Bản tin 20H: Lộ lí do Hàn Quốc dựng lá chắn tên lửa tự chế

Hệ thống phóng rocket đa nòng K-MLRS của Hàn Quốc. (Nguồn: armyrecognition.com)
Hệ thống phóng rocket đa nòng K-MLRS của Hàn Quốc. (Nguồn: armyrecognition.com)
TPO - Ngày 4/8, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý công nghệ và chất lượng quốc phòng Hàn Quốc (DATQ) cho biết quân đội nước này đã bắt đầu triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng tự chế mới để đối phó hữu hiệu hơn với các mối đe dọa từ pháo tầm xa của Triều Tiên.

Công an Hà Nội và huyện Quốc Oai đã tiến hành giám định pháp y thi thể anh Nguyễn Quảng Trường, người bị tử vong khi đang bị tạm giam ở Công an huyện Quốc Oai sáng 3/8 gây xôn xao dư luận. Được biết, ngày 31/7, Chi cục thi hành án huyện Quốc Oai tổ chức cưỡng chế giao quyền sử dụng đất đối với gia đình anh Nguyễn Quảng Quang, tại tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, trả cho chị Nguyễn Thị Lừng. Tuy nhiên, gia đình ông Quang vẫn không chấp hành, chống đối quyết liệt, cố thủ trong nhà. Nguyễn Quảng Trường (người bị tử vong) là họ hàng với ông Quang cũng từ trong nhà lao ra chống đối và bị bắt về trụ sở.


Thông tin từ Công an thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng 4/8, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Xe máy kẹp ba tông thẳng vào cột điện làm 2 thanh niên chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Hai nạn nhân tử vong là Văn Đích Vũ và Hà Việt Hoàng; người bị thương nặng là Cao Thiện Thịnh. Các nạn nhân đều ngụ tại thị xã Sầm Sơn.


Cơ quan Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa có thông báo kết quả điều tra về nguyên nhân cháu bé tử vong sau khi tiêm vắc-xin phòng lao BCG là do phản ứng quá mẫn sau tiêm. Trước đó, khoảng 8h ngày 8/5/2015, chị đưa con trai là Trịnh Thanh Bình (SN 25/4/2015) đến Trạm y tế xã Xuân Thắng để tiêm mũi vắc- xin phòng lao BCG). Sau khi đưa cháu về nhà, chị Thủy thấy cháu có biểu hiện bú ít, khóc nhiều và khó thở nên đưa cháu đến Trạm y tế khám và đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân để chữa trị nhưng cháu đã tử vong. (Xem chi tiết)


Bão nhiệt đới Soudelor đang hướng tới đảo Đài Loan từ vùng biển phía tây Thái Bình Dương. Nó có thể trở thành siêu bão mạnh nhất năm 2015. Bão Soudelor đã đạt cấp 5, cấp cao nhất trong thang báo bão Saffir-Simpson. Tốc độ gió ở vùng gần tâm bão được duy trì ở mức 150 hải lý, tương đương 277,8 km/h trong ngày 4/8, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo. Ảnh vệ tinh cho thấy một vài khu vực có lượng mưa lên tới 58 mm một giờ.


Lực lượng ly khai đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích vào các vị trí đóng quân của quân đội Ukraine tại vùng Donbass, trong đó có pháo 120mm, loại vũ khí bị cấm theo thỏa thuận Minsk. Cũng theo quân đội Ukraine, đơn vị đóng quân ở khu vực Avdeevka, cách Donetsk 8 km về phía Bắc, cũng ghi nhận hỏa lực của xe tăng thuộc lực lượng ly khai. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 4/8, một vụ đấu súng diễn ra giữa Ấn Độ và Pakistan gần khu vực biên giới tranh chấp ở Kashmir khiến 3 dân thường thiệt mạng. 2 người Pakistan và 1 người Ấn Độ là nạn nhân của vụ đấu súng trên. Ngoài ra, 6 người dân khác cũng bị thương ở khu Bajwat gần Sialkot, thành phố thuộc tỉnh Punjab, Pakistan, phía Ấn Độ có 4 dân bị thương. (Xem chi tiết)


Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết man rợn 19 phụ nữ trong thành phố Mosul, Iraq vì… không chịu cưới chiến binh của tổ chức này. Đây không phải lần đầu tiên phiến quân IS hành quyết phụ nữ vì lý do trên. Theo báo cáo của Bộ Nhân quyền Iraq hồi tháng 12/2014, IS đã hành quyết ít nhất 150 phụ nữ, trong đó có cả những người đang mang bầu tại tỉnh al-Anbar, miền tây Iraq vì lý do tương tự. (Xem chi tiết)


Anh sẽ gia hạn chiến dịch không kích chống tổ chức "Nhà nước hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq cho tới đầu năm 2017. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 4/8 khi ông đang có chuyến thăm Iraq. Ông Fallon tuyên bố Anh sẽ sử dụng máy bay chiến đấu Tornado để tiến hành các cuộc không kích của liên quân nhằm vào IS cho đến ít nhất đầu năm 2017.


Ngày 4/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ông đang cân nhắc tổ chức đàm phán với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida bên lề các hội nghị khu vực đa phương ở Malaysia. Nếu cuộc gặp này diễn ra, thì Ngoại trưởng Kishida, người dự kiến tới Kuala Lumpur vào tối 5/8, sẽ nhiều khả năng thảo luận về tuyên bố mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra vào tuần tới nhân lễ kỷ niệm nói trên. Ông Kishida cũng dự kiến nêu vấn đề Trung Quốc đơn phương thăm dò mỏ khí ở gần đường ranh giới trên biển giữa hai nước trên biển Hoa Đông.


Ngày 4/8, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý công nghệ và chất lượng quốc phòng Hàn Quốc (DATQ) cho biết quân đội nước này đã bắt đầu triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng tự chế mới để đối phó hữu hiệu hơn với các mối đe dọa từ pháo tầm xa của Triều Tiên. Ý tưởng về dự án phát triển hệ thống Chunmoo thay thế cho loại K136 Kooryong MLRS cũ kỹ mà quân đội Hàn Quốc đang sử dụng được bắt đầu từ năm 2009 với khoản ngân sách 131,4 tỷ won (112,8 triệu USD).

MỚI - NÓNG