Bản tin 20H: Nga bất ngờ tăng cường hợp tác với Triều Tiên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế-thương mại giữa Liên bang Nga với Triều Tiên sẽ củng cố được an ninh khu vực. Tổng thống Nga cũng khẳng định phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này sẽ đáp ứng được lợi ích của hai nước, góp phần đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực.

Chiều 20/11, Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về việc Trung Quốc công bố “Kế hoạch hành động chiến lược phát triển năng lượng 2014-2020”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: “Chúng tôi cho rằng mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp tích cực, xây dựng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển”.


Chiều 20/11, 9 thuyền viên tàu cá Bình Thuận số hiệu BTh 96017 Ts bị chìm trên biển khi đang câu cá (chưa xác định được vị trí bị chìm) đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) một cách an toàn, khỏe mạnh. Trước đó, khoảng chiều 17/11, tàu cá BTh 96017 Ts hành nghề câu khơi, trên tàu có 8 thuyền viên cùng thuyền trưởng là ông Nguyễn Xuân Châu bị sóng đánh chìm. Lênh đênh trên biển 2 ngày 1 đêm (17-18/11), đến khoảng 18 giờ ngày 18/11 được một tàu chở container do chủ tàu người Đức phát hiện và đã cứu vớt lên tàu, đưa về cảng của Singapore.


Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ số lượng hàng nhập lớn được đưa về Hà Nội trong vòng 5 ngày vừa qua. 4h30 ngày 19/11, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 217 bao, kiện hàng với trọng lượng khoảng 8 tấn. Trước đó sáng 16/11, cảnh sát phát hiện 238 bao, kiện hàng với trọng lượng khoảng 9 tấn ước tính trị giá 300 triệu đồng.


Ngày 20/10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra văn bản yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí. Trong trường hợp phát hiện hoặc nhận được tin tố giác về sai phạm, sở thông tin và truyền thông thông báo với cơ quan báo chí và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xử lý nghiêm minh.


Ngày 20/11, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng CSKT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 nữ đối tượng chuyên lừa đảo xin việc vào các bệnh viện Trung ương và Hà Nội. Ngoài việc giả danh Cán bộ Bộ y tế, các đối tượng còn cả gan thuê một người xe ôm đóng giả làm Thứ trưởng Bộ Y tế để tạo lòng tin cho khách hàng đưa tiền “chạy” việc. Hai đối tượng chính trong vụ án này là Lê Thị Bích Hạnh (SN 1983, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Vương Thuý Nga (SN 1975, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị cơ quan công an bắt giữ. (Xem chi tiết)


Giới chức Kiev thừa nhận, việc xây dựng các cấu trúc toàn diện nhằm phân định biên giới với Nga, đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, trong khi ngân sách Ukraine gần như trống rỗng. Tổng thống Ukraine, ông Yuri Biryukov cho biết: Bên cạnh nguồn kinh phí hạn hẹp, thì hệ thống phòng thủ trong tương lai cũng sẽ không được áp dụng các công nghệ tiên tiến. Hầu hết các công trình phòng thủ này được thiết kế rất thô sơ. (Xem chi tiết)


Trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp diễn và ảnh hưởng tới cân bằng an ninh tại Đông Âu, chính phủ các nước Ba Lan và Rumani tỏ ý sẵn sàng thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đất liền Aegis theo đề xuất của Mỹ. Các nhà phân tích Ba Lan cho rằng, bối cảnh căng thẳng của Ukraine, cũng như việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea càng tiếp thêm động lực cho Ba Lan và Rumani thực hiện kế hoạch kể trên. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại lễ nhận quốc thư của tân Đại sứ Triều Tiên tại Nga ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế-thương mại giữa Liên bang Nga với Triều Tiên sẽ củng cố được an ninh khu vực. Tổng thống Nga cũng khẳng định phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này sẽ đáp ứng được lợi ích của hai nước, góp phần đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực.


Ngày 20/11, tòa án tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc) đã tuyên án Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol-công ty quản lý chiếc phà Sewol bị đắm làm hơn 300 người thiệt mạng hồi giữa tháng 4 vừa qua. Tòa án tuyên phạt ông này 10 năm tù giam vì tội sơ suất gây chết người và tham ô. Tại phiên tòa, ông Kim Han-sik đã xin lỗi gia đình các nạn nhân xấu số. (Xem chi tiết)


Ngày 20/11, một kẻ đã xông vào thư viện trường đại học Florida State (thành phố Tallahassee, bang Floria, Mỹ) và xả súng, khiến 3 người bị thương. Khoảng 30 cảnh sát đã được điều động tới hiện trường. Cảnh sát cho biết, vụ xả súng khiến 3 người bị thương nhưng không tiết lộ thêm  chi tiết. Khi cảnh sát đã yêu cầu bỏ vũ khí, nghi phạm đã không chấp hành. Thậm chí, đối tượng này còn nhả đạn về phía cảnh sát. Trong cuộc đấu súng sau đó, nghi phạm bị cảnh sát bắn chết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.