Bản tin 20H: Nga bắt giữ nghi phạm IS âm mưu khủng bố Moscow

Cảnh sát Nga tuần tra trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskova. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Nga tuần tra trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskova. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 8/2, hãng Interfax đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ bảy phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural của Nga.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều và tối nay 8/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm mạnh so với ban ngày. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi trên 23 độ C. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.


Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, sáng 8/2 (tức mùng 1 Tết), đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội - cùng lãnh đạo TP.Hà Nội đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thăm một số điểm công trình, di tích văn hóa đón xuân và kiểm tra tình hình vui đón xuân trên địa bàn thủ đô. Dâng hương tại Di tích H67 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chữa bệnh và qua đời, các đồng chí lãnh đạo TP.Hà Nội thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 8/2 (ngày mùng 1 Tết Bính Thân 2016), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, làm 30 bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 21 người, bị thương 28 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ làm 02 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 1.531 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước hơn 175 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 8/2, tại Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả -Vinacomin đã tổ chức đón hai tàu là Hải Phòng 19 và Vinacomin Hạ Long đến “xông cảng” và nhận những tấn than đầu tiên của năm Bính Thân tiêu thụ nội địa. Ngay sau khi tàu vào cảng, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả phối hợp với Công ty Tuyển than Cửa Ông rót 27.000 tấn than cám 6 A1 xuống tàu Hải Phòng 19 nhận than theo hợp đồng cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 6.700 tấn than cám 6A1 xuống tàu Vinacomin Hạ Long cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.


Đêm 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khang, 19 tuổi và Ngô Tuấn Giàu (Cà Lem), 24 tuổi (cả hai ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để điều tra làm rõ hành vi đốt pháo gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật hình sự. Tham gia mua và đốt pháo trong đêm giao thừa còn có hai đối tượng khác là Trần Quốc Hải (17 tuổi) và Nguyễn Quốc Cường (15 tuổi). Do đối tượng Hải và Cường chưa đủ tuổi nên cho gia đình bảo lãnh tại ngoại. (Xem chi tiết)


Sáng mùng 1 Tết (8/2), tàu du lịch biển quốc tế Volendam (Hà Lan) đã cập cảng Nha Trang, đưa khoảng 1.400 hành khách và hơn 600 thuyền viên xông đất Nha Trang trong năm Bính Thân. Sau 9 giờ lưu lại cho khách đi thăm thành phố Nha Trang, lúc 17h cùng ngày tàu Volendam  rời cảng, để tới TPHCM. (Xem chi tiết)


Ngày 8/2, hãng Interfax đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ bảy phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural của Nga. Những đối tượng này đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Moskva và St. Petersburg. Theo FSB, nhóm trên - bao gồm các công dân Nga và các nước Trung Á - cũng đã lên kế hoạch tấn công tại khu vực Sverdlovsk thuộc vùng Ural.


Một nguồn tin an ninh người Kurd hôm 7/2 cho hay, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết hơn 300 người trong những ngày qua ở thành phố Mosul do nhóm này kiểm soát ở miền Bắc Iraq. Theo phát ngôn viên Mahmoud Soorchi của lực lượng Hashd Wattani (Huy động dân tộc), được thành lập nhằm giải phóng Mosul khỏi sự chiếm đóng của IS, tất cả những người bị xử tử từng là cảnh sát, quân nhân hay các nhà hoạt động dân sự bị IS cáo buộc hợp tác với lực lượng an ninh Iraq.


Giới chức tình báo Somali cho hay hai nhân viên sân bay đã chuyền tay một laptop chứa bom trước khi nó phát nổ trên máy bay chở khách của hãng Daallo Airlines. Trong video được công bố hôm qua, một nhân viên sân bay được nhìn thấy lấy chiếc laptop và giao nó cho một nhân viên khác. Hai người sau đó chuyển nó cho một người đàn ông. Người này thiệt mạng khi laptop phát nổ tạo ra một lỗ hổng trên thân phi cơ của hãng Daallo Airlines hôm 2/1. (Xem chi tiết)


Mỹ thúc đẩy kế hoạch phát triển hệ thống vũ khí laser kiểu mới nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ khí laser giữa các nước cũng đang đi vào giai đoạn quyết liệt. Theo giới phân tích, trong cuộc đua tốn kém và dài hơi này, Mỹ dường như đang có chút lợi thế... Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch trang bị vũ khí laser cho máy bay không người lái (UAV) có tầm hoạt động từ 20.000m trở lên, nhằm bắn hạ tên lửa đạn đạo khi vừa được khai hỏa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG