Bản tin 20H: NATO hối thúc đồng minh điều quân đến sát biên giới Nga

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận 173 tập trận tại căn cứ quân sự ở Latvia. Ảnh: Reuters.
Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận 173 tập trận tại căn cứ quân sự ở Latvia. Ảnh: Reuters.
TPO - Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm nay 26/10 sẽ hối thúc các nước thành viên đóng góp quân số để xây dựng lực lượng quân đội hùng hậu nhất từ sau Chiến tranh Lạnh tại khu vực sát biên giới Nga. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 29/10 (thứ 7), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 29/10 ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.  Từ ngày 30-31/10, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét và có thể sẽ tạm dừng hoạt động của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS). Thông tin trên được ông Tuấn chia sẻ tại Hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 26/10 tại Hà Nội. Nói về việc VINASTAS công bố kết quả khảo sát nước mắm truyền thống có nhiễm asen, ông Tuấn nói việc công bố chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước như Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương… đều có các cơ quan kiểm tra và công bố, kể cả về xuất xứ hàng hóa. “VINASTAS công bố việc đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn của mình,” ông Tuấn nói. Vị thứ trưởng này cũng cho hay, Bộ Nội vụ đang xem xét phối hợp với Bộ Công an điều tra, xử lý.(Xem chi tiết)


Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng vừa khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, phường xã trên địa bàn thành phố không sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc. Công chức tại Đà Nẵng cũng được khuyến cáo không cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định tình hình, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể, cá nhân. 


Khoảng 11h20 ngày 26/10, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 18A - 008.67 di chuyển trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng hướng Linh Đàm – Mai Dịch, thì bị chiếc xe tải mang BKS 19C - 010. 83 đi phía sau đâm trúng. Sau cú va chạm xe ô tô dừng lại bất ngờ khiến cho một số chiếc xe khác không kịp xử lý đâm vào phía sau. Vụ tai nạn làm 4 chiếc xe ô tô bị hư hỏng, móp méo, trong đó có một chiếc xe xe ô tô 4 chỗ bị kẹp giữa hai xe ô tô tải nên bị hư hỏng nặng. may mắn không có thiệt hại về người. Ngoài ra, vụ tai nạn khiến tuyến đường bị ùn tắc hàng km. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an phát hiện hơn 1 tấn ngà voi cất trong lô hàng gỗ tại cảng Cát Lái (TPHCM). Lô hàng này được nhập khẩu từ Kenya (Châu Phi), quá cảnh về Việt Nam để xuất khẩu sang Campuchia, do một công ty có trụ sở tại Campuchia làm hồ sơ nhập về và xin quá cảnh qua Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ lô hàng này. (Xem chi tiết)


Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm nay 26/10 sẽ hối thúc các nước thành viên đóng góp quân số để xây dựng lực lượng quân đội hùng hậu nhất từ sau Chiến tranh Lạnh tại khu vực sát biên giới Nga.
Để thực hiện thành công kế hoạch triển khai lực lượng quân đội hùng hậu tại khu vực sát sườn Nga, Mỹ hy vọng các nước châu Âu, gồm Pháp, Đan Mạch, Italy và một số nước đồng minh khác, sẽ thực hiện đầy đủ cam kết đóng góp 4 nhóm chiến đấu, tương đương 4.000 binh sĩ, vào lực lượng chung của NATO. 4 nhóm chiến đấu trên sẽ do các lực lượng của Mỹ, Đức, Anh và Canada, bao gồm từ lực lượng bộ binh đến lực lượng máy bay không người lái, dẫn đầu, sau đó được triển khai tới Ba Lan, Lithuania, Estonia và Latvia. Đây đều là những nước nằm trong khu vực giáp biên giới Nga.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 26/10 đã xảy ra các vụ không kích gần 2 trường học ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria làm 16 dân thường, trong đó có 6 học sinh thiệt mạng.

SOHR nêu rõ: “Các máy bay chiến đấu, của cả Nga và Syria, đã thực hiện 6 vụ không kích, bao gồm cả vụ gần 2 trường học ở làng Hass” của tỉnh hiện do phe nổi dậy kiểm soát này. Trong khi đó, kênh truyền hình quốc gia Syria dẫn một nguồn tin quân sự cho biết một số phiến quân đã bị tiêu diệt khi các cứ điểm của chúng bị tấn công ở Haas.


Ngày 26/10, Văn phòng Tổng thống Pháp ra thông cáo cho biết Paris quyết định kéo dài sứ mệnh của tàu sân bay Charles de Gaulle đang được triển khai ở phía Đông Địa Trung Hải tới giữa tháng 12 nhằm hỗ trợ chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Mosul của Iraq. Theo thông cáo, Tổng thống Pháp Francois Hollande quyết định kéo dài sứ mệnh của tàu sân bay nói trên sau khi Hội đồng quốc phòng nước này "đánh giá những kết quả đạt được về mặt quân sự, nhân đạo, chính trị và an ninh liên quan tới chiến dịch giành quyền kiểm soát Mosul."

MỚI - NÓNG