Bản tin 20H: Nga cáo buộc Ukraine ủng hộ 'chủ chiến'

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 19/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về việc chấm dứt lập trường trung lập của Ukraine là luận điệu đối đầu nhận được sự ủng hộ của phe mà Nga gọi là "chủ chiến" ở Kiev.

Vào chiều nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đa Dâng. Sau khi các nạn nhân được đưa ra bên ngoài, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành công tác bảo vệ hiện trường. Hiện tại, toàn bộ khu vực hầm đã được bảo vệ chặt chẽ. Công tác bảo vệ hiện trường có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc điều tra nguyên nhân vụ việc, xác định trách nhiệm những người có liên quan tới vụ sập hầm thủy điển Đa Dâng. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 6h hôm nay (19/12), tại công viên Sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ, người dân phát hiện một quả bom có trọng lượng gần 250kg, dài khoảng 1m, còn nguyên kíp nổ và màu sơn. Người dân ngay lập tức đã báo cho các cơ quan chức năng. Theo nhận định của người dân, quả bom này có thể do các xà lan khai cát tại khu vực sông Hậu nhặt được và đã đưa vào bờ. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, hiện nay cơ quan này đang cùng với các ngành chức năng và các tàu đánh cá khác truy tìm tàu cá biển số BL 1047 TS của Bạc Liêu bị mất liên lạc từ chiều ngày 17/12/2014, trên tàu có 10 thuyền viên. Đồn biên phòng Nhà Mát đã thông báo cho các phương tiện đánh bắt trên biển tại khu vực phương tiện bị nạn tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đang gấp rút xác minh thông tin vị trí con tàu gặp nạn.


Năm 2014, mặc dù nền kinh tế thế giới vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi, nhưng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho Việt Nam vẫn duy trì và đạt khoảng 300 triệu USD. Viện trợ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội, y tế, phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và tài nguyên môi trường.


Ngày 19/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về việc chấm dứt lập trường trung lập của Ukraine là luận điệu đối đầu nhận được sự ủng hộ của phe mà Nga gọi là "chủ chiến" ở Kiev. Việc Tổng thống Petro Alexeyevich Poroshenko ra lệnh phong tỏa kinh tế khu vực miền Đông Nam của Ukraine là bằng chứng cho luận điệu đối đầu mà phe chủ chiến tại Kiev mong muốn.


Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quân sự Nga Oleg Bochkaryov cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã mua vài trăm xe tăng T-72B3. Xe tăng T-72B3 là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-72 - loại xe tăng chiến đấu chủ lực được đưa vào hoạt động năm 1974. Phiên bản cải tiến này có các hệ thống liên lạc mới, hệ thống điều khiển bắn và một động cơ khỏe hơn.


Cục Sản xuất cơ khí hải quân Malakhit ở thành phố St.Petersburg cho hay, tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5 của Nga sẽ được trang bị một loại vũ khí tối tân: robot chiến đấu và tàu lặn không người lái. Tàu lặn không người lái sẽ được phóng ra từ tàu ngầm ở trạng thái ngừng hoạt động và sau đó sẽ được tàu ngầm kích hoạt trở lại từ xa. Điều này sẽ giúp tàu ngầm có thêm thời gian rút lui vì tàu con không người lái sẽ nằm lại và giả lập là tàu ngầm vẫn còn đang ở đó để đánh lừa đối phương. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết chưa thấy có cơ sở gì để thực hiện hợp đồng cung cấp cho Nga hai tàu chở trực thăng lớp Mistral. Theo ông Hollande, việc bàn giao tàu Mistral chỉ diễn ra sau khi hoàn thành những điều khoản của thỏa thuận Minsk. Ông Hollander cũng cho biết nếu Nga thực hiện những động thái mà Pháp trông đợi thì sẽ chẳng có lý do gì để công bố lệnh trừng phạt mới.


Tòa án tại Trung Quốc vừa tuyên phạt một phi công 3 năm tù giam trong vụ thảm họa hàng không năm 2010 khiến 44 người thiệt mạng. Dù thời tiết sân bay sương mù dày đặc nhưng phi công cố hạ cánh khiến máy bay chở 96 người rơi khỏi đường băng, vỡ tan và bốc cháy làm 44 người thiệt mạng, 52 người bị thương. Chuyến bay của hãng hàng không Henan gặp nạn hôm 24/8/2010 khi đang trên lộ trình từ Cáp Nhĩ Tân tới Yichun, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.