Bản tin 20H: Ném bom nhầm tại Syria, 52 dân thường thiệt mạng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 2/5 cho biết, các cuộc oanh kích của liên quân do Mỹ cầm đầu nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 52 dân thường trong một ngôi làng ở miền Bắc Syria.

Lúc 11h20 hôm nay 2/5, khi tàu du lịch Đôn Hiền QN 5762 chở 48 khách tham quan vịnh Hạ Long gồm 36 người lớn, 12 trẻ em khi đi đến khu vực Hòn Don (gần hòn Đỉnh Hương, Trống Mái) va chạm với tàu vận tải chở đá xây dựng QN 6926 do ông Bùi Mạnh Sơn, SN 1985, trú tại khu 5, phường Hà An, thị xã Quảng Yên điều khiển. Nhờ ứng cứu kịp thời, vụ tai nạn này không gây thiệt hại về người và tài sản đối với du khách. (Xem chi tiết)


Ngày 2/5, Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia, cho biết trong ngày lễ thứ năm cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 43 người. Đây là ngày lễ có số người chết cao nhất trong đợt nghỉ lễ này. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 45 vụ, làm chết 37 người, bị thương 43 người; đường thuỷ xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người; đường sắt không xảy ra tai nạn.


Bất chấp thời tiết nắng nóng, những ngày qua lượng du khách đến tham quan tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng (Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) tăng đột biến. Theo ghi nhận, trung bình mỗi ngày có hàng ngàn lượt người dân địa phương và hàng trăm lượt đoàn xe chở khách tham quan từ các tỉnh, thành phố trong cả nước về đây để tham quan, chiêm ngưỡng công trình tượng đài vĩ đại này. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng khởi tố và bắt giam tài xế Phương để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”. Phương chính là tài xế xe khách đã tông nát xe Camry, làm 6 người trong một gia đình thiệt mạng tại đường tránh Nam Hải Vân (Đà Nẵng) hôm 29/4. Được biết, tài xế Lê Nhật Phương (42 tuổi, trú tại khu phố 9, P5, TP. Đông Hà, Quảng Trị) bị cơ quan chức năng bắt tạm giam 4 tháng. (Xem chi tiết)


Ngày 2/5, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Trước đó ngày 30/4, hay tin có nhóm người nhậu nhẹt, quậy phá tại quán Thanh Thủy, Trưởng Công an xã cùng một công an viên đến quán và yêu cầu nhóm thanh niên giải tán. Các đối tượng không nói gì, lẳng lặng vào lều lấy gậy rồi bất ngờ lao vào đánh dã man hai công an. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang lên kế hoạch báo thù sau khi thủ lĩnh tối cao của tổ chức này, Abu Bakr al-Baghdadi, bị trọng thương trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu, một nguồn tin nội bộ tiết lộ. Thủ lĩnh al-Baghdadi vẫn chưa chết như truyền thông Iran loan tin trước đó và đang điều trị tại nơi ẩn náu suốt thời gian qua do trọng thương bởi cuộc không kích của Liên quân hồi tháng 3. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 2/5 cho biết, các cuộc oanh kích của liên quân do Mỹ cầm đầu nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 52 dân thường trong một ngôi làng ở miền Bắc Syria. Người đứng đầu SOHR, Rami Abdel Rahman khẳng định: "Các cuộc oanh kích của liên quân vào sáng 1/5 ở làng Birmahle thuộc tỉnh Aleppo đã làm 52 dân thường thiệt mạng. Trong số đó có 7 trẻ em và vẫn còn 13 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát".


Ngày 2/5, Triều Tiên thông báo đã bắt giữ một công dân Hàn Quốc mang thẻ xanh của Mỹ vì tội xâm nhập trái phép nước này. Joo Won-moon, 21 tuổi, sinh viên trường Đại học New York, có quyền cư trú lâu dài ở Mỹ và đang sống tại New Jersey, bị bắt hôm 22/4 vì xâm nhập trái phép Triều Tiên từ thành phố Đan Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc qua sông Áp Lục. Đối tượng này đang bị giới chức Triều Tiên thẩm vấn.


Họa sĩ biếm họa Luz, làm việc tại tạp chí Charlie Hebdo cho biết trong tương lai ông sẽ không vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammed của đạo Hồi nữa. Họa sĩ Luz đã vẽ bức biếm họa Tiên tri Muhammed hồi tháng Hai sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu vào tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris (Pháp) kèm theo 2 dòng chữ thuyết minh: "Chúng tôi là Charlie, và tất cả sẽ được tha thứ". Ở thời điểm đó, Luz cho biết đội ngũ họa sĩ biếm họa bất chấp nguy hiểm để hoàn thành minh họa trang bìa nhằm tưởng nhớ những đồng nghiệp đã thiệt mạng.


Hai tiếng sau khi nhập viện vào sáng nay (2/5 theo giờ địa phương), Công nương xứ Cambridge Kate Middleton đã hạ sinh một "tiểu công chúa". Báo giới địa phương miêu tả "nước Anh vỡ òa vì vui" khi hay tin Công nương "vượt cạn" thành công. Theo thông báo của Hoàng gia Anh, Công nương Kate hạ sinh bé gái vào lúc 8h34 phút (giờ địa phương). Tiểu công chúa nặng khoảng 3,36kg. Hiện cả hai mẹ con Công nương đều khỏe mạnh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.