Bản tin 20H: Nga kêu gọi các bên kiềm chế về tình hình Triều Tiên

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Nguồn: Reuters.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Nguồn: Reuters.
TPO - Nga ủng hộ các biện pháp ngoại giao trong việc giải quyết tất cả các vấn đề khủng hoảng, trong đó có vấn đề Bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối mọi "động thái khiêu khích".

Ủy ban Kiểm tra TƯ vừa ra thông cáo báo chí kỳ họp 13, trong đó có đề nghị kỷ luật ông Võ Kim Cự và ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng TN&MT do có liên quan đến các sai phạm trong vụ Formosa gây ra sự cố môi trường biển làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị phát hiện hiện 32 trường hợp xe sang, có giá trị lớn, mang các nhãn hiệu Lexus, Camry, Audi, Mercedes... bị làm giả hồ sơ, giấy tờ và mang biển số của xe khác. Hiện Cục Đăng kiểm đã gửi văn bản sang Cục Cảnh sát Kinh tế và Cục CSGT để xác minh làm rõ. (Xem chi tiết)


Thông tin về vụ nổ xảy ra tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định làm 3 người chết, 1 người bị thương nặng, chiều 14/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh Lưu Văn Dương cho biết, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu thuốc trên cơ thể nạn nhân và tại hiện trường gửi lên Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để xác định chính xác nguyên nhân vụ nổ. Theo nhận định ban đầu nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do nhồi thuốc pháo vào ống tuýp nước, sau đó kích điện để làm pháo phụt khiến pháo nổ bất ngờ. 


Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vừa phối hợp với ban ngành liên quan khảo sát, xác định dựa trên kinh nghiệm thực tế của người dân vùng biển và nghiên cứu khoa học trong thủy văn, thực tiễn. Qua đó, địa phương này đã đưa ra cảnh báo đối với người tắm biển ngay từ dịp đầu mùa du lịch tại biển Cửa Lò. Theo đó, biển Cửa Lò có 6 khu vực được cảnh báo nguy hiểm, gồm: khu vực biển phía trước Quảng trường Bình Minh; vùng đảo Lan Châu; khu vực trước Nhà khách Tỉnh ủy, Khách sạn Thái Bình Dương; trước Khách sạn Tây Đô; bãi tắm trước sân Golf Cửa Lò và vùng lạch Lộng và lạch Cái ở Cửa Hội. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h ngày 14/4, trên đường Gia Long (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương), chiếc xe máy BKS 59S1 - 05908 chở theo anh Đinh Hoàng Thân (27 tuổi, quê Tây Ninh) và anh Nguyễn Trung Nhân (21 tuổi, quê Vĩnh Long) chạy hướng ra đại lộ Bình Dương. Khi còn cách đại lộ Bình Dương khoảng 500m thì chiếc xe máy này tránh 4 xe đạp chạy dàn hàng ngang phía trước, lao sang phần đường ngược lại, tông phải xe máy của một đôi vợ chồng đang chở theo con nhỏ. Cú tông mạnh khiến hai nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ, cặp vợ chồng cùng con nhỏ được người dân đưa đi cấp cứu. 


Sáng 14/4, biên đội 3 tàu của Hải quân Hoàng gia Thái Lan gồm tàu hộ vệ tên lửa Chaophraya (FF-455), tàu hộ vệ tên lửa Makut Rajakumarn (FF-443) và tàu tuần tra xa bờ Narathiwat (OPV-512) đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh. Biên đội 3 tàu của Hải quân Hoàng gia Thái Lan do Chuẩn đô đốc Bundith Chandarodvong chỉ huy, cùng thủy thủ đoàn 755 người đoàn sẽ thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh từ ngày 14 -18/4. Đây là lần thứ 13 tàu của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đến thăm Việt Nam và là lần đầu tiên đến Cảng Quốc tế Cam Ranh. Chuyến ghé thăm nhằm mục đích tăng cường giao lưu, thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân hai nước Việt Nam – Thái Lan. (Xem chi tiết)


Theo thông tin được cung cấp bởi trường học, nghi phạm Yasumasa Shibuya (46 tuổi) – người vừa bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh đã từng kêu gọi quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình bé Linh trở về quê hương. Cảnh sát xác định Shibuya là nghi phạm duy nhất liên quan đến vụ sát hại bé Nhật Linh. Kết quả kiểm tra cho thấy DNA của người đàn ông này trùng khớp với mẫu DNA tìm thấy tại hiện trường phát hiện thi thể bé Nhật Linh. Ngày mai (15/4), Shibuya sẽ được giao cho các công tố viên. (Xem chi tiết)


Nga ủng hộ các biện pháp ngoại giao trong việc giải quyết tất cả các vấn đề khủng hoảng, trong đó có vấn đề Bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối mọi "động thái khiêu khích". Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này. Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 14/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moskva đang dõi theo diễn biến căng thẳng leo thang ở Bán đảo Triều Tiên với mối quan ngại sâu sắc. Ông Peskov nhấn mạnh Moskva kêu gọi tất cả các nước liên quan kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến các bước đi gây hấn.


Tờ Yonhap của Hàn Quốc cho biết, sáng ngày 14/4, Triều Tiên đã phát một đoạn truyền thanh có chứa những con số bí ẩn được cho là mệnh lệnh mã hóa dành cho các điệp viên hoạt động ở miền Nam bán đảo, một ngày trước lễ kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Những con số bí ẩn mới nhất khác với những con số từng được Triều Tiên phát trên sóng phát thanh trước đây. Kể từ tháng 6/2016 đến nay, Bình Nhưỡng đã truyền đi tổng cộng 32 lần những con số nghi đã được mã hóa. Lần gần đây nhất là vào hôm Chủ nhật (9/4) vừa qua. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.