Bản tin 20H: Mỹ từ chối thảo luận về chương trình phòng thủ tên lửa với Nga

Tên lửa Topol của Nga trong một cuộc diễu binh. (Ảnh: AP)
Tên lửa Topol của Nga trong một cuộc diễu binh. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 5/6, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố Mỹ đã từ chối đề xuất của Nga trong việc thảo luận về chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ông Antonov nói thêm rằng dự án triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang khiến cả Nga và Trung Quốc quan ngại. 

Đầu giờ chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bay từ Đà Lạt ra Đà Nẵng và hiện đang có mặt tại Sở chỉ huy cứu hộ, cứu nạn bên bờ sông Hàn, chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hàn. Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm hỏi, động viên vợ chồng chị Đặng Thị Xuân (ở Bắc Giang) có 2 con nhỏ mất tích. Đến 17h hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cả 3 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu tối 4/6 trên sông Hàn. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ chìm tàu trên sông Hàn tại thành phố Đà Nẵng ngày 4/6 vừa qua làm 3 người mất tích, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các Bộ Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tổng kiểm tra hoạt động vận tải thủy nội địa trên địa bàn. Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy bổ sung nhân lực trang thiết bị phục vụ cho việc tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm trong giao thông thủy nội địa.


Ngày 5/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết tối 4/6 vừa qua, tại Km22 Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một lượng lớn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 30 thùng thịt gà đông lạnh với tổng trọng lượng 450kg, đang bốc mùi hôi thối trên một ô tô khách. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng này. Theo lời khai ban đầu của lái xe, số hàng này được anh nhận vận chuyển thuê cho chủ hàng từ Huế sang Vientiane (Lào).


Vào giữa đêm 4/6 đến rạng sáng 5/6, Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cùng ngành chức năng đã phục kích, phát hiện cơ sở nhà xưởng của doanh nghiệp tư nhân Lâm Hoàng, thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai có chứa gần 400 bao phân bón nghi bị làm giả. Thời điểm ngành chức năng kiểm tra, số phân bón trên đang chuẩn bị được chuyển đi tiêu thụ bằng xe tải. Chủ nhà xưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc của gần 400 bao phân bón cũng như giấy phép kinh doanh mặt hàng phân bón. Sau đó, người này đã bỏ đi khỏi hiện trường.


Phát biểu với báo giới bên lề Đối thoại Shangri-La thường niên lần thứ 15 đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 4/6 nhấn mạnh cần sự đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vấn đề Biển Đông. Bộ trưởng Hishammuddin cho rằng trước hết các nước thành viên ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần giải quyết các tranh chấp, bất đồng trong khối. Ông cũng nhấn mạnh điều đặc biệt quan trọng đối với các nước nhỏ như các quốc gia thành viên ASEAN là phải đảm bảo được sự đoàn kết, để không bị các cường quốc gạt ra ngoài cuộc chơi.


Ngày 5/6, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố Mỹ đã từ chối đề xuất của Nga trong việc thảo luận về chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ông Antonov nói thêm rằng dự án triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang khiến cả Nga và Trung Quốc quan ngại. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Romania và Ba Lan rằng Nga sẽ đáp trả động thái triển khai tên lửa Mỹ tại các quốc gia lân cận của Nga như Romania.


Ngày 5/6, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đang làm dấy lên những quan ngại sâu sắc, song không nên châm ngòi cho một hành động đáp trả bằng quân sự "quá mức". Ông Antonov đang ám chỉ tới các kế hoạch của Mỹ nhằm triển khai các phần trong hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa toàn cầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Ngày 5/6, nhóm phiến quân Taliban đã tấn công một trụ sở tòa án ở miền Đông Afghanistan, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 19 người khác bị thương. Nhóm nổi dậy này tuyên bố vụ tấn công này nhằm trả thù vụ chính quyền Kabul xử tử 6 phiến quân hồi tháng 5. Phó cảnh sát trưởng tỉnh Logar, ông Nesar Ahmad Abdul Rahimzai cho biết 2 kẻ tấn công nổ súng tại một tòa án ở Pul-e Alam thuộc tỉnh Logar, nằm ở phía Nam thủ đô Kabul. Một trong số 5 người thiệt mạng là quan chức mới được bổ nhiệm làm chánh án của tòa này.


Ngày 5/6, người dân Thụy Sĩ đi bỏ phiếu để quyết định việc Nhà nước sẽ chu cấp hàng tháng cho mỗi công dân, từ khi sinh ra đến khi qua đời, một khoản tiền đủ sống mà không có bất cứ điều kiện nào kèm theo. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên trên thế giới về vấn đề này. Những người đề xuất ý tưởng trên dự tính mỗi người Thụy Sĩ trưởng thành sẽ nhận được khoản UBI 2.500 francs Thụy Sĩ (tương đương 2.500 USD) mỗi tháng và 625 francs cho trẻ em.

MỚI - NÓNG