Bản tin 20H: Nga bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn RS-24 Yars. (Nguồn: AFP)
Tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn RS-24 Yars. (Nguồn: AFP)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 cho biết nước này đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn RS-24 Yars. 

Ngày 20/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với  ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011 – 2016. Theo Ban Bí thư, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Phong Quang đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xem xét và cân nhắc nhiều mặt, Ban Bí thư đã thống nhất cao quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Phong Quang bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. (Xem chi tiết)


Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018. (Xem chi tiết)


Chiều 20/9, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 – gửi văn bản đến UBND TP HCM và lãnh đạo Quận uỷ, UBND quận 1, đề xuất luân chuyển ông Bùi Minh Tiến (Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh) theo hướng hạ chức vụ. Động thái này được ông Hải căn cứ theo chỉ thị của Thành ủy TP HCM hồi đầu năm về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Ông Tiến bị cho là chưa hoàn thành nhiệm vụ, là lãnh đạo phường nhưng buông lỏng quản lý suốt tám tháng qua, không xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè. (Xem chi tiết)


Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, từ 15h hôm nay, 20/9, với mức tăng 319 đồng/lít, giá bán lẻ xăng Ron92 trong nước đạt mức 18.111 đồng/lít. Bên cạnh đó, xăng sinh học E5 tăng 297 đồng, lên không cao hơn 17.836 đồng/lít trong khi dầu diesel 0.05S tăng 491 đồng/lít, lên mức giá mới 14.441 đồng/lít. Giá bán lẻ dầu hỏa được điều chỉnh tăng mạnh nhất, 568 đồng, lên không cao hơn 13.115 đồng/lít. Dầu mazut 180CST loại 3.5S được phép tăng 388 đồng/kg, lên mức giá mới 11.536 đồng/kg. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h ngày 20/9, ông Mai Quang Thông (63 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) điều khiển xe máy mang BKS 65P6 – 9550, chở bà Đỗ Thị Ly (57 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định), di chuyển hướng cầu Hưng Lợi vào trung tâm TP. Cần Thơ. Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Linh-đường 30/4 (thuộc địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) xe máy của ông Thông bị xe đầu kéo mang BKS 65C 064.56 đâm va từ phía sau. Sau cú va chạm, xe máy và ông Thông, bà Ly bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Bà Ly bị bánh sau xe đầu kéo cán qua người dẫn đến tử vong. Còn ông Thông bị thương vùng đầu. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h30 trưa nay (20/9), trong lúc trời đổ mưa rất to, cây cổ thụ cao gần 20m, đường kính gần 1m trên đường Tôn Đức Thắng trước nhà ga Ba Son (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) bất ngờ bật gốc đổ xuống đường, đè trúng xe ô tô 5 chỗ mang biển số 51F-695.38 đang lưu thông phía dưới. Vụ việc làm chiếc ô tô biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Người phụ nữ trên xe ô tô bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)

Sáng 20/9, chủ nhà trọ trên đường Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, Lạng Sơn phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ còn người phụ nữ nằm chết trên giường trong phòng. Cơ quan chức năng thị trấn huyện Văn Quan, cả 2 nạn nhân trên đã có gia đình. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 100.000 người ở các thành phố trên khắp nước Nga đã được sơ tán khẩn cấp ngày hôm qua (19/9) sau các cuộc gọi nặc danh đe dọa khủng bố. Đây không phải là lần đầu tiên Nga rơi vào tình trạng như vậy. Tuần trước, liên tiếp các cuộc gọi khủng bố tương tự nhắm vào các công trình công cộng của Nga. Đỉnh điểm vào ngày 13-14/9, hơn 130.000 người Nga trên toàn quốc phải sơ tán. Tuy nhiên, không có thiết bị nổ nào được xác nhận sau các cuộc kiểm tra khẩn cấp của lực lượng an ninh. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố đã đến lúc chấm dứt sự thù địch và cải thiện mối quan hệ vốn đang ở trong giai đoạn căng thẳng giữa Moscow và Washington. Phát biểu này được Ngoại trưởng Nga Lavrov đưa ra hôm qua, 19/9 sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 cho biết nước này đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn RS-24 Yars. Tại sân bay vũ trụ thử nghiệm quốc gia Plesesk, lực lượng tên lửa đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars trang bị đầu đạn có thể phân tách từ bệ phóng di động. Đầu đạn diễn tập đã bắn trúng mục tiêu tại bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục đích cuộc bắn thử này là xác nhận độ tin cậy của loại tên lửa này. 

MỚI - NÓNG