Bản tin 20H: Một người tử vong tại Hà Nội nghi do nắng nóng

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Khoảng 17 giờ 30 phút chiều nay, 29/5, những người dân trên phố Đường Thành đã hoảng hồn khi phát hiện người phụ nữ tử vong ngay tại vườn hoa. Nguyên nhân ban đầu có thể do nạn nhân bị cảm nắng dẫn đến tử vong.

Khoảng 17 giờ 30 phút chiều nay, 29/5, những người dân trên phố Đường Thành đã hoảng hồn khi phát hiện người phụ nữ tử vong ngay tại vườn hoa. Nguyên nhân ban đầu có thể do nạn nhân bị cảm nắng dẫn đến tử vong. Theo người dân, người này khoảng 60 tuổi, đã lang thang đến khu vực này mấy ngày nay.


Vào ngày 31/5 đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài trong những ngày qua tại khu vực miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, sẽ tạm thời gián đoạn. khu vực Bắc Bộ trong các ngày 29-30 duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày 31/05 nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn. Từ ngày 01/06, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại trên khu vực với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. (Xem chi tiết)


Một tấn vải chín sớm đã được chiếu xạ và dự kiến được xuất khẩu sang Mỹ qua đường hàng không vào ngày 30/5, theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp). Ngay sau lô hàng đầu tiên, đến ngày 1/6, sẽ tiếp tục có 6 tấn hoa quả (trong đó có một tấn vải) tiếp tục lên đường sang Mỹ. Đến 10/6, thị trường Australia cũng sẽ mở cửa với vải Việt Nam. (Xem chi tiết)


Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/6/2015 phải tổ chức thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 đổi giấy phép lái xe. Người dân thực hiện thủ tục này có thể khai, nộp hồ sơ qua mạng, nhận lịch đến địa điểm đổi GPLX qua thư điện tử. Khi tới nơi chỉ mất chừng 2 tiếng là có thể nhận được GPLX mới. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h ngày 29/5, trên đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An, chiếc xe máy mang BKS 37F7-2104 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang chuyển hướng quay đầu thì bị xe ô tô hiệu Toyota Camry BKS 37A1-7079 đang đi với tốc độ cao đâm trực diện. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe Camry tiếp tục kéo lê xe máy khoảng 15m rồi leo lên dải phân cách giữa đường. Xe ô tô chỉ chịu dừng lại sau khi “hạ gục” một cây dừa cảnh trồng trên dải phân cách. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h30 sáng nay 29/5, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua khu phố 4 (thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm một người chết. Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Thường 72 tuổi điều khiển xe máy 7 lưu thông từ Quốc lộ 1A rẽ qua đường ngang dân sinh để vào thôn Hà Thượng (xã Gio Châu) thì bất ngờ va chạm với tàu hỏa số hiệu SE1, chạy hướng Bắc Nam. Cú va chạm làm ông Thường chết tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng và văng xa hơn 15 mét. (Xem chi tiết)


Ngày 29/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh ngày càng quyết đoán trong việc thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này ở Biển Hoa Nam (Biển Đông). Những quan ngại của giới lãnh đạo EU và Nhật Bản được đưa ra vào thời điểm hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông đã gây ra những căng thẳng trong khu vực.


Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev cho biết, máy bay chiến đấu thế hệ năm T-50 của Nga không kém các chiến đấu cơ F-22 và F-35 của Mỹ. T-50 sẽ hoàn tất các công đoạn thử nghiệm trước năm 2016, và việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 2017. T-50 sẽ là chiến đấu cơ đa chức năng, “nó có thể tác chiến trên bộ, trên không, và hủy diệt mục tiêu trên biển". (Xem chi tiết)


Tổng thống Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh quy định tất cả thương vong của binh sĩ Nga trong các chiến dịch đặc biệt thời bình là bí mật quốc gia. Trước đó, chỉ những binh sĩ Nga chết trong thời chiến mới được giữ bí mật. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov cho biết luật về bí mật quốc gia ở Nga đang trong quá trình cải thiện, đồng thời phủ nhận bất cứ sự liên hệ nào giữa động thái nói trên và tình hình ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Singapore có thể là mục tiêu tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi tổ chức cực đoan này kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Iraq và Syria. Báo cáo được đưa ra sau khi  Bộ Nội vụ Singapore hôm 27/5 cho biết đã bắt giữ một sinh viên 19 tuổi nước này lên kế hoạch gia nhập phiến quân IS tại Syria và âm mưu trở về thực hiện các cuộc tấn công ngay chính quê hương mình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG