Bản tin 20H: Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M của quân đội Nga trong một cuộc diễu binh. (Ảnh: AP)
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M của quân đội Nga trong một cuộc diễu binh. (Ảnh: AP)
TPO - Người đứng đầu Bộ chỉ huy Trung tâm Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga, Thiếu tướng Andrei Burbin ngày 28/2 tuyên bố lực lượng này sẵn sàng giáng trả một cuộc tấn công hạt nhân trong mọi điều kiện.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước vừa được phê duyệt. Theo đó, các bộ, ngành trung ương sẽ chủ trì lễ mitting tại lễ đài ngã tư Lê Duẩn – Pasteur, Công viên 30/4 (quận 1). Thời gian tổng duyệt vào lúc 7h ngày 26/4 và chính thức diễn ra lúc 7h ngày 30/4, trong lễ mitting sẽ có tiết mục thả bong bóng và chim bồ câu. Sau đó sẽ là lễ diễu binh, diễu hành với sự tham dự của khối nghi trượng, các khối diễu binh (các khối đi tay không, các khối đi có súng, có khí tài) và các khối diễu hành quần chúng. (Xem chi tiết)


Vào lúc 16h chiều ngày hôm qua (28/2), trời mưa kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại nhà cửa, vật dụng sinh hoạt của 36 hộ dân thôn 8 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Rất may vì đang là thời điểm thu hoạch điều nên hầu hết không có người ở nhà, vì vậy không xảy ra thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu có 19 căn nhà sập hoàn toàn, 17 căn bị tốc mái, sập tường với các mức độ khác nhau.


Sau kiểm tra một nam thanh niên điều khiển xe máy đi không đúng làn đường, lực lượng chức năng phát hiện người này vận chuyển 40 khẩu súng nhựa bắn đạn bi thuộc mặt hàng đồ chơi bạo lực, có sức sát thương cao. Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hà – phó trưởng công an phường Gia Thụy, số súng nhựa nói trên thuộc danh mục mặt hàng đồ chơi bạo lực, có sát thương cao nên bị cấm buôn bán. (Xem chi tiết)


Ngày 1/3, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình xác nhận vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 500 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình). vào lúc 9 giờ ngày 28/2, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cha Lo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát Lào 2468 do Đậu Xuân Cường điều khiển. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Cường vận chuyển 495 viên ma túy tổng hợp có ký hiệu WY.


Trong khi đang di chuyển theo hướng từ Cầu Giấy về Cầu Diễn, thiếu nữ trẻ đã bị một ôtô chở đất cho tổ hợp căn hộ Goldmark City đâm phải và kéo lê trong gầm xe cả chục mét. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 16h chiều nay,1/3 tại đường Hồ Tùng Mậu, đoạn chạy vào ngõ 136.


Hơn một năm nay, Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát Trần Đình Long đã không còn sở hữu máy bay riêng sau khi bán chiếc EC 135P2i cho một doanh nghiệp Hong Kong. Thông tin từ nhà chức trách hàng không cho biết, hiện Việt Nam chỉ có duy nhất ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sở hữu máy bay riêng. Trước đó, năm 2010, ông Trần Đình Long có đăng ký sở hữu máy bay là chiếc trực thăng EC 135P2i 6 chỗ ngồi. Giá trị máy bay của đại gia này khoảng 5 triệu USD (tính cả thuế). (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành điều tra nguyên nhân ông Lê Quang Hưng (SN 1973, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) treo cổ tự tử. Trước đó, vào chiều 26/2, người nhà ông Hưng hoảng hốt khi phát hiện ông này chết trong tư thế treo cổ tại vườn điều của mẹ vợ ông Hưng. Dù khi đưa ông Hưng xuống mọi người đã đưa đi cấp cứu nhưng lúc này ông Hưng được xác định đã tử vong từ trước. (Xem chi tiết)


Bắt đầu từ ngày 1/3, các công dân Nga sẽ không còn được phép sử dụng giấy tờ tùy thân để nhập cảnh Ukraine như từng được áp dụng kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Theo quy định mới của Chính phủ Ukraine được công bố hôm 3/2, công dân Nga muốn đi thăm người thân, bạn bè hoặc chỉ đơn giản là đến nước láng giềng Ukraine sẽ phải xuất trình hộ chiếu khi đi qua cửa khẩu biên giới. Trước đây, người Nga có thể đến Ukraine trong thời gian 90 ngày bằng việc sử dụng thẻ căn cước hoặc giấy khai sinh đối với trẻ em.


Ngày 1/3, đại diện Bộ Quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Eduard Basurin cho biết DPR có kế hoạch hoàn tất việc rút các vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tiền tuyến trong ngày 1/3, đồng thời lưu ý những đoàn xe còn lại sẽ được rút theo hướng Nam. Trong khi đó, ông Basurin cho biết Kiev chỉ công bố thông tin chung chung rằng hoạt động rút vũ khí vẫn đang diễn ra mà không nêu rõ cả địa điểm lẫn loại vũ khí được rút đi.


Người đứng đầu Bộ chỉ huy Trung tâm Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga, Thiếu tướng Andrei Burbin ngày 28/2 tuyên bố lực lượng này sẵn sàng giáng trả một cuộc tấn công hạt nhân trong mọi điều kiện. Ngoài ra, ông Burbin cũng nhấn mạnh về mặt địa lý, các đơn vị tên lửa Nga được bố trí sao cho không một đòn tấn công toàn cầu nào có thể vô hiệu hóa toàn bộ nhóm quân của lực lượng tên lửa chiến lược.

MỚI - NÓNG