Bản tin 20H: 'NATO buộc Nga phải can dự vào Crimea'

Người dân ở Sevastopol nghe bài phát biểu của Tổng thống Putin về việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. (Ảnh: EPA)
Người dân ở Sevastopol nghe bài phát biểu của Tổng thống Putin về việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. (Ảnh: EPA)
TPO - Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18; Triệt phá ổ xóc đĩa lớn qua mạng internet; Đề nghị cách chức phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên; Ông Putin bác tin đặc nhiệm Nga dính líu ở Đông Ukraine đồng thời cho rằng, NATO đã buộc Nga phải can dự vào Crimea...

Tại buổi họp chiều nay về việc đăng cai và chuẩn bị tổ chức ASIAD 18 vào năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các bộ ngành liên quan chuẩn bị phương án phù hợp rút đăng cai, không tổ chức và Việt Nam sẽ xin đăng cai tổ chức ASIAD vào thời điểm thích hợp. (Xem chi tiết)


Được tin sáng 16/4, sự cố chìm phà xảy ra tại vùng biển Tây Nam Hàn Quốc khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, ngày 17/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se


Chiều 17/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên công bố kết quả kiểm tra dấu hiệu Đảng viên vi phạm, đề nghị cách chức ông Nguyễn Văn Tào, Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Yên. Nguyên nhân do trong thời gian qua, ông Tào xét xử và tuyên một số vụ án không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của tổ chức và công dân, gây dư luận bất bình. (Xem chi tiết)


Viện Hải dương học Nha Trang chiều nay cho biết, đã xác định loài cá gây thương tích cho một du khách Nga khi đang tắm biển tại Nha Trang là cá nhái (còn gọi là cá nhói) với tên khoa học là Belonidae. Đây là loài cá này phổ biến tại Việt Nam và không phải loài cá tấn công người. Vì thế, trường hợp trên là hy hữu, chưa từng xảy ra tại vùng biển Nha Trang.


Ngày 17/4, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa triệt phá một ổ bạc lớn dưới hình thức sóc đĩa tại ngôi nhà số 161 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế. Lực lượng công an đã bắt 4 đối tượng, thu giữ số tiền 200 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng Matxcơva đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tại miền đông nước này. Phát biểu trên truyền hình Nga, ông Putin nói cáo buộc trên là “vô lý”. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định cáo buộc của Kiev  là “sự hoang tưởng”.


Cũng trong buổi trả lời trực tuyến được phát trên truyền hình Nga hôm nay, Tổng thống Putin cho biết, việc Matxcơva can dự vào bán đảo Crimea một phần là bị ảnh hưởng bởi sự mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO, tiến gần tới biên giới của Nga và đẩy Nga ra khỏi khu vực Biển Đen, vì vậy buộc Moskva phải đáp trả.


Giới lãnh đạo phong trào biểu tình miền đông Ukraine hôm qua ra điều kiện với chính phủ tạm quyền Kiev, yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự tại đây và đòi hỏi cải cách hiến pháp. Theo Itar-Tass, các yêu cầu trên được đưa ra trong cuộc họp đầu tiên của "Phong trào ủng hộ liên bang hóa miền đông nam Ukraine" diễn ra tại thành phố Donetsk.

MỚI - NÓNG