Bản tin 20H: Lộ diện kẻ chủ mưu sát hại cựu Phó thủ tướng Nga

Nga tìm ra chủ mưu giết hại cựu Phó Thủ tướng Nemtsov. (Ảnh: Sputnik)
Nga tìm ra chủ mưu giết hại cựu Phó Thủ tướng Nemtsov. (Ảnh: Sputnik)
TPO - Ngày 30/3, Ủy ban điều tra Liên bang Nga tuyên bố đã xác định được danh tính chủ mưu trong vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov vào cuối tháng trước. Nghi phạm tên là Ruslik, đã cung cấp súng, xe hơi và tiền bạc cho các 'sát thủ' giết ông Boris Nemtsov và hắn hứa sẽ trả cho mỗi kẻ tham gia phi vụ này 5 triệu rúp (tương đương 85.200 USD).

Sáng 31/3, tại trụ sở EVN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh hiện hệ thống điện đã có công suất dự phòng nhưng khi nền kinh tế đã phục hồi thì công suất dự phòng đó là không đủ. Do vậy, việc tìm kiếm các dạng năng lượng trong dài hạn để đảm bảo đủ điện cung cấp cho nền kinh tế, cũng như bảo đảm cho ngành điện phát triển bền vững trong tương lai là một thách thức lớn đối với EVN. EVN phải tìm mọi cách phải đảm bảo đủ nguồn điện cho cả nước, cung cấp điện liên tục, ổn định và kinh tế; trong đó Tập đoàn phải chịu trách nhiệm chủ đạo trong việc phát triển hệ thống điện.


Ngày 31/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'vi phạm các quy định về an toàn lao động" tại công trường Formosa xảy ra hôm 25/3, khiến 13 người tử vong và 29 người bị thương. Cũng trong ngày 31/3, Công an Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với các Sở ban ngành như, Ban nội chính Tỉnh ủy, Sở LĐ&TBXH, Sở Xây dựng, VKSND tỉnh để thống nhất phương án điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và trách nhiệm của các bên liên quan. (Xem chi tiết)


Sau hơn năm tháng điều tra, xác minh và xác lập chuyên án 661 L-V, vào lúc 4 giờ 30 ngày 31/3, tại cột mốc phụ 605 khu vực cánh gà cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng phối hợp với Công an Lào đã mật phục, bắt quả tang hai đối tượng mang quốc tịch Lào đang chuẩn bị vượt biên trái phép để vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được các tang vật, gồm 10.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY cùng một số giấy tờ liên quan khác.


Chiều nay (31/3), Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kết hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát môi trường (C49) đã tiến hành tiêu hủy hơn 7 tấn mỹ phẩm đã quá hạn sử dụng. Toàn bộ số mỹ phẩm gồm 42.440 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, tương đương hơn 7 tấn hàng hóa nhưng không có hoá đơn chứng từ và hạn sử dụng đang tiêu thụ trôi nổi trên địa bàn Hà Nội.


Khoảng 9h40 hôm nay 31/3, xe cứu thương mang biển số 63K – 5481 đang chở bệnh nhân từ Tiền Giang lên TPHCM điều trị. Khi qua khỏi đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, đến địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM, xe cứu thương bất ngờ mất lái và đâm vào đuôi xe ô tô 7 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ và gây ra tai nạn liên hoàn. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ba chiếc xe hư hỏng. May mắn là không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Vào 11h hôm nay (31/3), trên đường Nguyễn Trãi, gần ngã ba Nguyễn Trãi – Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân – Hà Nội), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy lưu thông theo hướng ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi đi Cầu Trắng (Hà Đông). Khi đến gần ngã ba Nguyễn Trãi – Nguyễn Quý Đức, do tránh gờ giữa đường, chiếc xe máy của người đàn ông bị đổ. Cùng lúc đó, ôtô tải mang BKS 29Y – 6707 từ phía sau lao đến và tông phải người đàn ông khiến ông tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Đại diện hãng hàng không Lufthansa của Đức ngày 31/3 cho biết, các công ty bảo hiểm sẽ tạm đền bù khoảng 300 triệu USD cho vụ rơi máy bay của hãng hàng không Germanwings hồi tuần trước, khiến 150 người thiệt mạng. Tổng số tiền trên gồm các khoản đền bù cho các gia đình nạn nhân và chi phí bảo hiểm cho chiếc máy bay xấu số - có giá trên thị trường khoảng 93,9 triệu USD. Trước đó, ngày 30/3, Giám đốc điều hành hãng Germanwings thuộc Lufthansa, Oliver Wagner cho biết hãng sẽ bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân 50 nghìn USD. Số tiền này sẽ không bị khấu trừ từ bất kỳ một khoản đền bù nào sau này. 


Ngày 30/3, Ủy ban điều tra Liên bang Nga tuyên bố đã xác định được danh tính chủ mưu trong vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov vào cuối tháng trước. Nghi phạm này có tên là Ruslik. Y đã cung cấp súng, xe hơi và tiền bạc cho các nghi can bị cáo buộc đã giết ông Boris Nemtsov. Ruslik đã hứa sẽ trả cho mỗi kẻ tham gia phi vụ này 5 triệu rúp (tương đương 85.200 USD). Ruslik cũng chính là người lên kế hoạch thực hiện vụ sát hại ông Nemtsov. Tên thật của Ruslik hiện chưa được Ủy ban điều tra công bố. (Xem chi tiết)


7 người trong gia đình đã thiệt mạng sau khi chiếc xe chở họ trúng bom ven đường tại miền đông Afghanistan. Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày 30/3 tại huyện Andar, tỉnh Ghazni, Afghanistan. Viên cảnh sát địa phương Asadullha Ensafi cho hay, một chiếc xe buýt mini chở 7 thành viên trong một gia đình trúng bom bên đường khiến tất cả đều thiệt mạng. Các nạn nhân gồm 1 nam giới, 3 phụ nữ và 3 trẻ em. (Xem chi tiết)


Ngày 30/3, sự cố kinh hoàng xảy ra trên chuyến bay số hiệu OX682 của hãng hàng không Orient Thai Airlines. Máy bay gặp sự cố khi chở theo hàng chục du khách Trung Quốc từ đảo Phuket, Thái Lan tới Thành Đô, Trung Quốc. Các hành khách cho biết, một trong những động cơ của máy bay bị hỏng. Họ bị ù tai, chảy máu mũi, miệng hoặc thậm chí ngất xỉu do máy bay hạ độ cao quá nhanh. Sự cố bất ngờ xảy ra khiến máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG