Bản tin 20H: Nga cáo buộc Mỹ là nguyên nhân khiến IS trỗi dậy

Toàn cảnh thành cổ Palmyra bị IS phá hủy ngày 11/12. (Nguồn: AP/TTXVN)
Toàn cảnh thành cổ Palmyra bị IS phá hủy ngày 11/12. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Ngày 12/12, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết thái độ không sẵn sàng của Mỹ để làm việc với Nga ở Syria đã góp phần khiến thành phố cổ Palmyra (Syria) rơi vào tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay 12/12, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai (13/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 14/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Hà Nội từ đêm 14/12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 ngày 12/12, chiếc xe tải lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ xa lộ Hà Nội vào hầm vượt sông Sài Gòn, Quận 2, TP.HCM, khi vừa đến giao lộ với với đường dẫn vào cầu Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Quận 2, chiếc xe này bất ngờ đâm vào 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ do 1 tài xế (khoảng 45 tuổi) điều khiển mang BKS: 52LD - 3646, chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm mạnh khiến cho tài xế xe ô tô không kiểm soát được nên lao nhanh tông vào đuôi xe một chiếc xe ô tô 7 chỗ khác mang BKS: 51A - 814.98, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn. Vụ va chạm liên hoàn giữa 2 xe ô tô và xe tải khiến cho 3 chiếc xe dính chặt với nhau chắn giữa đường. Chiếc xe ô tô 4 chỗ bị nát đuôi, hư hỏng nặng. Vụ việc này còn khiến giao thông qua khu vực hướng vào hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn bị ùn ứ với hàng trăm xe nối đuôi nhau. (Xem chi tiết)


Chiều 12/12, thông tin từ ga Sài Gòn cho biết, trong hai ngày qua đơn vị này đã phát hiện 8 vé tàu tết giả, các vé này được in bằng giấy A4 và do hành khách mua từ đội “cò” vé bên ngoài nhà ga. Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, ngày 11 và 12/12, nhân viên nhà ga phát hiện hai trường hợp khách hàng đến kiểm tra thông tin vé thì có 8 vé giả. Ông Văn khuyến cáo người dân không nên mua vé từ “cò mồi” bán vé bên ngoài bởi dễ mua phải vé giả hoặc đã qua chỉnh sửa, khi đó hành khách sẽ không được lên tàu. Đặc biệt là vé tàu dịp tết. (Xem chi tiết)


Việc Trung Quốc tổ chức kỉ niệm cái gọi là “70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa” không thể làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này. Việt Nam kiên quyết phản đối. Đó là tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 12/12 để trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 8/12, Hải quân Trung Quốc tổ chức kỉ niệm cái gọi là “70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa”. Ông Lê Hải Bình nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ lâu đời của Việt Nam. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này. (Xem chi tiết)


Trưa 12/12, lực lượng cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cứu thành công 4 thuyền viên và 9 nhà khoa học của Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) gặp nạn trên biển khi đang ra biển trên tàu cá QT 21126TS để lấy mẫu nước khu vực quanh đảo Cồn Cỏ phục vụ nghiên cứu khoa học. Trước đó, vào 14 giờ chiều 11/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo tàu cá trên gặp nạn cách bờ biển Quảng Trị 10 hải lý. Lúc này, trên biển mưa to, gió lớn, biển động mạnh. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã nhanh chóng  điều tàu CN 09 cùng 13 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Trần Tuấn Anh-Phó Tham mưu trưởng BĐBP Quảng Trị trực tiếp chỉ huy, ra biển ứng cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 12/12, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết thái độ không sẵn sàng của Mỹ để làm việc với Nga ở Syria đã góp phần khiến thành phố cổ Palmyra (Syria) rơi vào tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát biểu với các phóng viên, ông Peskov nói rằng "Mỹ không muốn hợp tác," đồng thời cho rằng sự hợp tác có thể cho phép ngăn ngừa hiệu quả hơn những cuộc tấn công như vậy từ những kẻ khủng bố. Trong một diễn biến liên qua, cùng ngày, quân đội Syria cho biết đã kiểm soát 98% phía Đông thành phố Aleppo (Syria), đồng thời chỉ còn lại một vùng nhỏ có phiến quân và dân thường.


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/12 cho biết họ đã đề nghị phía Mỹ triển khai thêm các thiết bị do thám và giám sát nhằm đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên. Yonhap trích dẫn một báo cáo của bộ trên trình Quốc hội, trong đó thông báo quân đội Hàn Quốc đã tăng cường theo dõi mọi động thái khả nghi của Triều Tiên và đề nghị phía Mỹ triển khai thêm các loại thiết bị trên tới Bán đảo Triều Tiên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều người cho rằng Triều Tiên có thể làm gia tăng tình trạng căng thẳng quân sự để thăm dò Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và lợi dụng tình trạng chuyển giao quyền lực ở cả Mỹ và Hàn Quốc.


Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 12 căn cứ của phiến quân người Kurd (PKK) sau khi lực lượng này tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép tối 10/12 tại Thủ đô Istanbul. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố bằng văn bản rằng: vào khoảng 23h ngày 11/12, (giờ địa phương), máy bay phản lực của quân đội nước này đã không kích 12 mục tiêu có liên quan đến lực lượng PKK ở khu vực Zap (miền Bắc Iraq). Trước đó, Những Con chim ưng Tự do người Kud (TAK) - một nhóm phiến quân thuộc lực lượng PKK đã đăng tải lời tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép đẫm máu tối 10/12 trên trang web của mình. (Xem chi tiết)


Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý của Indonesia (BMKG) đã ghi nhận 74 cơn dư chấn sau trận động đất mạnh 6,5 độ ​Richter tại huyện Pidie Jaya và các khu vực lân cận trong tỉnh Aceh, Indonesia hôm 7/12. Tính đến thời điểm này, trận động đất nói trên đã khiến 103 người thiệt mạng và 8.000 người khác bị thương.Các cơn dư chấn xảy ra ở mức độ nhẹ hơn (từ 3,5 đến 5,3 độ Richter) so với trận động đất ban đầu. Người phát ngôn của BMKG, Hary T Djatmiko cho biết các chấn động đã khiến người dân địa phương lo sợ, nhiều người không dám trở về nhà.  Bộ các vấn đề xã hội Indoensia đã lập 9 trại lánh nạn tại 16 khu vực với sức chứa mỗi trại 500-1.100 người để giúp người dân có nơi trú ẩn trong thời gian này.

MỚI - NÓNG