Bản tin 20H: Nga khôi phục phòng không vũ trụ tại Crimea

Một trạm kiểm soát phương tiện không gian của Nga. (Nguồn: TASS)
Một trạm kiểm soát phương tiện không gian của Nga. (Nguồn: TASS)
TPO - Lực lượng phòng không vũ trụ Nga đang khôi phục cơ sở hạ tầng vũ trụ ở Crimea, trong đó gồm có các trạm tại Sevastopol và Evpatoria. Vị trí địa lý của Crimea rất phù hợp cho việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát và kiểm soát phương tiện không gian.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đang di chuyển xuống phía nam. Đêm 30/11, gió mùa tràn đến Bắc Bộ, sau đó là Trung Bộ. 

Từ 1/12, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc phổ biến 14-15 độ C, cao nhất chỉ 20 độ C. Ở vùng núi, nhiệt độ còn thấp hơn 3-4 độ C. Trong những ngày kế tiếp, nhiệt độ có thể sụt giảm xuống mức 12 - 13 độ C. (Xem chi tiết)


Theo đánh giá của Văn phòng Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), tỷ lệ hút thuốc lá cao đã gây ra các tác hại rất lớn về mặt sức khỏe và kinh tế tại Việt Nam. Hàng năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan thuốc lá, và con số này đến năm 2030 có thể tăng lên tới 70.000 người/năm.


Khoảng 10 ngày trở lại đây, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, TP Móng Cái (Quảng Ninh), hàng vạn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để xách hàng thuê. Tại vùng biên có cơ chế, cư dân biên giới được sang bên kia biên giới mua hàng với trị giá không quá 2 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế. 

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, hàng vạn lượt người rồng rắn sang bên kia Trung Quốc để xách hàng khiến Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chịu rất nhiều sức ép. (Xem chi tiết)


Tối 29/11, người dân phát hiện thi thể 4 học sinh của trường tại máng nước đập tràn Đắk N’rung. Trước đó, khoảng 13h ngày 29/11, 4 học sinh xin phép bố mẹ đi chơi và được bố mẹ đồng ý.

Đến chiều tối không thấy con về, các phụ huynh lo lắng đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng trên. Phán đoán ban đầu, có thể 4 em ra đập thủy lợi chơi, không may trượt chân chết đuối. (Xem chi tiết)


Ngày 30/11, Công an huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đang tiến hành làm rõ vụ một học sinh lớp 6 tại trường THCS An Thạnh Nam (huyện Cù Lao Dung) uống thuốc độc tử tử, vì cho rằng bị cô giáo mắng sai. 

Khoảng 11h30 ngày 28/11, cháu Phạm Nguyễn Thành Long, học sinh lớp 6A2, trường THCS An Thạnh Nam đi học về, vào nhà lấy một chai thuốc diệt cỏ hiệu FAGON uống. Sau đó, cháu kêu ông nội cho biết cháu đã uống thuốc tự tử vì “Cô Cẩm Vân rầy (la mắng) oan con”. (Xem chi tiết).


Ngày 30/11, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Ngôi sao đỏ, Trung tướng Alexander Golovko cho biết, Lực lượng phòng không vũ trụ Nga đang khôi phục cơ sở hạ tầng vũ trụ ở Crimea, trong đó gồm có các trạm tại Sevastopol và Evpatoria. Ông Golovko cho hay, vị trí địa lý của Crimea rất phù hợp cho việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát và kiểm soát phương tiện không gian.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 30/11, cho biết, ít nhất 50 phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong 24 giờ qua trong các vụ giao tranh, đánh bom liều chết và các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu tại thị trấn Kobane của Syria. 

SOHR nhấn mạnh, đây là một trong những con số thiệt mạng cao nhất trong ngày đối với nhóm cực đoan Hồi giáo dòng Sunni này kể từ khi chúng tiến hành tấn công thị trấn chiến lược Kobane trên khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Chín vừa qua.


Sáng nay (30/11), hơn 16 nghìn cư dân ở Dortmund phải sơ tán sau khi cơ quan chức năng phát hiện một quả bom nặng khoảng 1,5 tấn từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại một công trường xây dựng ở vùng này. Hiện tại, các đơn vị chức năng của quân đội và cảnh sát Đức đang tiến hành vô hiệu hóa quả bom. (Xem chi tiết)


Ngày 30/11, cảnh sát trưởng thủ đô Kabul của Afghanistan từ chức, chỉ một ngày sau khi xảy ra hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các mục tiêu nước ngoài, do lực lượng phiến quân Taliban tiến hành. 

Tướng Zahir Zahir đã đệ đơn xin từ chức và được Bộ trưởng Nội vụ chấp thuận sau khi ba công dân Nam Phi và một người Afghanistan thiệt mạng trong vụ tấn công chiều 29/11 tại Kabul.


Đài NHK của Nhật Bản cho biết, Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch mua 52 xe bọc thép lội nước AAV7 của Mỹ để phục vụ nhu cầu của các đơn vị lính thủy đánh bộ thuộc Lực lượng Phòng vệ trong vòng 5 năm tới. Các xe bọc thép lội nước AAV7 này dự kiến sẽ được bố trí tại Căn cứ Hải quân Sasebo ở tỉnh Nagasaki.

MỚI - NÓNG