Bản tin 20H: Máy bay Singapore chết động cơ giữa trời

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một máy bay Airbus của hãng hàng không Singapore Airlines bất ngờ chết máy hai động cơ khi đang ở độ cao khoảng 11.900 m. Tại thời điểm đó có 194 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay. 

Theo quyết định của Thủ tướng, bắt đầu từ 1/7/2016, các cơ quan chức năng sẽ thu hồi và xử lý một số sản phẩm thiết bị điện, điện tử thải bỏ. Danh sách các thiết bị này gồm máy vi tính (để bàn; xách tay), màn hình máy vi tính, máy chụp ảnh, máy quay phim. Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao các sản phẩm thải bỏ theo các hình thức như tự chuyển đến điểm thu hồi, chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ...


Thừa nhận quy hoạch tổng thể trạm thu phí BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) vẫn chưa được trình Chính phủ nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định, tất cả trạm thu phí hiện hoàn toàn đúng quy định. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, lâu nay có sự hiểu nhầm khi cho rằng khoảng cách dưới 70 km là sai quy định. Theo Bộ trưởng, thông tư có quy định rõ, trong trường hợp khoảng cách không đảm bảo 70km thì trước khi đặt trạm thu phí, Bộ Giao thông Vận tải phải thỏa thuận với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh.


Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của thanh tra liên quan tới vụ chặt cây xanh và xem xét xử lý trách nhiệm. Chiều 27/5, báo cáo từ Văn phòng Chính phủ cho hay, phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong tháng Sáu.


Khoảng 11 giờ ngày 27/5, Bệnh viện đa khoa huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái tiếp nhận một bệnh nhân nữ trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, khó thở, người tím tái... do bị ngộ độc lá ngón. Được các bác sỹ tiến hành hồi sức, rửa dạ dày, truyền dịch giải độc, sau 2 giờ đồng hồ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe. Người thân của bệnh nhân cho biết : Do mâu thuẫn tình cảm nên C. đã vặt lá ngón ăn để tự tử, rất may người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.


Ông Nguyễn Hữu Đạt, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu 2, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngày 30/5, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương Sao sẽ thực hiện chiếu xạ và xuất khẩu những lô vải đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Tiếp đến ngày 10/6, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Rồng Đỏ cũng sẽ chiếu xạ và xuất lô vải đầu tiên sang Australia và từ đó các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang cả hai thị trường mới trên.


Trong một tuyên bố, lực lượng biên phòng Nga cho biết, chính quyền đã cho xây dựng 40km tường thành vững chắc và đào hơn 100km đường hào bảo vệ dọc biên giới nước này, tiếp giáp với hai khu vực Lugansk và Donetsk, miền đông Ukraine. "Việc xây dựng tường hào ở biên giới giữa hai nước là nhằm đảm bảo sự ổn định trong khu vực Rostov và ngăn chặn hoạt động buôn vũ khí trái phép”, lực lượng biên phòng Nga cho biết. (Xem chi tiết)


Một đoàn tàu chở xe tăng Nga đã tập trung tại thị trấn Matveev Kurgan gần sát biên giới Ukraine, ngay sau khi xe tải quân sự và các bệ phóng tên lửa được phát hiện ở thị trấn vùng biên này. Đoàn tàu chở 9 chiếc xe tăng Nga đã có mặt ở thị trấn phía nam Matveev Kurgan, gần sát biên giới Ukraine vào ngày 25/5, trước khi chúng được chở đi ngang qua đường phố trong ngày 26/5. (Xem chi tiết)


Ngày 27/5, Chính quyền Thụy Sỹ đã bắt giữ một loạt các quan chức thuộc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) với cáo buộc tham nhũng và cho biết sẽ dẫn độ họ về Mỹ. Các quan chức cấp cao FIFA bị bắt giữ khi đang tập trung tại khách sạn 5 sao Baur au Lac, thành phố Zuzich, Thụy Sỹ để chuẩn bị cho cuộc họp thường niên của tổ chức này vào ngày 29 tới đây. Theo cáo buộc, 14 người bị buộc tội làm ăn phi pháp, rửa tiền và tham nhũng có hệ thống. (Xem chi tiết)


Một máy bay Airbus của hãng hàng không Singapore Airlines bất ngờ chết máy hai động cơ khi đang ở độ cao khoảng 11.900 m. Sự cố khiến máy bay bị giảm độ cao khoảng 4.000m và khi đó chỉ đạt độ cao gần 8.000m. Rất may phi công có thể khởi động lại hai động cơ kịp thời. Máy bay tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn tại sân bay ở Thượng Hải vào khoảng 22h56’cùng ngày. Được biết, tại thời điểm trên, 194 hành khách và thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay. (Xem chi tiết)


Ấn Độ hiện đang biến thành 'lò bát quái' với nhiệt độ lên đến gần 50 độ C, khiến số người chết vì nắng nóng tại quốc gia này vượt quá con số 1.000 người. Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra tại các bang miền nam, đặc biệt là bang Telangana (231 người chết) và Andhra Pradesh (551 người chết). Nạn nhân của tình trạng thời tiết khắc nghiệt này chủ yếu là người nghèo, người ăn xin, người vô gia cư và công nhân xây dựng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.