Bản tin 20H: Liên minh châu Âu lại họp bàn trừng phạt Nga

TPO - Đại diện cấp cao về ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 11/11 cho hay, trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới tại Brussels (Bỉ), ngoại trưởng các nước EU sẽ thảo luận về vấn đề liên quan đến các biện pháp trừng phạt Nga, cùng cách thức hỗ trợ Ukraine hiện đang trong tình cảnh khó khăn.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 đã khai mạc sáng 12/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Myanmar ở thủ đô Nay Pyi Taw, mở đầu cho loạt các Hội nghị Cấp cao ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác sẽ diễn ra trong hai ngày 12-13/11. Phát biểu tại Phiên thảo luận toàn thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ về vấn đề Biển Đông. Theo đó, tại Hội nghị Cấp cao tháng 5/2014, ASEAN đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp, làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực. (Xem chi tiết)


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Bộ Xây dựng liên quan tới cáp treo hang Sơn Đoòng, “Do chưa được nghiên cứu và xin ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là các chuyên gia của Trung tâm Di sản Thế giới và Cơ quan tư vấn của UNESCO là Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) nên chưa thể bổ sung tuyến cáp treo vào quy hoạch chung Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng”. UNESCO sẽ cử đoàn chuyên gia sang thẩm định và đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam nên hay không nên thực hiện dự án.


Ngày 12/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho biết tàu cứu hộ SAR 274 đã tiếp cận tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn. Trước đó, lúc 14h40 ngày 11/11, Đà Nẵng MRCC nhận được thông tin báo từ tàu QNg 94780 TS do ông Nguyễn Cu (thường trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang trên đường vào bờ thì máy chính bị sự cố, tàu trôi tự do nhiều ngày. (Xem chi tiết)


Chương trình bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng nghệ thuật chào mừng năm mới 2015 tại TPHCM có kinh phí khoảng 1,5 triệu USD từ nguồn đóng góp của doanh nghiệp. Để thực hiện sự kiện này, UBND TP HCM đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ cho phép nhập khẩu từ Trung Quốc và Pháp các loại pháo hoa, với tổng số lượng là 243 thùng (hơn 3,7 tấn) bằng đường hàng không, thủy và đường bộ. (Xem chi tiết)


Tối ngày 11/11 tại bệnh viện Quốc tế Huế, anh Nguyễn Hữu Tr. (19 tuổi, trú Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) rơi từ lầu cao của bệnh viện và thoát chết. Tr. có mặt ở bệnh viện để thăm nuôi người thân điều trị tại khu lầu 6. Từ lầu cao của bệnh viện, anh Tr. rơi trúng trần và phần kính chắn gió phía trước của chiếc ô tô cứu thương đỗ bên dưới. Nhờ đó, nạn nhân thoát chết. Anh Tr. sau đó được cấp cứu ngay tại bệnh viện Quốc tế Huế, trong tình trạng hôn mê. (Xem chi tiết)


Cùng với Indonesia và Thái Lan, Việt Nam nằm trong top những quốc gia tiến bộ nhanh nhất về khả năng sử dụng tiếng Anh và xếp thứ thứ 28 theo đánh giá của EF Education First. Các nước Bắc Âu được xem là những quốc gia có mức độ thành thạo tiếng Anh tốt nhất. Top 10 nước đứng đầu về trình độ tiếng Anh đều là các nước châu Âu. Malaysia, Singapo, Ấn Độ, Hồng Kông... là những nước có khả năng tiếng anh tốt nhất Châu Á và Thái Lan, Kazakhstan nằm ở vị trí cuối bảng xếp hạng. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xác nhận thông tin: Từ ngày 15-19/11/2014, Tuần dương hạm Hải quân Pháp Le Vendémiaire do thuyền trưởng Hervé SIRET chỉ huy và thủy thủ đoàn gồm 93 người sẽ đến thăm Đà Nẵng. Theo Đại sứ quán Pháp, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. (Xem chi tiết)


Đại diện cấp cao về ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 11/11 cho hay, trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới tại Brussels (Bỉ), ngoại trưởng các nước EU sẽ thảo luận về vấn đề liên quan đến các biện pháp trừng phạt Nga, cùng cách thức hỗ trợ Ukraine hiện đang trong tình cảnh khó khăn. Thông tin này được đưa ra sau khi các cuộc đụng độ giữa lực lượng ly khai và Chính phủ Ukraine ở miền Đông nước này lại bùng lên vào tuần trước, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được tại Minsk vào ngày 5/9.


Các quan chức an ninh Palestine cho biết những người định cư Israel đêm 11/11 đã phóng hỏa một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Ramallah thuộc khu Bờ Tây. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gia tăng bạo lực tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này. Theo một quan chức an ninh, "những người định cư đã phóng hỏa toàn bộ tầng trệt của đền thờ" ở làng Al-Mughayir, gần khu định cư Shilo.


Chuyến bay với 75 hành khách và phi hành đoàn có lộ trình từ Calgary tới Grande Prairie, Canada, đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một chiếc lốp phi cơ bị nổ trong khi cất cánh. Khi tiếp đất chiếc máy bay đã bị nghiêng về bên phải khiến cánh quạt va chạm với đường băng, sau đó đâm xuyên vào cabin hành khách và va vào đầu cô Christina Kurylo. Rất may là cô Kurylo chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn đáng tiếc trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG