Bản tin 20H: Nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương dự báo ngày 7/5, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương dự báo ngày 7/5, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ở Nam Bộ nắng nóng diện rộng còn duy trì nhưng cường độ giảm dần. Trung tâm cũng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ còn kéo dài ít nhất trong 3-5 ngày tới.


Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều nay (6/5), nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã có mưa, tuy vũ lượng không lớn nhưng đã góp phần làm dịu mát thời tiết oi bức đến ngộp thở. Cơn mưa kéo dài khoảng 20 phút, trải rộng trên địa bàn các quận nội ô (1, 3, 4, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh) và ngoại thành (quận 2, 9, Thủ Đức). Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, miền Nam đang vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nắng nóng xen lẫn mưa dông. Mưa thường xuất hiện vào trưa, chiều đến tối. (Xem chi tiết)


Chiều 6/5, ông Trương Việt, Chủ tịch phường Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) xác nhận ngư dân ở vùng biển Kim Liên vừa vớt xác con cá hố dài 4 m, nặng khoảng 30 kg ở ngoài khơi xa đưa về bờ. "Họ vớt được xác cá ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 50 hải lý. Do quan niệm đây là loài cá thiêng, hộ vệ của cá ông nên ngư dân đưa về bờ làm lễ mai táng", ông Việt nói. Những người làm lễ mai táng cho cá cho biết, xác cá có thương tích ở phần đầu và đuôi nên có thể đây là nguyên nhân khiến nó chết. (Xem chi tiết)


Cơn mưa đầu mùa ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào chiều ngày 5/5 chưa phài là lớn khi lượng mưa đo được chỉ 44mm. Thế nhưng lượng nước trên dòng suối Săn Máu cũng đủ làm sập cả công trình đê bê tông kè bờ suối. Theo thiết kế, đê bê tông được xây dựng kết cấu thép đứng dọc phi 14, thép dọc phi 10 khoảng cách 200mm. Tuy nhiên chỉ qua một trận mưa, đoạn đê bờ suối phần thì đổ sập xuống suối, phần còn lại cũng bị xói mất chân chờ sập. Những đoạn bê tông gãy đổ không có thép như thiết kế, có đoạn lòi ra cây cừ tràm. (Xem chi tiết)


Chiều 6/5, ông Nguyễn Văn Bỉ, chủ quán đất Xin Chào đã nhận quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can tại trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Người kí quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can và trao quyết định cho ông Bỉ là thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Chánh. Trước đó, ông Nguyễn Văn Bỉ bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố hình sự vì vi phạm các quy định về quản lý nhà ở khi dựng chòi lá chứa vật tư nuôi trồng, với kết cấu là cột cây, vách lá, mái lá. Việc xây dựng chòi lần 2 cũng cột cây, vách lá, mái lá nhưng diện tích nhỏ hơn. (Xem chi tiết)


Ngày 6/5, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp làm việc với UBND huyện Thăng Bình để sớm bổ sung hồ sơ để chủ tàu cá QNa 95959 bị đâm chìm ở Hoàng Sa được đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ, nhằm giúp đỡ các ngư dân bị thiệt hại sớm quay lại bám biển. Khi tàu chìm trên tàu có gần 30 tấn mực khô. Tổng thiệt hại là gần 10 tỷ đồng, trong đó giá trị con tàu đã hơn 5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Trưa nay (6/5) tại xã Minh Quang, huyện Văn Yên, Yên Bái, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió to, một ngọn lửa bùng lên dữ dội đã thiêu rụi 4 căn nhà. Khi phát hiện vụ cháy, người dân đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công. Phải đến 15h cùng ngày, đám cháy đã mới được dập tắt. Ngoài 4 ngôi nhà bị thiêu rụi, cây trồng, hoa màu của người dân cũng thiệt hại. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân cháy do chập điện. (Xem chi tiết)


Ngày 6/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các nhóm phiến quân, gồm cả Mặt trận al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã chiếm được một ngôi làng chiến lược từ quân chính quyền, trong cuộc giao tranh ác liệt ở phía Nam Aleppo. Cuộc giao tranh này cũng khiến 73 người thiệt mạng. Các phiến quân hôm 5/5 đã phát động cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ Syria tại làng Khan Touman. Ngôi làng được coi là điểm chiến lược vì làng này nằm gần đường cao tốc nối thủ đô Damacus với tỉnh Aleppo.


Lực lượng cứu hộ Malaysia 12h hôm nay 6/5 đã tìm thấy thi thể một phụ nữ gần nơi họ phát hiện các mảnh vỡ của chiếc trực thăng Eurocopter AS350. Sáng cũng ngày, lực lượng cứu hộ Malaysia đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay ở một địa điểm gần sông Batang Lupar. Trước đó, chiếc trực thăng Eurocopter AS350 chở các quan chức Malaysia mất liên lạc vào khoảng 17h ngày 5/5 (giờ địa phương). Không có cuộc gọi khẩn cấp nào được ghi nhận từ chiếc trực thăng trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG