Bản tin 20H: Miền Đông Ukraine bác bỏ quy chế tự trị

Các tay súng ly khai ở Lugansk, miền Đông Ukraine (Nguồn: AFP)
Các tay súng ly khai ở Lugansk, miền Đông Ukraine (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 16/9, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrei Purgin đã bác bỏ việc chính quyền Kiev trao quy chế tự trị giới hạn cho miền Đông nước này, nhấn mạnh khu vực Donbass không còn là một phần của Ukraine nữa.

Sở Giao thông Vận tải và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa khởi động lắp đặt thiết bị dự án thí điểm vé tháng điện tử cho xe buýt tuyến 06 (Giáp Bát-Cầu Giẽ) vào sáng nay (16/9). Dự án thí điểm này sẽ đưa thẻ vé điện tử không tiếp xúc vào làm vé tháng xe buýt nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ xe buýt, nâng cao tính kết nối và độ tin cậy của hệ thống vào mạng lưới giao thông công cộng bao gồm BRT (xe buýt nhanh), UMRT (đường sắt đô thị) trong tương lai.


Khoảng 5h sáng nay 16/9, tại đèo Phú Gia, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, một xe khách giường nằm đã thoát nạn đầy may mắn sau khi đâm vào sườn núi. Xe khách giường nằm chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Thanh Hóa. Lúc xe đang đổ đèo Phú Gia, cách chân đèo khoảng hơn 100m thì bất ngờ xe lao qua bên phải đường. Một phần xe sụp xuống mương thoát nước, thân xe kè sát vào sườn núi. May mắn không ai bị thương sau vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Chiều 16/9, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thùy Trang về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thùy Trang là nghi phạm đã hành hung bé Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi, con gái ruột của Trang) dẫn chấn thương sọ não, bầm tím vùng mặt và nhiều thương tích khác trên cơ thể. (Xem chi tiết)


Sau khi ủng hộ đội tuyển U19 Việt Nam dự SEA Games 28 vào năm 2015, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiếp tục cho biết sẽ ủng hộ phương án đội này dự vòng loại World Cup 2018 vào năm sau nữa. Quan điểm của ông Lê Hùng Dũng là các cầu thủ cần được thi đấu cọ xát, để nâng tầm, tăng bản lĩnh trận mạc. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng vừa điều chỉnh và hủy hàng loạt chuyến bay trong chiều tối ngày hôm nay (16/9) vì ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Kalmaegi) nhằm đảm bảo điều kiện cất, hạ cánh an toàn của các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay đi/đến Hà Nội. Theo đó, ngay trong chiều tối 16/9, hãng điều chỉnh giờ khai thác sớm hơn khoảng 2-3 tiếng của 7 chuyến bay đi/đến Hà Nội.


Cơn bão mạnh có tên quốc tế là Kalmaegi hôm nay 16/9 đã đổ bộ vào đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc sau khi tràn qua Hồng Kông, nơi nó làm gián đoạn các chuyến bay, khiến thị trường tài chính và các cảng biển phải đóng cửa. Tại đảo Hải Nam, hơn 90.000 người đã được sơ tán khỏi bờ biển phía đông hòn đảo này trước khi bão đổ bộ vào lúc 9h40 sáng ngày 16/9 (giờ địa phương). (Xem chi tiết)


Ngày 16/9, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrei Purgin đã bác bỏ việc chính quyền Kiev trao quy chế tự trị giới hạn cho miền Đông nước này, nhấn mạnh khu vực Donbass không còn là một phần của Ukraine nữa. Ông Purgin tuyên bố: "Quyền tự trị hoàn toàn sẽ được thực hiện ở Donbass, vùng lãnh thổ này không còn có gì để làm với Ukraine nữa. Kiev tự do phê chuẩn bất cứ dự luật nào họ muốn song chúng tôi sẽ không lên kế hoạch liên bang nào với Ukraine".


Quốc hội Ukraine ngày 16/9 đã phê chuẩn thỏa thuận liên kết then chốt với Liên minh châu Âu (EU), theo đó đưa nước này hướng tới Phương Tây và rời xa Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết đây là bước đi đầu tiên, bước đi quan trọng hướng tới đạt được quy chế thành viên của EU.


Ngày 16/9, Nga tuyên bố nước này có thể tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ về tương lai Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington là kỳ quái. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ không khuất phục trước đòn trừng phạt của Mỹ vì "chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương đó là bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế".


Chính phủ Mỹ ngày 16/9 cho biết Tổng thống nước này Barack Obama đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Ebola thông qua một chiến dịch lớn với việc cử 3.000 nhân viên quân sự tới Tây Phi và thực hiện một chương trình huấn luyện sâu rộng về chăm sóc sức khỏe và vệ sinh ở khu vực trên.

MỚI - NÓNG