Bản tin 20H: NATO soạn chiến lược đối phó Nga

Binh sỹ Nga tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng không quân Belarus ở thị trấn miền Nam Yeisk (Nga). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng không quân Belarus ở thị trấn miền Nam Yeisk (Nga). (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang soạn thảo chiến lược phản ứng nhanh nhằm đối phó với các phương pháp chiến tranh phi truyền thống của Nga. Phương Tây cho rằng Moskva đã sử dụng các biện pháp này ở Crimea và miền Đông Ukraine.

Ngày 9/2, (tức mùng 2 Tết Bính Thân), đông đảo đồng bào và du khách nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời tiết hôm nay khá ấm áp, rất thuận lợi cho du khách vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Đến đây, đồng bào cả nước đều mang trong mình những tấm chân tình của người con đất Việt gửi đến Bác Hồ kính yêu. Trong số hàng ngàn đồng bào, có nhiều người không quản đường sá xa xôi, đến viếng Bác trong dịp Tết nguyên đán, với tâm niệm nhớ về nguồn cội trong ngày đầu năm mới.


Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 3 ngày 7, 8, 9/2/2016 (29, mùng 1, mùng 2 Tết Bính Thân 2016), cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 64 người, bị thương 98 người. Chỉ tính riêng ngày hôm nay (9/2, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016), cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn, làm chết 20 người, bị thương 38 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 37 vụ, làm chết 20 người, bị thương 37 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ làm 01 người bị thương. Đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.


Vào lúc 15h30 ngày 8/2, công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã triệt xóa 1 điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp K10, xã Phú Hiệp với sự tham gia của 27 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 4 cuộn băng keo và thu giữ trên người các đối tượng số tiền 33,6 triệu đồng. Công an huyện cũng tạm giữ 37 xe mô tô của các đối tượng dùng để di chuyển đến địa điểm tổ chức đá gà. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h30 ngày 9/2 (mùng 2 Tết), mọi người phát hiện khói, lửa bùng phát từ ngôi nhà số 436B/66 đường 3/2 (phường  12, quận 10, TPHCM). Nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ bên trong căn nhà. Ngọn lửa bùng cháy từ tầng trệt căn nhà, khu vực này ngày thường là nơi buôn bán kinh doanh và là nơi để xe của gia đình. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 4 thành viên, trong đó có một cụ bà trên 70 tuổi. Vợ, chồng chủ nhà thoát ra ngoài, người con gái bị phỏng nhẹ sau khi nhảy sang căn nhà bên cạnh. Riêng cụ bà (người mẹ chủ hộ) lớn tuổi nên không thể tự thoát ra ngoài bị ngạt khói, bỏng nặng và mắc kẹt trong đám cháy. (Xem chi tiết)


Ngày 9/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố dự thảo ngân sách tài khóa 2017, trong đó tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và an ninh. Giới phân tích nhận định bản dự thảo cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Obama có thể gây nhiều tác động đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Dự thảo ngân sách 2017 đề xuất chi 7,5 tỷ USD cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tăng 50% so với năm trước. Trong số đó, khoảng 1,8 tỷ USD dành để phát triển khoảng 45.000 quả bom thông minh có ứng dụng công nghệ GPS.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang soạn thảo chiến lược phản ứng nhanh nhằm đối phó với các phương pháp chiến tranh phi truyền thống của Nga. Phương Tây cho rằng Moskva đã sử dụng các biện pháp này ở Crimea và miền Đông Ukraine. Trong chiến lược mới, NATO, với sự hợp tác với Liên minh châu Âu (EU), sẽ triển khai kế hoạch hỗ trợ các đồng minh "chịu áp lực từ Nga hoặc những nước khác". Sự hỗ trợ này sẽ bao gồm việc cử chuyên gia an ninh mạng để ngăn chặn các cuộc tấn công của tin tặc, các chuyên gia truyền thông để chống lại hoạt động tuyên truyền, cũng như triển khai các nhóm quân tiên phong phản ứng nhanh của NATO.


Ngày 9/2, một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định tên lửa mà Triều Tiên phóng hôm 7/2 dường như có tầm hoạt động lên tới 12.000km, mạnh hơn phiên bản Bình Nhưỡng đã phóng vào năm 2012. Theo quan chức trên, tên lửa lần này tương tự như loại Unha-3 mà Triều Tiên phóng vào tháng 12/2012, theo đó có thể vươn tới phần lớn lãnh thổ của Mỹ. Tuy nhiên, vị quan chức này cho rằng Bình Nhưỡng vẫn chưa làm chủ được công nghệ cần thiết để biến loại tên lửa trên thành tên lửa đạn đạo liên lục địa.


Ít nhất 23 người thiệt mạng khi các tay súng tấn công vào một ngôi làng ở bang Zamfara, tây bắc Nigeria, các quan chức địa phương cho biết hôm nay (9/2). Những kẻ tấn công ập vào ngôi làng Kwanar Dutse tại huyện Maru, bang Zamfara hồi cuối tuần qua. Quan chức địa phương Salisu Isa Dangulbi cho biết, những kẻ tấn công đi xe máy và xả súng điên cuồng vào các cư dân trong làng. (Xem chi tiết)


Tối qua, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, ít nhất 44 cảnh sát bị thương và 28 đối tượng có liên quan bị bắt giữ do có liên quan đến vụ bạo động có tổ chức. Vụ bạo động bùng phát khi chính quyền địa phương tiến hành dẹp một nhóm người bán hàng rong tại vỉa hè mà không có giấy phép. Theo truyền thống hàng năm, vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, những người bán hàng rong sẽ "họp chợ" gần khu Mong Kok để bán các mặt hàng Tết, tuy nhiên, năm nay, chính quyền đã cố xoá bỏ hoạt động gây cản trở giao thông này. (Xem chi tiết)


Ít nhất 4 người chết và khoảng 150 người bị thương sau khi hai con tàu đâm nhau ở bang Bavaria, miền nam Đức. Tai nạn xảy ra vào 6h48 sáng ở thị trấn Bad Aibling, góc phía đông nam Đức. Các đội cứu hộ đang ở hiện trường. Người phát ngôn cho hay 4 người chết và khoảng 150 người bị thương, trong đó 10 người đang ở tình trạng rất nghiêm trọng. Giới chức đã bắt đầu điều tra để xác định nguyên nhân hai tàu chở khách do hãng Meridian điều hành đấu đầu nhau. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG