Bản tin 20H: Nga không kích, IS rút chạy khỏi Palmyra

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tại thành cổ Palmyra. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tại thành cổ Palmyra. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc oanh kích của Nga đã khiến các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phải tháo chạy đến các vùng ngoại ô của thành cổ Palmyra, miền Đông Syria ngày 11/12.

Sáng 11/12, trung tướng Trần Phi Hổ, nguyên Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB), cho biết ông rất bức xúc trước thông tin mình có tên trong biên bản họp lấy ý kiến bổ nhiệm Vũ Minh Hoàng làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế hồi đầu năm 2016. Trung tướng Trần Phi Hổ nói: "Nhân lực trẻ đáng trân trọng nhưng bổ nhiệm phải đúng nguyên tắc. Vụ phó Vũ Minh Hoàng được bổ nhiệm không thông qua ban". (Xem chi tiết)


Hưng Yên có một sự chuyển mình lớn sau 20 năm thành lập tỉnh, lối ra rất hiệu quả hướng đến những lợi thế của một địa phương trung tâm vùng đồng bằng Bắc Bộ, cửa ngõ Thủ đô với dân trí cao và bề dày truyền thống văn hóa không phải nơi nào cũng có được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận như vậy khi chủ trì buổi làm việc giữa các thành viên Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên chiều 11/12. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên hình thành cơ chế tiếp xúc, tương tác thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp; rà soát tổng thể các điểm quy hoạch du lịch, phấn đấu đến năm 2020 đạt gấp 5 lần lượng khách du lịch như hiện nay với những biện pháp cụ thể như tăng cường tiếp thị địa phương, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc sản của địa phương.


Khoảng 17h ngày 11/12 trên QL 6 1 đi qua địa phận xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), chiếc xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên QL 6 theo hướng Hòa Bình – Hà Nội khi đến địa điểm trên bất ngờ đâm thẳng vào phía bên lái của chiếc xe buýt đi chiều ngược lại. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30A-506.50 bắn ra xa hơn 10 mét, cửa xe bên lái bung ra ngoài đập phải một người đi xe máy phía sau làm người này bị thương. Vụ việc khiến lái xe bị thương nặng mắc kẹt bên trong ô tô được người dân mở cửa bên phụ cứu ra ngoài đưa đi viện. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông ùn tắc kéo dài theo hai hướng. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h30 ngày 11/12, tại đoạn đường QL1A thuộc địa phận xã Cam Thành Bắc, xe ô tô tải mang biển số 29C – 45419 do anh Toàn (quê Thanh Hóa) chở hàng hóa chạy theo hướng từ Nam ra Bắc, khi chạy đến địa phận xã Cam Thành Bắc thì va chạm với xe ô tô tải mang biển số 79C- 07880 (chưa xác định danh tính tài xế) chạy cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm cho ô tô tải 29C – 45419 lao vào nhà dân, toàn bộ số hàng hóa đã đổ tràn lan ra đường, phần đầu xe hư hỏng nặng, tài xế bị thương được người dân đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.


Do ảnh hưởng mưa lớn liên tiếp trong tháng 11 vừa qua, tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua dốc Vườn Xoài thuộc địa bàn xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị sụt lún, nứt mặt đường. Nghiêm trọng nhất là sạt lở mái taluy âm nền đường dài khoảng 55 mét, gây trượt lở đất, lún nứt nhà dân và ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Theo Sở Giao thông Vận tải Phú Yên, nguyên nhân là do tầng địa chất dưới nền đường rất phức tạp; trong khi đó mưa lũ kéo dài, mạch nước ngầm từ trong núi chảy xuống, làm nền đường thường xuyên sụt lún, nứt gãy. 


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc oanh kích của Nga đã khiến các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phải tháo chạy đến các vùng ngoại ô của thành cổ Palmyra, miền Đông Syria ngày 11/12. Theo Reuters, trước đó, ngày 10/12, IS đã tràn vào thành cổ Palmyra sau khi chiếm được các điểm cao chiến lược gần thành cổ này. Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman cho hay IS đã tiến vào trung tâm thành phố nằm trong sa mạc này sau 8 tháng bị đánh bật khỏi đây.


Trung Quốc ngày 11/12 cho biết sẽ tạm thời ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên, một biện pháp được cho là nhằm tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng liên quan đến mối đe dọa hạt nhân và sự khiêu khích của nước này. Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tuyên bố trên website chính thức của các cơ quan này rằng Bắc Kinh sẽ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu than đá từ ngày 11/12 tới ngày 31/12 theo luật thương mại nước ngoài của Trung Quốc, thực thi theo Nghị quyết 2321 đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. 


Một vụ nổ bom đã xảy ra tại nhà thờ Coptic Orthodox ở thủ đô Cairo, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, theo truyền hình nhà nước Ai Cập. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h sáng 11/12 (theo giờ địa phương), bên trong nhà thờ Thiên Chúa giáo Coptic Orthodox ở quận Abbassia, Cairo, Ai Cập. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương, phát ngôn viên Bộ Y tế nói với Egyprian state TV. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ. Theo nhận định, đây chưa phải là con số thương vong cuối cùng. Nguồn tin trong đội điều tra cho biết, một phụ nữ đã đặt một túi xách ở chỗ ngồi bên trong nhà thờ trước khi kích nổ bom từ xa. (Xem chi tiết)


Một chiếc xe tải chở khí hóa học đã bốc cháy sau khi va chạm với xe khác trên đường cao tốc ở Kenya, khiến hơn 30 người thiệt mạng và làm bị thương 10 người khác. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc từ thủ đô Nairobi đến Naivasha vào cuối ngày 10/12. The Guardian trích dẫn lời Mwachi Pius Mwachi, đại diện cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Kenya, cho biết, chiếc xe chở khí hóa học độc hại đã mất kiểm soát trong lúc đổ dốc. “Đây là một sự cố hóa chất nghiêm trọng. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ phải làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người bị nạn và thu dọn mảnh vỡ”, ông Mwachi nói. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.