Bản tin 20H: Mỹ xem xét cấp vũ khí hạng nặng cho đối lập Syria

Binh sỹ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân tại Jobar, phía đông thủ đô Damascus, Syria ngày 21/10. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân tại Jobar, phía đông thủ đô Damascus, Syria ngày 21/10. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xem xét khả năng cung cấp vũ khí hạng nặng cho lực lượng nổi dậy ở Syria, nhằm giúp "bảo vệ phe đối lập ôn hòa trước Không lực và pháo binh Nga".

Ngày 24/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra Thông báo về nội dung Kỳ họp thứ VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/10, tại Hà Nội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016; cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định; thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Bộ Công thương. 


Khoảng 16 giờ ngày 24/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại quốc lộ 18A thuộc địa phận thôn 4, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy khi xe môtô mang biển kiểm soát 14L1- 04234 và xe môtô mang biển kiểm soát 14L1-04092 đi ngược chiều nhau và lái xe không làm chủ được tay lái qua khúc cua gấp. Hậu quả làm anh Vũ Văn Quý, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà và anh Vũ Văn Quảng, sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) tử vong tại chỗ; anh Khúc Văn Tiến thường trú tại thôn 6, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà bị thương nặng.


Thông tin từ Bệnh viện Nông Nghiệp (Thanh Trì, Hà Nôi), thêm nạn nhân trong vụ tàu hoả đâm ô tô đang cấp cứu tại bệnh viện này đã tử vong. 11h45 trưa nay, do vết thương quá nặng, nạn nhân Đặng Duy Tùng đã tử vong và được người thân đưa về nhà lo hậu sự. Như vậy, đã có tới 6/7 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên. Bệnh nhân cuối cùng đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức cũng trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, vào khoảng 5h20 ngày 24/10, xe ôtô mang biển kiểm soát 30A-602.25 băng qua đường sắt thuộc địa phận xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội bị tàu hoả chạy hướng Hà Nam - Hà Nội đâm trúng. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ tai nạn đường sắt khiến 6 người tử vong tại xã Văn Giáp (Thường Tín, Hà Nội) rạng sáng 24/10, chiều cùng ngày Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô không chú ý khi đi qua đường sắt. Đây là đường ngang được phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiết bị hoạt động bình thường. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời, giao Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh bố trí nhân lực trực cảnh giới 24/24 đảm bảo an toàn tại đường ngang này. (Xem chi tiết)


Chiều nay (24/10), UBND tỉnh Đồng Nai và các sở ngành, chính quyền các địa phương đã có cuộc họp xử lý khó khăn vướng mắc của Cơ sở điều trị nghiện Ma túy Đồng Nai sau vụ 562 học viên đang điều trị ma túy tại cơ sở này (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) phá trại kéo ra quốc lộ 1A gây mất an ninh trật tự. Theo phác đồ điều trị ma túy, các học viên sẽ được điều trị uống thuốc  seduxen trong 15 ngày. Đối tượng Dũng được đưa vào cơ sở từ ngày 6/10 nên đã qua thời kỳ uống thuốc. Tuy nhiên dung tiếp tục đòi được uống thuốc. Không được chấp nhận Dũng cùng Huân, Nghĩa quậy phá sau đó kích động, lôi kéo phá trại trốn ra ngoài. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h sáng 24/10 tại đường Phạm Hùng, phường 4, quận 8, TPHCM, một thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển ô tô 7 chỗ, chở nam hành khách người nước ngoài, di chuyển trên đường Phạm Hùng theo hướng Nguyễn Văn Linh về cầu Chánh Hưng. Khi gần đến giao lộ Tạ Quang Bửu (phường 4, quận 8), lái xe phát hiện người đàn ông nước ngoài đi cùng trên xe có dấu hiệu bị mệt, ôm ngực nên dừng xe lại kiểm tra. Chỉ sau ít phút, nạn nhân ngất lịm trên xe ở hàng ghế sau. Người dân gọi điện cho đội ngũ cấp cứu 115 đến sơ cứu nhưng qua kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. (Xem chi tiết)


Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xem xét khả năng cung cấp vũ khí hạng nặng cho lực lượng nổi dậy ở Syria, nhằm giúp "bảo vệ phe đối lập ôn hòa trước Không lực và pháo binh Nga". Cuộc họp mới đây của Tổng thống Obama và nhóm quan chức an ninh quốc gia đã thảo luận vấn đề có nên cung cấp vũ khí mới cho phe đối lập Syria hiện đang nhận được sự hỗ trợ của Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA). Tuy nhiên, quá trình thảo luận không đạt tiến triển do kế hoạch này không bị bác bỏ mà cũng chưa được chấp thuận. 


Ngày 24/10, lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lùi cuộc tấn công của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Kirkuk, tiêu diệt hơn 74 tay súng sau 3 ngày giao tranh. Tỉnh trưởng Kirkuk, ông Najmeddin Karim thông báo: “Cuộc tấn công đã kết thúc và sinh hoạt trở lại bình thường". Lực lượng an ninh cũng bắt giữ một số tay súng, trong đó có kẻ cầm đầu. Đối tượng cầm đầu vụ tấn công thú nhận khoảng 100 phần tử đã tấn công Kirkuk rạng sáng 21/10. Một số tay súng được cho là đã bỏ chạy khỏi Kirkuk ngày 22/10, sau đó giao tranh với lực lượng an ninh ở vùng nông thôn phía Đông thành phố này.


Một máy bay hạng nhẹ được cho là chở các quan chức EU bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Malta, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Sự cố được đánh giá là tai nạn máy bay tồi tệ nhất trong thời bình của Malta (quốc gia ở châu Âu) xảy ra vào khoảng 5h30 sáng ngày 24/10 (theo giờ địa phương), khi máy bay đang trên đường về Misrata, Libya. Các nhân chứng kể lại, chiếc máy bay hạng nhẹ rơi tại Sân bay Quốc tế Luqa (Malta) ngay sau khi cất cánh. Một người cho biết, chiếc máy bay nghiêng sang bên phải và lao thẳng xuống đất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG