Bản tin 20H: Nga công bố nhân chứng vụ bắn rơi máy bay MH-17

Các điều tra viên Hà Lan tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở Ukraine (Nguồn: AFP)
Các điều tra viên Hà Lan tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở Ukraine (Nguồn: AFP)
TPO - Ủy ban điều tra Nga ngày 3/6 đã công bố tên của nhân chứng chính trong vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine hồi năm ngoái. 

Khoảng 10h ngày 3/6, một ngọn lửa xuất hiện tại đồi thông thuộc khu vực rừng cây Trai - U bò, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Nắng nóng kèm theo gió lớn đã khiến đám cháy lan rất nhanh, đến 14h30 hôm nay vẫn chưa được khống chế. UBND huyện đã chỉ đạo hàng trăm người gồm tiểu đoàn huấn luyện chữa cháy tại chỗ, lực lượng kiểm lâm, công an xã, lâm trường cùng rất nhiều người dân... cùng tham gia chữa cháy. (Xem chi tiết)


Chiều nay (3/6), nhiều người dân hãi hùng khi chứng kiến một phụ nữ rơi từ tầng 4 khu nhà C9 của trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) xuống sân trường, tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 3/6 tại khu nhà C9 của trường ĐH Bách Khoa (phía cổng chính nằm trên đường đường Giải Phóng). (Xem chi tiết)


Ngày 3/6, ông Bùi Văn Thanh, trú tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), cho biết, các bác sĩ của Viện bỏng Quốc gia đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ hai cánh tay của con trai ông là Bùi Tuấn Anh do bị bỏng điện cao thế. Tuấn Anh vẫn hôn mê và trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, ngày 26/5, Tuấn Anh (13 tuổi) cùng ba người bạn rủ nhau đi câu cá. Khi 4 em đi ngang qua đường dây 110kv thì bị điện phóng, khiến tất cả bị bỏng, ngất xỉu. (Xem chi tiết)


Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Điểu Thị Phên (sinh năm 2001, dân tộc Stiêng, ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) nhập viện do uống phải thuốc trừ sâu. Bệnh nhân Phên được chuyển đến Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Bình Phước từ Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng. Khi nhập viện, bệnh nhân nôn, sốt nhẹ, da nóng, khô miệng, bụng đau dữ dội, viêm loét đường tiêu hóa.


Đang đi làm đồng, hai nông dân ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đột ngột ngất xỉu. Người thân vội đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong. Cả hai trường hợp nêu trên đều có biểu hiện say nắng, dẫn tới tử vong. Ngày 3/6, tại Nghệ An thời tiết vẫn nắng nóng nhưng nhiệt độ đã xuống thấp hơn so với những ngày cuối tuần vừa qua. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam quản lý. Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bảo đảm hoạt động liên tục và hiệu quả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc sáp nhập Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vào Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho cả hai đơn vị hợp lực để cùng phát triển mạnh mẽ. (Xem chi tiết)


Ngày 3/6, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã chính thức áp dụng tờ khai y tế về dịch bệnh Mers-CoV đối với hành khách đến từ Hàn Quốc, nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Tất cả 142 hành khách chuyến bay đầu tiên trong ngày từ Hàn Quốc đến Hà Nội lúc 11 giờ 05 ngày 3/6 đã được hướng dẫn thực hiện khai tờ khai y tế và kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.


Ủy ban điều tra Nga ngày 3/6 đã công bố tên của nhân chứng chính trong vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine hồi năm ngoái. Nhân chứng là người Ukraine, có tên Evgeniy Agapov, là kỹ sư cơ khí thuộc lữ đoàn chiến thuật thuộc Không quân Ukraine (đơn vị số A4465). Nhân chứng này là người đã nhìn thấy chiếc Su-25 của Không quân Ukraine cất cánh từ căn cứ không quân ở Dnepropetrovsk, mang theo tên lửa không đối không và trở về khi không còn tên lửa trong ngày MH17 bị bắn rơi.


Công ty sản xuất vũ khí Almaz-Antey khẳng định, Nga đã sẵn sàng chuyển giao cho Iran tổ hợp tên lửa phòng không S-300 sau khi Moscow và Tehran đạt thỏa thuận cuối cùng về bản hợp đồng trị giá 800 triệu USD này. Moscow cam kết thực hiện việc chuyển giao S-300 cho Tehran sau khi Nga chính thức dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao các tổ hợp phòng không S-300 cho Tehran. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 2/6 tại công viên giải trí Alton Towers (Staffordshire, Anh), chiếc tàu lượn chở 16 người bất ngờ tông vào một chiếc tàu lượn khác (không có người). Vụ việc khiến các hành khách lơ lửng trên không ở độ cao khoảng 6m trong suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi được giải cứu. 4 hành khách trọng thương, 12 người còn lại bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG