Bản tin 20H: Nga dựng lá chắn tên lửa S-400 tại Viễn Đông

Hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 của Nga. (Nguồn: AP)
Hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 của Nga. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 28/7, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, ông Roman Martov cho biết hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 của Nga (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO gọi là hệ thống phòng không SA-21 Growler), đã được triển khai tại bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga.

Sáng 28/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ, giúp nhân dân tỉnh Quảng Ninh sớm ổn định cuộc sống. Trong 3 ngày vừa qua tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa rất to, gây ngập cục bộ các thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, các thị trấn: Đông Triều, Vân Đồn, Hoành Bồ. Mưa lũ đã làm 4 người chết, trên 2.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt, một số tuyến đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở chia cắt, khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình. (Xem chi tiết)


Bộ GD&ĐT vừa công bố mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học và cao đẳng năm 2015. Theo đó, ngưỡng điểm tối thiểu để xét đại học là 15 điểm và Cao đẳng là 12 điểm cho tất cả khối thi. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, ngưỡng chất lượng đầu vào (còn được gọi là điểm sàn) được tính toán kỹ lưỡng dựa trên phổ điểm, phân bố theo vùng, địa phương, đảm bảo dôi dư cho các trường tuyển sinh. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h40 trưa nay 28/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại tầng 2, khu trung tâm điện thoại, laptop Viễn Thông A chi nhánh Huế (tại số 186, đường Hùng Vương, phường An Cựu, tp Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đến  khoảng 12h10 phút trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Thiệt hại do vụ cháy chưa được thống kê. Nguyên nhân ban đầu  được xác định là do chập điên. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h15 ngày 28/7 trên đường Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), chiếc xe ô tô Toyota Innova 7 chỗ mang BKS 30A - 013.49 lưu thông trên đường Trần Đăng Ninh bất ngờ lao thẳng lên dải phân cách giữa đường đâm gãy một cây xanh và mắc kẹt lại đó. May mắn lái xe chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe Toyota  Innova 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu, cây xanh gãy đổ xuống đường gây tắc nghẽn giao thông. (Xem chi tiết)


Chiếc tàu câu mực chở 7 ngư dân bất ngờ bị sóng đánh chìm, 6 người mất tích, một người may mắn sống sót sau gần một ngày lênh đênh trên biển. Tại trung tâm y tế Cô Tô (Quảng Ninh), ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, ở Ngư Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) vẫn đang được nhân viên y tế theo dõi và truyền nước. Ngư dân 23 tuổi được đưa vào đây sáng 28/7 trong tình trạng kiệt sức, uống quá nhiều nước biển, trên mình trầy xước nặng do va vào đá. (Xem chi tiết)


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-30/7. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết tiềm năng để tăng cường thương mại song phương là rất lớn, vì lợi ích của cả doanh nghiệp Anh cũng như doanh nghiệp Việt Nam. Đây sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm này. Thủ tướng Anh cho biết mang theo mình một máy bay đầy các doanh nhân Anh.


Ngày 28/7, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, ông Roman Martov cho biết hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 của Nga (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO gọi là hệ thống phòng không SA-21 Growler), đã được triển khai tại bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga. Trong khi đó, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trung đoàn tên lửa phòng không S-400 tại bán đảo Kamchatka sẽ bao gồm 3 tiểu đoàn.


Tập đoàn Tài chính Chứng khoán Trung Quốc (CSFC) sẵn sàng bơm hàng tỷ nhân dân tệ vào thị trường chứng khoán đại lục theo kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc, nhằm ổn định thị trường. Động thái này diễn ra sau khi chứng khoán Thượng Hải ghi nhận mức giảm/ngày mạnh nhất trong hơn tám năm qua. Ngày 27/7, chứng khoán Thượng Hải đã giảm 8,5%, mức giảm mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng 2/2007, sau khi Trung Quốc công bố số liệu yếu kém về tình hình kinh tế - điều làm dấy lên lo ngại về “sức khỏe” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.


Một trực thăng quân sự Lào được cho là chở khoảng 20 người đã mất tích tại vùng đồi núi ở khu vực lân cận tỉnh Xaysomboun nước này chiều 27/7. Chiếc trực thăng mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi đang trong hành trình từ thủ đô Vientiane tới tỉnh Huaphan, miền đông nước này. Nhiều nguồn tin cho biết, chiếc trực thăng đã bị rơi. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 20 người có mặt trên máy bay. (Xem chi tiết)


Các nhà chức trách Mỹ cho biết, một máy bay cỡ nhỏ rơi xuống một cánh đồng ở bang Wisconsin, miền tây nước này khiến cả 4 người trên khoang thiệt mạng. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 27/7 tại thị trấn Alden, quận Polk, tiểu bang Wisconsin. Máy bay một động cơ Beechcraft gặp nạn, rơi xuống cánh đồng rồi bốc cháy dữ dội. Đội cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để dập tắt lửa. Họ phát hiện thi thể của bốn người trên khoang trong đống đổ nát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG