Bản tin 20H: Mỹ tố Nga phát sai tin hiệu hải quân gây nguy hiểm

Tàu chiến Nga Neustrashimy.
Tàu chiến Nga Neustrashimy.
TPO - Mỹ cáo buộc Nga cố ý phát đi sai tín hiệu hải quân và can thiệp vào tàu sân bay của Mỹ trên Địa Trung Hải. Đây là cáo buộc mới nhất trong cuộc khẩu chiến giữa hai bên về sự cố trong tháng qua khiến hai bên đều đổ lỗi cho nhau. 

Bị xác định là thủ phạm gây ra cá chết hàng loạt ở miền Trung, Cty Formosa xin lỗi người dân Việt Nam và cam kết bồi thường khắc phục hậu quả 500 triệu USD. Trước gần 50 đại diện các bộ, ngành cùng các nhà khoa học Việt Nam, ông Trần Nguyên Thành (72 tuổi, Chủ tịch Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh) chăm chú cúi mặt đọc lời thừa nhận việc xả thải gây thảm hoạ môi trường và cùng 6 thành viên khác của ban lãnh đạo Công ty hai lần cúi đầu xin lỗi. (Xem chi tiết)


Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều 30/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội cho ý kiến về vụ việc nhà 8B Lê Trực. “Hà Nội có nghiêm túc “đập” nhà 8B Lê Trực không, hay vẫn cứ để trơ trơ như thế. Hà Nội là phải làm nghiêm, làm gương”, Thủ tướng nói. Trả lời câu hỏi của Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết: Thành phố chỉ đạo tháo dỡ 382 m2 sàn ở tầng 19 của công trình nhà 8B Lê Trực. Chủ đầu tư chậm trễ, thành phố sẽ xử lý cương quyết xử lý tiếp tục. Hiện nay thành phố căn cứ vào các quy định của pháp luật để cưỡng chế, tháo dỡ công trình. Tới đây, quận Ba Đình sẽ ứng vốn để tổ chức tháo dỡ công trình này. (Xem chi tiết)


Liên quan tới thông tin bán thanh lý 264 xe ô tô, giá còn lại 390 triệu đồng, Bộ Tài chính lý giải: “Đây là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý 264 xe ô tô này”. Theo Bộ Tài chính, giá trị tài sản hạch toán trên sổ sách kế toán gồm nguyên giá tài sản (giá mua mới) và giá trị còn lại của tài sản. Trong đó, giá trị còn lại là giá trị đã được trừ hao mòn lũy kế của thời gian thực tế đã sử dụng để hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định. Giá trị còn lại của tài sản sẽ giảm dần và bằng không (0) khi tài sản đã hết thời hạn sử dụng. (Xem chi tiết)


Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa cho biết, theo dự báo, tình trạng mưa dông tại khu vực Tây Nguyên sẽ kéo dài từ nay đến hết 20/7 có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch khai thác của Vietnam Airlines đi/đến 3 sân bay Pleiku (Gia Lai), Liên Khương (Lâm Đồng) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Hãng đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để có thể điều chỉnh lịch bay tương ứng nhằm đảm bảo an toàn. Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng lưu ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động lập kế hoạch đi lại trong thời gian này.


Mỹ cáo buộc Nga cố ý phát đi sai tín hiệu hải quân và can thiệp vào tàu sân bay của Mỹ trên Địa Trung Hải. Đây là cáo buộc mới nhất trong cuộc khẩu chiến giữa hai bên về sự cố trong tháng qua khiến hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Đại úy Danny Hernandez, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, nói rằng tàu chiến Nga Neustrashimy (FF 777) đã tiến hành diễn tập hàng hải không chuyên nghiệp và không an toàn, có thể dẫn tới tính toán sai lầm, bị thương hoặc thậm chí chết người. Sự cố xảy ra hôm 17/6. Bộ Quốc phòng Nga nói tàu khu trục Mỹ tiến gần một cách nguy hiểm tới một tàu Nga, cho thấy Mỹ đã vi phạm các quy định về tránh đâm trên biển. 


Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết hai kẻ được cho là chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS tại biên giới với Syria. Hai công dân Syria đã bị bắn chết sau khi bỏ qua lời cảnh báo của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria. Hiện vẫn chưa biết hai đối tượng này có cố tìm cách vượt biên bất hợp pháp vào Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Hai đối tượng được cho là chiến binh IS, một trong số đó đang bị Thổ Nhĩ Kỳ truy nã vì nghi ngờ đang âm mưu đánh bom tự sát ở thủ đô Ankara hoặc thành phố miền nam Adana (Thổ Nhĩ Kỳ). (Xem chi tiết)


Ít nhất 18 dân thường thiệt mạng khi một quả bom ven đường phát nổ tại thị trấn Lafole, phía tây nam thủ đô Mogadishu, Somalia hôm nay, 30/6. Quả bom làm nổ tung một chiếc xe buýt cỡ nhỏ chở nhiều người khi phương tiện này đi qua đó. Chiếc xe buýt được “hộ tống” bởi một chiếc xe tải chở các binh sỹ quân đội. Tuy nhiên, chiếc xe này may mắn thoát nạn. (Xem chi tiết)


Ngày 30/6, cựu Thị trưởng London Boris Johnson, thủ lĩnh phe ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu (EU) đã bất ngờ tuyên bố không ứng cử thay thế Thủ tướng sắp rời nhiệm sở David Cameron. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một trong những đồng minh thân cận của ông trong phe Brexit, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove, người được cho là sẽ hậu thuẫn ông Johnson ứng cử vào vị trí lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ, tuyên bố ông sẽ ứng cử vào vị trí kế nhiệm ông Cameron. Cho tới nay, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove và Bộ trưởng Nội vụ Theresa May là hai ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua kế nhiệm ông Cameron.


Nhật Bản sẽ sớm mở gói thầu trị giá tới 40 tỷ USD nhằm chế tạo 100 máy chiến đấu mới, có thể vào giữa tháng 7 tới, trong bối cảnh Tokyo tìm cách đẩy mạnh phòng thủ giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng do tranh chấp lãnh thổ ở Hoa Đông. Các nguồn tin thân cận cho biết 2 công ty của Mỹ là Boeing và Lockheed Martin đã được mời tham gia vào dự án, có tên gọi chương trình máy bay chiến đấu F-3, cùng Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, nhà thầu nội địa chính của Nhật Bản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG