Bản tin 20H: Luật sư sang Việt Nam gặp cha mẹ Đoàn Thị Hương

Bản tin 20H: Luật sư sang Việt Nam gặp cha mẹ Đoàn Thị Hương
TPO - Luật sư Daniel Shanmugam, người bào chữa cho Đoàn Thị Hương trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, đang ở Việt Nam. Ông được gia đình nghi phạm Hương đồng ý việc bào chữa cho con gái.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay (5/3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày mai (6/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ngày 7/3, không khí lạnh được tăng cường và ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; từ đêm mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, chiều tối và đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ. (Xem chi tiết)


Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, qua kiểm tra thực tế và đề xuất của các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ, hiện trạng của 492 đoạn, tuyến đường nói trên đang khai thác tốt và mới nâng cấp sửa chữa. Do đó, những tuyến đường này cần được bảo trì để sử dụng lâu dài, chỉ được phép thi công xử lý các sự cố đột xuất về kỹ thuật. Đối với những trường hợp cấp bách, cần thiết phải thi công đào trên các tuyến đường này, Sở GTVT và UBND các quận, huyện sẽ xem xét giải quyết theo phân cấp quản lý. Việc cấm đào dưới lòng đường không ảnh hưởng đến cấm thi công trên hè phố (trường hợp hè phố đã hết thời hạn bảo hành). (Xem chi tiết)


Trưa 5/3, bà Nguyễn Thị Huệ, ngụ thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, ngửi thấy mùi khét sau đó phát hiện nhà hàng xóm bốc cháy ngùn ngụt, khói đen nghi ngút xộc vào nhiều nhà dân trong khu dân cư. Người dân đã phun nước suốt 30 phút để dập tắt đám cháy. Khám nghiệm hiện trường, bước đầu Công an TP Quảng Ngãi xác định, nhiều khả năng ngọn lửa phát ra từ chiếc xe máy Honda SH, sau đó lan rộng gây cháy nhà.


Chiều 5/3 trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe khách mang biển kiểm soát 68H-8533 lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương va chạm với xe máy mang BKS 52L3 – 9264 do một người đàn ông điều khiển, khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Xe khách trên tiếp tục tông trực diện vào ô tô 4 chỗ mang BKS 64A-036.42 lưu thông theo chiều ngược lại. Cú đâm khiến ô tô 4 chỗ mất lai và tiếp tục va chạm với xe khách mang BKS 64B-006.19 chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm xe khách mang BKS 68H-8533 và ô tô 4 chỗ biến dạng, hư hỏng nặng. Tài xế xe khách bị dính chặt vào cabin, chấn thương nặng. Một số hành khách trên xe khách mang BKS 68H-8533 và ô tô 4 chỗ bị thương, phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Luật sư Daniel Shanmugam, người bào chữa cho Đoàn Thị Hương trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, đang ở Việt Nam. Ông được gia đình nghi phạm đồng ý việc bào chữa cho con gái. Sau 3 ngày làm việc tại Việt Nam, ông Shanmugam sẽ về nước trong tối nay. Ông dự kiến gặp Đoàn Thị Hương lần đầu tiên vào ngày mai tại Malaysia. Sáng 1/3, sau khi hết thời hạn tạm giữ 14 ngày, các nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, trong đó có công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, đã được đưa ra Tòa án quận Sepang, bang Selangor, Malaysia để nghe công tố viên đọc bản luận tội. Đoàn Thị Hương bị truy tố tội danh mưu sát. (Xem chi tiết)


Ngày 4/3, các quan chức Mỹ nói rằng, trong một đề xuất gửi Nhà Trắng, Lầu Năm Góc đã kêu gọi tăng cường đáng kể sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Syria, trong đó có việc triển khai thêm lực lượng tác chiến đặc biệt, trực thăng tấn công và pháo binh. Đề xuất trên nằm trong một số khuyến nghị hiện đang được Nhà Trắng xem xét, theo đó sẽ giảm bớt một số hạn chế đối với các hoạt động quân sự của Mỹ được áp đặt dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Các nhà hoạch định quân sự cũng đề xuất dỡ bỏ giới hạn về lực lượng quân sự Mỹ ở Syria, hiện vào khoảng 500 lính đặc nhiệm đang đóng vai trò huấn luyện và cố vấn cho lực lượng nổi dậy đồng minh trên thực địa.


Ngày 5/3, một số nguồn tin đánh giá khả năng Mỹ tái triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Hàn Quốc nhằm chống lại mối đe dọa quân sự gia tăng của Triều Tiên sẽ làm nổ ra cuộc tranh luận mới về vấn đề quốc phòng. Các thành viên Hội đồng an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã nhóm họp tại Phòng Tình huống và thảo luận về việc bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Bán đảo Triều Tiên. Các cố vấn của ông Trump đã chỉ ra rằng hành động này sẽ gửi đi một "cảnh báo mạnh mẽ" tới Triều Tiên. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".