Australia đã phải nhập viện sau khi bị một tên cướp xịt một chất lỏng lạ vào người và đe dọa đánh bom. Sự việc xảy ra vào chiều 16/1 khi một người đàn ông bước vào hiệu thuốc Twin Waters Pharmacy ở Ocean Drive với bộ đồ hazmat nhựa trắng. Đối tượng này phun một loại chất lỏng vào một số nhân viên, sau đó bỏ lại một thiết bị trên quầy tính tiền và đe dọa sẽ cho nổ tung cửa hàng nếu các nhân viên cử động. Tiếp đó tên này nhanh chóng cuỗm một mẻ thuốc chạy trốn.


Vào cuối tháng 12/2014, phóng viên Vice News Danny Gold đã có cuộc thị sát tới thị trấn Kobane của Syria, nơi từng là điểm giao tranh giữa phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với dân quân tự vệ người Kurd và cũng là nơi hứng chịu nhiều đợt không kích của Liên quân. Vào thời điểm phóng viên Gold tới đây, các chiến binh thánh chiến IS đã bị các đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) đẩy lùi từ cách đó một vài tuần trước. Tuy nhiên, thị trấn này vẫn hàng ngày chứng kiến các vụ pháo kích dữ dội. (Xem chi tiết)


Ngày 16/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga lo ngại việc Kiev luân chuyển các lực lượng tiền tuyến ở miền Đông Ukraine có thể làm xói mòn các nỗ lực hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Bất kỳ động thái nào liên quan tới sự chuẩn bị về quân sự đều không giúp ích cho tiến trình (hòa bình). Chúng tôi hy vọng tất cả những diễn biến này sẽ không dẫn tới sự đối đầu quân sự mới".


Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đặt hàng công ty quốc phòng MBDA sản xuất hệ thống tên lửa phòng không mới FLAADS nhằm tăng cường khả năng phòng thủ quần đảo Falkland trước thông tin Argentina đang có kế hoạch thuê các tiêm kích chiến đấu hiện đại của Nga. Bộ Quốc phòng Anh đang triển khai các tên lửa phòng không Rapier để bảo vệ Falkland/Malvinas, tuy nhiên, theo thời gian, hệ thống này trở nên lạc hậu so với sự phát triển của không quân thế giới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.