Bản tin 20H: Lo ngại Nga và Mỹ xảy ra Chiến tranh Lạnh mới

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày 29/1 đã cáo buộc Mỹ lôi kéo Nga vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng những hành động thù địch có khả năng leo thang thành cuộc xung đột vũ trang.

Ngày mai, 30/1, Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn Không quân 370, Trung đoàn Không quân 917 sẽ tổ chức lễ tang với nghi thức quân đội cho 4 quân nhân hy sinh trong vụ rơi trực thăng UH-1 hôm 28/1. Trung đoàn Không quân 917 sẽ cử ba đoàn tiễn đưa linh cữu, di hài các đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng. (Xem chi tiết)


Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 29/1, chiếc xe bồn chở xăng dầu nổ tung tại Quốc lộ 1A, thuộc khóm 7, phường 6 (TP Cà Mau, Cà Mau). Tài xế Huỳnh Xuân Cảnh, 39 tuổi, điều khiển xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 69C-01294 của Cty xăng dầu Cà Mau, lưu thông trên Quốc lộ 1A, từ trung tâm TP Cà Mau đi xã Tắc Vân. Khi xe dừng lại, kêu thợ hàn chấm mối hàn phía sau xe khiến bồn xe nổ lớn. Vụ nổ khiến hai người nguy kịch, xe bị phá tung, hàng chục nhà dân hư hỏng. (Xem chi tiết)


Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Võ Văn Tuấn cho hay, trực thăng vừa gặp nạn UH-1 đã được đại tu tại Mỹ, đủ điều kiện bay an toàn, tuy nhiên Bộ Quốc phòng sẽ rà soát, kiểm tra kỹ thuật với tất cả máy bay đang có gồm trực thăng, máy bay chiến đấu. Ông Tuấn cho biết việc phát sinh hỏng hóc là điều không mong muốn nhưng có thể xảy ra, nguyên nhân gặp nạn không phải do máy bay cũ hay mới. Ở nhiều nước, máy bay có khi đã dùng 50 năm rồi vẫn tốt. (Xem chi tiết)


Trưa nay, 29/1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết lực lượng này đã bắt giữ 7 đối tượng tổ chức trộm cắp xăng máy bay, trong đó có 3 nhân viên của Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines. Các đối tượng này đã cấu kết với nhau rút trộm và tiêu thụ trung bình từ 600 - 900 lít xăng máy bay mỗi ngày. (Xem chi tiết)


Ngày 29/1, tại Hà Nội, tiến sỹ Franz Jessen, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã chủ trì họp báo "EU-Việt Nam: 25 năm quan hệ vững chắc và một tương lai tươi sáng". EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu trong Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội từ 300 lên 400 triệu euro trong giai đoạn 2014-2020 dành cho Việt Nam, bất chấp bối cảnh chính sách tài khóa thắt chặt tại châu Âu.


Ngày 29/1, các điều tra viên hàng đầu Indonesia thông báo, chính cơ phó người Pháp đã điều khiển máy bay Air Asia số hiệu QZ8501 khi nó gặp nạn, chứ không phải cơ trưởng. Các điều tra viên cho biết, phi cơ bay ở độ cao ổn định trước khi gặp nạn. Nó bay trong điều kiện tốt khi cất cánh và tất cả các thành viên phi hành đoàn đều là những người có đầy đủ giấy phép hành nghề. (Xem chi tiết)


Malaysia ngày 29/1 đã chính thức tuyên bố vụ máy bay mang số hiệu MH370 mất tích là một “tai nạn," các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này được coi là đã tử vong. Đây được xem là bước đi nhằm mở cánh cửa cho việc bồi thường, song nhiều khả năng sẽ gây sốc cho thân nhân của những hành khách. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 28/1 nói rằng, các cú sốc bên ngoài, bao gồm cả việc giá dầu giảm, sẽ khiến kinh tế Nga thiệt hại tới 200 tỷ USD, và cảnh báo hai quỹ quốc gia sẽ cạn kiệt trong hai năm tới nếu đất nước vẫn duy trì chi tiêu ngân sách như hiện nay. Phát biểu tại một cuộc họp ở Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), ông Anton Siluanov đã viện dẫn giá dầu giảm là nguyên nhân chính. Hiện tại, giá dầu giảm mạnh xuống dưới mức 50 USD/thùng.


Đến cuối năm 2015, Nga sẽ dừng tham gia Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE). Đó là tuyên bố của trưởng phái đoàn Nga Aleksey Pushkov tại PACE sau khi PACE tiếp tục tước quyền bỏ phiếu và tham gia các cơ cấu lãnh đạo PACE của Nga đến tháng Tư. Ông Pushkov, người đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga (Hạ viện), tin tưởng rằng việc Nga rút khỏi PACE không có nghĩa là Moskva tự cô lập mình, Nga sẽ tiếp tục hoạt động trong các cơ cấu khác của châu Âu như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).


Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày 29/1 đã cáo buộc Mỹ lôi kéo Nga vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời bày tỏ lo ngại những hành động thù địch có khả năng leo thang thành cuộc xung đột vũ trang. Trước đó, ông từng chỉ trích gay gắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, song gần đây, ông lại ủng hộ quan điểm của Điện Kremlin, cho rằng thế giới nên hoan nghênh việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea để khắc phục sai lầm lịch sử.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.