Bản tin 20H: Nga điều thêm tàu chiến tên lửa đến Địa Trung Hải

Tàu Mirazh. (Nguồn: Shipspotting.com)
Tàu Mirazh. (Nguồn: Shipspotting.com)
TPO - Một người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết ngày 6/10, một tàu hộ tống cỡ nhỏ trang bị tên lửa của nước này đã rời căn cứ Sevastopol của hạm đội này để hướng đến gia nhập nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5- 7/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết phía Iran mong muốn đầu tư vào ngành lọc hóa dầu của Việt Nam, đề xuất hợp tác trồng giống lúa của Iran ở Việt Nam để xuất khẩu cho Iran... Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp cận thị trường của nhau để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư. (Xem chi tiết)


Chiều nay (6/10), Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2012-2013 tại PVC, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (SN 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) và 16 đồng phạm. Các đối tượng bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)


Sáng 6/10, Ban giám đốc Công ty TNHH Matrix Vinh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với công nhân và đưa ra kết luận cuối cùng về việc giải quyết 13 vấn đề kiến nghị của hơn 3.000 công nhân công ty này trong việc đình công 4 ngày qua. Sau khi kết thúc đối thoại, phần lớn công nhân đã đồng ý quay trở lại làm việc vào sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên,  một số người phản ánh, bị một số công nhân khác và cả người ngoài công ty đe dọa nên vẫn phải nghỉ làm. (Xem chi tiết)


Chiều 6/10, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở GTVT về việc triển khai xử phạt các hành vi vi phạm các quy định về ATGT được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông. Theo đó, trước mắt xử phạt các lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi sai làn đường, phần đường… được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông tại nút giao thông Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Hữu Thọ, Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị - đường dẫn cầu Hòa Xuân và dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ Hòa Cầm đến đường dẫn cầu Hòa Xuân). (Xem chi tiết)


Ít nhất 20 người, trong đó hầu hết là chiến binh nổi loạn đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom gần biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ . Vụ đánh bom xảy ra Atmeh, ngôi làng thuộc quyền phiến quân nổi dậy kiểm soát của tỉnh Idlib, Syria, vào ngày 6/10. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ do đánh bom tự sát hay thiết bị nổ điều khiển từ xa gây ra. Tuy nhiên, một hãng tin có mối liên hệ với Nhà nước Hồi giáo – IS tuyên bố, đây là vụ đánh bom tự sát nhằm vào đoàn xe của quân nổi dậy. Thậm chí, hãng tin này còn cung cấp ảnh và video được cho là hậu quả của cuộc tấn công. (Xem chi tiết)


Một người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết ngày 6/10, một tàu hộ tống cỡ nhỏ trang bị tên lửa của nước này đã rời căn cứ Sevastopol của hạm đội này để hướng đến gia nhập nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải. Tàu Mirazh được trang bị tên lửa hành trình Malakhit đi theo sau hai tàu hộ tống cỡ nhỏ trang bị tên lửa khác cũng của Hạm đội Biển Đen, gồm tàu Serpukhov và tàu Zelyony Dol được trang bị các tên lửa hành trình tầm xa Kalibr. Hai tàu này được cho là đã đến Địa Trung Hải hôm 5/10. Trước đó, hôm 25/9, tàu chiến Đô đốc Grigorovych được trang bị tên lửa Calibr-NK cũng đã đến Địa Trung Hải.


Na Uy, Anh, Pháp và Tây Ban Nha ngày 22/9 đã điều tổng cộng 10 tiêm kích để vây chặn hai máy bay ném bom Tu-160 của Nga gần không phận phía bắc Na Uy kéo dài đến bờ biển tỉnh Bilbao của Tây Ban Nha. Theo Bộ quốc phòng Pháp, các máy bay của Nga đã tiếp cận gần không phận các nước nhưng chưa vi phạm luật quốc tế. Trong trường hợp này, các tiêm kích được điều động ngăn chặn sẽ phát tín hiệu với các máy bay Nga, và hướng dẫn chúng bay đúng đường. Nếu máy bay Nga không tuân thủ điều này, chỉ có Thủ tướng chính phủ mới có quyền ra lệnh bắn cảnh cáo hoặc tiêu diệt. (Xem chi tiết)


Hai triệu người Mỹ tại khu vực ven biển phải sơ tán để đảm bảo an toàn do bão Matthew, mạnh nhất ở vùng Caribbean trong gần 10 năm qua, sắp đổ bộ nước này. Matthew, bão cấp 3, đổ bộ vào Bahamas trước khi hướng về phía Mỹ. Bão dự báo mạnh lên cấp 4 vào sáng sớm 6/10, sức gió 210 km/h khi đến gần Florida. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) chia sức mạnh bão theo 5 cấp, mạnh nhất là 5. Matthew, mạnh nhất ở khu vực Caribbean gần 10 năm qua, đổ bộ vào Haiti và Cuba ngày 4/10, suy yếu xuống cấp 3. Theo Liên Hợp Quốc, gần 380.000 người dân Cuba phải đi sơ tán, 350.000 người Haiti đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng do bão. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG