Bản tin 20H: Lùi thời gian đàm phán hòa bình tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 27/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ về cuộc xung đột ở Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) đã bị điều chỉnh lùi lại từ ngày 8/2 tới cuối tháng Hai. 

Chiều 27/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất - Chi cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Động viên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời điểm Tết Nguyên đán, lưu lượng hành khách tại khu vực cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất tăng rất cao, đặt ra nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng. Các cán bộ hải quan phải thường xuyên ứng trực đầy đủ, không lơ là mất cảnh giác, kịp thời xử lý những tình huống, đảm bảo cho người dân đi lại trong dịp Tết, bà con Việt Kiều về quê ăn Tết được thoải mái, thuận lợi. 


Ngày 27/1 (30 Tết), ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 Công an thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Bí thư Thành ủy tin tưởng các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 cùng các lực lượng của Công an thành phố sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; các địa điểm vui chơi, giải trí, hoạt động lễ hội đầu năm... phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. 


Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 27/1 (tức ngày 30 tháng Chạp Tết Nguyên đán Đinh Dậu), toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 44 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 31 vụ tai nạn, làm chết 16 người, bị thương 44 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người. Đường thuỷ nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.


Chiều tối 27/1 (tức ngày 30 Tết), trên rất nhiều tuyến phố của Hà Nội đường đã thông thoáng, thậm chí là vắng vẻ. Tuy nhiên, trên tuyến phố hoa nổi tiếng của Hà Nội - phố Hoàng Hoa Thám thì tình hình hoàn toàn ngược lại. Dù đã là chiều muộn của ngày cuối cùng của năm, song lượng người đổ về đây vẫn rất đông. Đến 17 giờ chiều, lượng người và các phương tiện giao thông trên con phố này vẫn dày đặc, gây ra tình trạng tắc đường, ùn ứ cục bộ. Nguyên nhân là do cuối giờ chiều, người dân vẫn tiếp tục đổ về đây mua hoa, cây cảnh với mức giá giảm rất nhiều.


Sáng 27/1 (tức 30 Tết), tại các chợ của Hà Nội như chợ Thành Công, chợ Hoàng Mai, chợ Nhà Xanh,... giá các loại thịt, rau củ quả, hoa quả tươi đều tăng vọt. Gía thịt lợn ở chợ Sấu (Hoài Đức- Hà Nội) sáng 30 Tết có giá từ 40.000- 110.000 đồng một kg. Tăng cao nhất phải kể đến giá thịt chân giò lên tới hơn 100.000 đồng/kg. Thăn bò sáng 30 Tết được các tiểu thương ở các chợ của Hà Nội "hét" giá từ 300.000 đồng một kg. Đặc biệt, 1kg lõi rùa có giá từ 500.000-700.000 đồng/kg mà cũng không có nhiều mà mua. Giá gà ta cũng tăng nhẹ, ở mức 150.000 đồng một kg. (Xem chi tiết)


Ngày 27/1, Bộ Công Thương cho biết, nhiều địa phương đã có báo cáo về tình hình giá cả diễn ra trên địa bàn trong ngày cuối cùng của năm. Tại TP HCM, cơ quan quản lý đã thực hiện điều chỉnh giá cả nhiều mặt hàng tới 5 lần, trong đó chủ yếu là giảm giá bán. Trong đó, mặt hàng thịt gia súc 4 lần điều chỉnh, gồm một lần tăng và 3 lần giảm. Tổng mức điều chỉnh đối với 6 mặt hàng thịt gia súc, gồm thịt heo đùi, thịt vai, thịt nách, thịt nạc, thịt cốt lết và sườn gà) với mức giảm 7.500 đồng/kg. Mặt hàng trứng gia cầm điều chỉnh tăng giá một lần với tổng mức điều chỉnh là 1.000 đồng/hộp 10 quả trứng gà và 1.000 đồng/hộp 10 quả trứng vịt. (Xem chi tiết)


Ngày 27/1, đại diện CMC cho biết sự cố xảy ra trên tuyến cáp quang biển quốc tế AAG đã được sửa chữa xong vào ngày hôm qua (26/1). Trưa cùng ngày, VNPT VinaPhone cũng phát đi thông tin xác nhận đã khôi phục xong toàn bộ lưu lượng Internet trên tuyến cáp AAG và khẳng định 100% lưu lượng Internet quốc tế của đơn vị này đã được thông suốt trước Tết Nguyên đán. Đầu tháng Một, nhiều tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đã xảy ra sự cố. Đó là tuyến cáp quang biển Liên Á (IA), AAG, APG.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc điện đàm vào ngày mai. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump được Điện Kremlin cùng Nhà Trắng hy vọng là bước đi quan trọng đầu tiên trong việc làm tan băng quan hệ hai nước từ thời chính quyền trước của Mỹ, theo AP. Những người chỉ trích Trump sẽ theo dõi sát sao nội dung đối thoại giữa ông với Tổng thống Nga Putin sau khi cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng có lợi cho nhà tài phiệt New York trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. (Xem chi tiết)


Ngày 27/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ về cuộc xung đột ở Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) đã bị điều chỉnh lùi lại từ ngày 8/2 tới cuối tháng Hai. Thông tin trên được ông Lavrov đưa ra tại cuộc họp với các nhóm đối lập Syria nhằm thảo luận về kết quả cuộc hòa đàm vừa diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakhstan. Cuộc đàm phán tại Astana do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ, đã đi tới việc thiết lập cơ chế 3 bên để giám sát và đảm bảo việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn, ngăn chặn mọi hành động khiêu khích.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.