Bản tin 20H: Mỹ có thể cung cấp 1 tỷ USD vũ khí cho Ukraine

Xe quân sự Ukraine tại khu vực Miền Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Ukraine tại khu vực Miền Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 27/2, hai hạ nghị sỹ Mỹ Make Tornberry thuộc đảng Cộng hoà và Adam Smith của đảng Dân chủ đã trình lên quốc hội nước này một dự luật đề xuất triển khai viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp các loại vũ khí cho quân đội nước này trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Chuyến bay BL510 của Jetstar Pacific cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào sáng 27/2 dự định hạ cánh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) buộc phải hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) do thời tiết xấu. Cụ thể, chuyến bay BL510 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 6h45 sáng 27/2 dự định hạ cánh tại sân bay Cát Bi vào lúc 8h50. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, chuyến bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 9h30. (Xem chi tiết)


Khi đang thay lốp cho chiếc xe khách ven đường, một thợ sửa chữa bất ngờ bị xe ô tô 16 chỗ đi với tốc độ nhanh đâm thẳng vào, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h20 ngày 27/2, gần Metro Hoàng Mai (Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội). Không dừng lại đó, chiếc xe tiếp tục đâm thẳng vào chiếc xe tải mang BKS 17K-7080 đang đỗ ven đường mới chịu dừng lại. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Vào lúc 9h sáng nay (27/2), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên QL1, đoạn ngang qua địa bàn xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), rất may không có người thương vong. Chiếc xe khách giường nằm mang biển số 29B-08976 đang lưu thông theo chiều Bắc - Nam với 40 hành khách trên xe, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn. Các nhân chứng trên xe kể lại rằng do tránh chiếc xe tải chạy ngược chiều, kèm trời mưa, đường trơn nên tài xế xe khách đã chệch tay lái, khiến cho xe lao thẳng xuống ruộng. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Tuyên 1 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 30 ngày (kể từ ngày 23/2 đến 23/3/2015) do đi vào đường cấm trên cầu Nhật Tân. Trước đó vào lúc 10h28, ngày 19/2 (mồng 1 Tết), nhiều lái xe đi trên cầu Nhật Tân giật mình khi thấy chiếc xe tải loại 1,2 tấn mang BKS 29C - 381.09, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”  và liên tục nháy đèn đi ngược chiều với tốc độ nhanh khiến các phương tiện phải đi vào làn trong để tránh xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Tập đoàn Microsoft hôm 26/2 khẳng định vào tháng Ba tới, tập đoàn này sẽ đóng cửa hai nhà máy sản xuất điện thoại di động tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Đông Quản thuộc tỉnh Quảng Đông, Đông Nam Trung Quốc, mà họ mua được từ Hãng điện thoại Nokia. Hồi tháng 7/2014, người đứng đầu chi nhánh kinh doanh thiết bị của Microsoft, ông Stephen Elop cho hay Microsoft đang chọn Hà Nội làm địa điểm xây dựng nhà máy mới nhất mà tập đoàn này mua được trong thỏa thuận với Nokia.


Ngày 27/2, kênh truyền hình CNN của Mỹ đã lên tiếng xin lỗi khi phát sóng nhầm hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bản tin về “John Thánh chiến”- đao phủ hành quyết con tin trong các video của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sự cố xảy ra trong bản tin hôm 26/2 khi các phương tiện truyền thông trên thế giới đang cùng lúc chạy đua trong việc tiết lộ thông tin về kẻ giết người có biệt danh “John thánh chiến”. (Xem chi tiết)


Sức khỏe của nữ phi công người Ukraine, Nadia Savchenko đang bị giam giữ ở Nga, đã xấu đi nghiêm trọng và có thể sẽ "tử vong sau vài ngày tới." Đó là thông báo của bà Yelena Masyuk, thành viên Hội đồng nhân quyền của Điện Kremlin, đưa ra ngày 27/2. Nadia Savchenko là nữ phi công Ukraine bị Nga bắt giữ hồi năm ngoái vì liên quan đến cái chết của hai phóng viên Nga trong một cuộc pháo kích ở miền Đông Ukraine. Nadia Savchenko đã bị bắt giam gần chín tháng và nữ phi công này bắt đầu tuyệt thực từ cuối năm ngoái. Hai tuần gần đây, Savchenko cũng đã từ chối được truyền dịch glucose.


Ngày 27/2, hai hạ nghị sỹ Mỹ Make Tornberry thuộc đảng Cộng hoà và Adam Smith của đảng Dân chủ đã trình lên quốc hội nước này một dự luật đề xuất triển khai viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp các loại vũ khí cho quân đội nước này trị giá khoảng 1 tỷ USD. Theo nội dung của dự luật trên, Ngoại trưởng và Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ được phép triển khai các hoạt động bao gồm "hỗ trợ huấn luyện, cung cấp thiết bị quân sự, vũ khí phòng thủ, hỗ trợ về hậu cần, quân trang, đảm bảo các nhu cầu kỹ thuật cho quân đội và các lực lượng an ninh Ukraine".


Ngày 27/2, cảnh sát nước này đã bắt giữ một đối tượng đe dọa đánh bom liều chết trước cổng Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Istanbul, đồng thời phong tỏa tuyến phố bên ngoài tòa nhà này. Cảnh sát đã được triển khai tới quận Sariyer, nơi đặt tòa lãnh sự quán Mỹ, trong khi thành phố Istanbul đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Nghi phạm bị bắt, được cho là có vấn đề về tâm lý, khai rằng sẽ cho nổ tung thân mình, song đã bị lực lượng đặc nhiệm vô hiệu hóa.


Với 542 phiếu thuận và 32 phiếu chống, 13 phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 27/2, Hạ viện Đức đã chấp thuận việc gia hạn 4 tháng chương trình cứu trợ quốc tế cho Hy Lạp, loại bỏ rào cản cuối cùng giúp Athens tiếp tục nhận được gói trợ giúp quốc tế. Đức là đối tác duy nhất trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tổ chức cuộc bỏ phiếu ở quốc hội về việc gia hạn chương trình cho vay đối với Athens, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 28/2 tới. Nếu không được gia hạn gói cứu trợ quốc tế này, kinh tế Hy Lạp sẽ nhanh chóng sụp đổ và nhiều khả năng nước này sẽ rời khỏi khu vực đồng euro.

MỚI - NÓNG