Bản tin 20H: Nga bác tin ném bom vào dân thường tại Aleppo

Báo chí Phương Tây đăng tải hình ảnh cậu bé Omran, 5 tuổi, được cứu khỏi tòa nhà đổ nát ở khu vực bị phong tỏa tại Aleppo. (Nguồn: Telegraph)
Báo chí Phương Tây đăng tải hình ảnh cậu bé Omran, 5 tuổi, được cứu khỏi tòa nhà đổ nát ở khu vực bị phong tỏa tại Aleppo. (Nguồn: Telegraph)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/8 đã bác bỏ thông tin đăng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng phương Tây về việc Không quân Nga ném bom vào khu vực Al-Qaterji tại thành phố Aleppo của Syria.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều 20/8 cho biết lũ sông Thao, sông Thương, sông Mã đang tiếp tục lên. Cảnh báo đêm nay và sáng mai (21/8), nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp thuộc tỉnh Phú Thọ, Yên Bái đặc biệt trên địa phận huyện Hạ Hòa và thành phố Yên Bái. Ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thanh Hóa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ chiều 19/8, tại địa bàn huyện Văn Bàn (Lào Cai) có mưa to trên diện rộng, xuất hiện lũ lớn tại các suối Nậm Xây, suối Chăn, suối Nhù, suối Chút. Nhiều điểm giao thông trên quốc lộ 279 và tỉnh lộ 151 bị ngập, gây ách tắc. Tại xã Hòa Mạc, 1 cầu cứng bị lũ cuốn trôi, 1 cầu treo bị hỏng. Cầu treo Văn Sơn và Võ Lao bị lũ cuốn bật mố cầu, đứt dây cáp, sập cầu làm cô lập trên 60 hộ dân của xã Văn Sơn và Võ Lao. Tính đến 13 giờ chiều 20/8, mưa lũ đã cuốn trôi 4 nhà dân tại các xã Nậm Xây, Dương Quì, Chiếng Ken, đồng thời làm sập đổ hoàn toàn 2 nhà tại xã Dương Qùy.


Khoảng 14 giờ ngày 20/8, anh Lê Vinh Hậu (sinh năm 1974, ở khu 7 phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã bị nước cuốn trôi khi đang vớt củi trên sông. Một số nhân chứng cho biết thời gian trên, tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, khu vực giáp sông Hồng, rất đông người dân thị xã đổ ra phía sông để vớt củi. Mặc dù mực nước lên cao, chảy xiết, rất nguy hiểm nhưng anh Hậu cùng một số người dân vẫn liều mình bơi ra sông. Anh Hậu bị đuối sức và vào vùng nước xoáy nên bị nhấn chìm. Một số người dân nhìn thấy sự việc nhưng không kịp cứu anh Hậu. Khu vực xảy ra vụ việc cách nhà nạn nhân khoảng 500 mét.


Khoảng 9h30 ngày 20/8 tại đường Nguyễn Chí Thanh (Q. Ba Đình, Hà Nội), chiếc xe Range Rover mang BKS 30A-811.45 lưu thông hướng ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, khi đến trước số nhà 75 Nguyễn Chí Thanh thì va chạm với chiếc xe đạp điện chở theo hai mẹ con. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ và bé trai bị hất văng khoảng 10m. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc lái xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ lại nạn nhân bị thương trên đường. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương sau đó chuyển sang bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. (Xem chi tiết)


Cử chỉ chậm chạp của bà Hillary Clinton khi phát biểu tranh cử cũng như bức ảnh các trợ lý cầm sẵn kim tiêm đã trở thành lý do để phương tiện truyền thông Mỹ bình luận về tình trạng sức khỏe ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ. Bà Katrina Pearson, phát ngôn viên của ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng, bà Clinton bị chứng loạn phối hợp từ (dysphasia). Tuy nhiên, bác sĩ của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, bà Lisa Bardak đã phản bác thông tin trên, đồng thời khẳng định: “Clinton có sức khỏe tuyệt vời cho phép bà làm tổng thống Mỹ”. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chiến dịch không kích khủng bố ở Syria đã lần đầu tiên chặn máy bay của quân đội Syria khi các máy bay này thực hiện nhiệm vụ trên không phận tỉnh Al-Hasakah. chiến đấu cơ của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã buộc máy bay của quân đội Syria rời không phận tỉnh Al-Hasakah. Trước đó, các nguồn tin khu vực cho biết, máy bay chiến đấu của không quân Syria đã thực hiện các cuộc oanh tạc vào vị trí của người Kurd tại tỉnh Al-Hasakah, phía Đông Bắc của Syria. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/8 đã bác bỏ thông tin đăng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng phương Tây về việc Không quân Nga ném bom vào khu vực Al-Qaterji tại thành phố Aleppo của Syria. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, khẳng định các máy bay ném bom của Không quân Nga hoạt động tại Syria không bao giờ nhắm đến các mục tiêu nằm trong khu vực dân cư.


Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgans cho biết việc tiếp nhận các máy bay Nga tại căn cứ không quân Hamadan của nước này được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Syria. Hôm 16/8, Không quân Nga lần đầu tiên sử dụng sân bay Hamadan của Iran để không kích các cơ sở của các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Jabhat Fateh al-Sham. Trước đây khi thực hiện không kích, lực lượng Nga sử dụng máy bay đồn trú tại căn cứ trong sân bay Hmeymim ở Syria.


Ngày 18/8, một máy bay của Hãng hàng không Qatar Airways của Qatar đã phải hạ cánh khẩn cấp ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện của Qatar Airways cho biết chiếc Airbus A330 đã phải quay đầu trở lại và hạ cánh an toàn xuống sân bay Ataturk ở Istanbul do một động cơ bốc cháy sau khi cất cánh. Chiếc máy bay nói trên gặp sự cố khi đang trên đường tới Doha, thủ đô của Qatar. Hiện chưa rõ số hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay.


Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) thông báo ngày 20/8, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra ở địa điểm cách quần đảo Miyako, Nhật Bản khoảng 167 km về phía Đông-Đông Bắc. Tâm chấn ở độ sâu 10km, ban đầu được xác định tại 40,3564 độ vĩ Bắc và 143,6799 độ kinh Đông. Trước đó, chiều 19/8 (theo giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter cũng đã làm rung chuyển vùng lãnh thổ Nam Georgia của Anh ở phía Nam Đại Tây Dương.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".