Bản tin 20H: Máy bay Trung Quốc lượn nhiều giờ trên tàu Việt Nam

Cận cảnh máy bay và tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Cận cảnh máy bay và tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
TPO - Cục Kiểm ngư đã phát hiện một máy bay dạng cánh bằng, mang số hiệu NAVY 435 bay nhiều vòng ở độ cao 800-1.000m theo hướng Đông Nam-Tây Bắc, trên khu vực tàu Việt Nam đang hoạt động, từ khoảng 5 giờ 20 phút đến 9 giờ mới rời khỏi khu vực theo hướng Đông Nam.

Tin từ UBND TP.HCM, sáng 27.6, tại cuộc họp tăng cường quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn TP.HCM, từ ngày 1/7, tất cả cảng phải có trạm cân kiểm soát tải trọng trước khi cho xe container xuất cảng; di dời các trạm cân cố định gây ùn tắc, kém hiệu quả; tăng cường các đội cân xe lưu động trên những tuyến đường trọng điểm. Đặc biệt, buộc xe quá tải phải hạ tải tại chỗ, chủ hàng chịu trách nhiệm về hàng hóa.


Ngày 28/6, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng phát lệnh thông xe kỹ thuật gói thầu A3 cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài gần 25km và kiểm tra tiến độ thi công hai gói thầu cuối cùng của dự án. Gói thầu A3 dài 24,86km qua địa phận tỉnh Phú Thọ, quy mô 4 làn xe, có giá trị 2.385 tỷ đồng do nhà thầu POSCO (Hàn Quốc) thi công. Ngoài phần đường, gói thầu này còn có 19 cầu với chiều dài 2,78km cầu, trong đó có cầu lớn vượt sông Hồng dài 855m. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ nghe lén hơn 14.000 điện thoại xảy ra tại Công ty Việt Hồng, Công an Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng. Cả 4 đối tượng trên bị bắt tạm giam về hành vi "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet”, được quy định tại điều 226 Bộ luật Hình sự.


Trong cuộc họp báo chiều 28/6 tại Hà Nội, đại diện Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết lực lượng này đã phát hiện một máy bay dạng cánh bằng, mang số hiệu NAVY 435  bay nhiều vòng theo hướng Đông Nam-Tây Bắc, trên khu vực tàu Việt Nam đang hoạt động, ở độ cao 800-1.000m, từ khoảng 5 giờ 20 phút đến 9 giờ mới rời khỏi khu vực theo hướng Đông Nam.


Theo một quan chức Mỹ, quân đội nước này đã bắt đầu triển khai các chuyến tuần tra bằng máy bay không người lái nhằm bảo vệ lực lượng an ninh cũng như công dân Mỹ tại Baghdad. Mặc dù thừa nhận một số máy bay loại này được trang bị bom và tên lửa, song quan chức trên khẳng định lực lượng Mỹ hiện vẫn chưa lên kế hoạch sử dụng máy bay không kích các mục tiêu của ISIL do chưa có lệnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Xem chi tiết)


Kế hoạch phóng tên lửa thế hệ mới nhất của Nga trong ngày 27/6 đã phải hoãn ở phút chót, dù Tổng thống Vladimir Putin đã có mặt để chứng kiến, do một sự cố chưa được xác định. Dự kiến phải trong hôm nay, tên lửa mới rời bệ phóng. Trước đó, tên lửa Angara đã dự định được phóng lên từ khu vực Plesetsk, ở phía Bắc nước Nga thì bất ngờ các quan chức cho biết hệ thống điều khiển đã tự động hủy bỏ kế hoạch này.


Ngày 27/6, Hải quân Nga đã chính thức tiếp nhận thêm một tàu quét thủy lôi tối tân cho lực lượng chống mìn tại một buổi lễ hạ thủy tổ chức ở thành phố St.Petersburg. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho hay con tàu mới mang tên Alexander Obukhov, là một phần của chiến lược lâu dài nhằm tăng cường năng lực quét thủy lôi của Nga trong những thập kỷ tới. (Xem chi tiết)


Ngày 27/6, Tập đoàn dầu khí Anh BP đã ký thỏa thuận mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga Rosneft với tổng trị giá lên tới 1,5 tỷ USD. Đây là thỏa thuận lớn thứ hai giữa hai tập đoàn này kể từ khi Giám đốc điều hành Rosneft, ông Igor Sechin, bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt hồi tháng Tư vừa qua. (Xem chi tiết)


Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ chính quyền bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết, có ít nhất 14 người chết và hơn 15 người bị thương sau khi một đường ống dẫn khí đốt phát nổ ở bang này sáng ngày 27/6. (Xem chi tiết)


Cục An ninh Công nghệ World Cup (TST) được đặc biệt quan tâm với 100 chuyên gia máy tính làm việc 24/24. Đây là nơi lưu giữ toàn bộ hồ sơ, thông tin mật về hệ thống Internet, máy quay an ninh ở 12 SVĐ và tất tần tật những gì liên quan tới công tác tổ chức World Cup. Nhưng không rõ vì sao tờ The Register có được mật khẩu hệ thống Internet của TST. Tờ báo này còn ghi rõ chi tiết từng bước  xâm nhập hệ thống an ninh của TST lên Twitter. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.