Bản tin 20H: Mỹ không nên đưa Triều Tiên trở lại danh sách khủng bố

Một tên lửa hạt nhân được diễu hành trong buổi lễ ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP
Một tên lửa hạt nhân được diễu hành trong buổi lễ ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP
TPO - Ngày 25/1, báo cáo của CRS (Cơ quan nghiên cứu chính sách trực thuộc Quốc hội Mỹ) cho rằng, Mỹ sẽ “mất nhiều hơn được” nếu đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước hỗ trợ khủng bố.

Hồi 6 giờ 30 phút ngày 25/1, tại mốc 646 thuộc xóm Nà Sác, xã Sóc Hà, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng cùng 2 bao tải từ biên giới vào Việt Nam, qua kiểm tra phát hiện bên trong bao tải đựng pháo nổ sản xuất từ Trung Quốc. Tổng số pháo lậu 2 đối tượng mua về có trọng lượng 49kg. Bộ đội Biên phòng đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng xử lý giải quyết theo pháp luật.


Lúc 11 giờ 45 phút ngày 26/1, vụ cháy lớn xảy ra ở Xí nghiệp Sản xuất và cung ứng thiết bị thuộc Công ty phát hành Sách Quảng Bình, đóng tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới (Quảng Bình). Một xe tích nước và 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 40 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy. Đám cháy bùng phát mạnh nhưng đã được dập tắt kịp thời đúng sau 1 tiếng đồng hồ kể từ khi được phát hiện. Thông tin về thiệt hại chưa được phía doanh nghiệp công bố, nhưng đám cháy cũng đã thiêu rụi một số lượng gỗ nhất định đang trong giai đoạn xử lý sấy.


Khoảng 2 giờ sáng 26/1, 7 thanh niên gồm 4 nam, 3 nữ từ huyện Di Linh đi xe 7 chỗ xuống Cam Ranh, Khánh Hòa chơi. Khoảng 6 sáng, họ rủ nhau đi tắm biển ở Bãi Dài và bị sóng cuốn ra xa. Ba nữ thanh niên đã bị đuối nước, một nam thanh niên bị mất tích ở Bãi Dài, phía sau Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh). (Xem chi tiết)


Ngày 26/1, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) hôm 24/1. Vụ tai nạn làm 9 người chết, 5 người bị thương, 2 xe ôtô hư hỏng nặng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 06/PC45, khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Cần tiền tiêu xài, thanh niên 31 tuổi mang theo bả chó sang xã bên cạnh để bắt trộm, khi đang thực hiện hành vi thì thì bị người dân vây bắt giao công an xử lý. Sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 25/1. Khi Nguyễn Thanh Hà (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang ôm con chó đã chết bỏ vào bao tải tại ấp 2 (xã Mỹ Trà) thì bị người dân phát hiện truy hô. Lúc này, Hà định bỏ con chó lên xe tháo chạy khỏi hiện trường nhưng bị hàng chục người truy đuổi. Sau khi bỏ chạy hàng km, "cẩu tặc" cùng tang vật bị bắt. (Xem chi tiết)


Khi đang lưu thông trên đường Lĩnh Nam đến khu vực dốc Lĩnh Nam (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), người phụ nữ đi xe đạp bị xe ben cùng chiều cán lên người, kéo lê trên đường khoảng 10 mét. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 26/1. Khi đang đạp xe trên đường Lĩnh Nam, đến khu vực ngã tư dốc Lĩnh Nam giao cắt đường lên cầu Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội). (Xem chi tiết)


Hàng chục ngàn tín đồ Hồi giáo ở Pakistan đổ xuống các đường phố cuối tuần qua để phản đối tuần báo trào phúng Charlie Hedbo đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed. Đồng thời, họ kêu gọi tẩy chay hàng hoá không chỉ nhập khẩu từ Pháp và toàn châu Âu. Các cuộc biểu tình quy mô lớn do nhóm chính trị hồi giáo ở các thành phố Karachi, Lahore và Quetta đứng đầu. (Xem chi tiết)


Bất chấp trời mưa nặng hạt, lễ diễu binh kỷ niệm lần thứ 66 Ngày Cộng hòa Ấn Độ vẫn diễn ra hoành tráng tại Thủ đô New Delhi vào sáng nay (26/1). Đáng chú ý, trong lễ diễu binh lần thứ 66 Ngày Cộng hòa Ấn Độ năm nay, vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham dự với tư cách khách mời đặc biệt. Ấn Độ tiếp tục giới thiệu hàng loạt các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, trong đó có nhiều vũ khí do Nga, hoặc liên danh Nga - Ấn Độ sản xuất. (Xem chi tiết)


Ba tháng sau nghi vấn tàu ngầm bí ẩn bất ngờ xuất hiện vùng biển ngoài khơi quần đảo Stockholm, truyền thông Thụy Điển cho biết, không chỉ một, mà là ba, thậm chí bốn tàu ngầm có mặt ở khu vực này vào tháng 10/2014. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultkvist cùng ngày đã không bình luận về những nhận định trên, đồng thời khẳng định: “Tất cả kết quả Bộ Quốc phòng thu thập đều đã được công bố”. (Xem chi tiết)


Ngày 25/1, báo cáo của CRS (Cơ quan nghiên cứu chính sách trực thuộc Quốc hội Mỹ) cho rằng Mỹ sẽ “mất nhiều hơn được” nếu đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước hỗ trợ khủng bố. Trong báo cáo công bố ngày 21/1 vừa qua, CRS cho rằng, xét trên khía cạnh nhằm gia tăng trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên thì việc đưa nước này trở lại danh sách các nước hỗ trợ khủng bố sẽ không mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là trong ngắn hạn, tuy nhiên việc này có thể có tác động đáng kể đến Triều Tiên về mặt ngoại giao.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG