Bản tin 20H: Nga lên tiếng về khả năng đối đầu với Mỹ tại Syria

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich phóng tên lửa Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich phóng tên lửa Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria. Ảnh: Sputnik.
TPO - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện Nga ngày 10/4 đã đưa ra nhận định về khả năng xảy ra nguy cơ đối đầu quân sự giữa Moscow và Washington tại Syria, sau khi Mỹ phóng hàng chục tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, chiều nay (10/4), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, một số nơi cao hơn như: Yên Châu (Sơn La) 39.8 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.1 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.0 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.7 độ. Dự báo ngày mai (11/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Từ đêm 11/4, không khí lạnh cường độ nhẹ sẽ tràn xuống Bắc Bộ giúp xua tan nắng nóng những ngày này. (Xem chi tiết)


Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải tiến hành tháo dỡ trạm thu phí Đại Xuyên trên tuyến cao tốc Ninh Bình-Pháp Vân trước ngày 30/4. Trong quá trình thi công tháo dỡ, VEC phải tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn; công tác thi công cần được tổ chức vào ban đêm để tránh ảnh hướng tới việc đi lại của các phương tiện tham gia giao thông. 


Để xử lý việc nhiều tài xế liên tục tụ tập phản đối tại cầu Bến Thuỷ 1 nối Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng như những kiến nghị của người dân địa phương về trạm BOT Bến Thuỷ, đại diện Bộ Giao thông Vận tải sẽ có cuộc đối thoại với UBND hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và chủ đầu tư Cienco4 vào sáng mai (11/4). Đây là cuộc họp nội bộ bàn về vấn đề an ninh trật tự và những vấn đề liên quan, giải pháp tình hình do Bộ Giao thông vận tải chủ trì. (Xem chi tiết)


Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 16h chiều 10/4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một học sinh bị sóng cuốn mất tích khi đang tắm và chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thi thể được xác định là em Trần Nguyên Chương, học sinh lớp 12A6, Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ đuối nước khoảng 30m. Hiện các lực lượng chức vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể học sinh bị mất tích còn lại là em Trần Văn Thành.

Lúc 12h ngày 10/4, Văn phòng UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, người dân đã phát hiện thi thể nghi là nạn nhân L.T.M.D (19 tuổi, ở ấp 1, thị trấn Gành Hào, Đông Hải). Vị trí tìm thấy thi thể là bìa rừng, thuộc ấp Gía Cao, xã Tân Thuận (Đầm Dơi, Cà Mau), cách biển 30m, cách hiện trường vụ chìm tàu BL 93322 khoảng 5 km. Đây là nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ chìm tàu ở lễ hội Nghinh Ông trên sông Gành Hào hôm 6/4. (Xem chi tiết)


Một bé trai 5 tuổi vừa được người dân địa phương phát hiện bị rơi xuống hố nước tại một công trình đang thi công dang dở, không có rào chắn bao quanh. Theo đó, cháu trai bị nạn được xác định là Hoàng Quang T. (5 tuổi, trú tại phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị). Địa điểm xảy ra tai nạn là tại một hồ nước thuộc công trình thi công cống thoát nước, thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực bắc sông Hiếu. Hiện Công an TP Đông Hà đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Vào trưa 10/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và xe gắn máy đã xảy ra tại ngã tư đường 30/4 và đường Lê Lợi, thuộc phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, khiến hai mẹ con đi trên xe gắn máy tử vong. Hai nạn nhân được xác định tên là chị Phạm Thị Kim Hồng (sinh năm 1985) và con trai là Ngô Gia Thịnh (sinh năm 2012) cùng ngụ tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 


Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện Nga, Thượng nghị sĩ Victor Ozerovngày 10/4 đã đưa ra nhận định về khả năng xảy ra nguy cơ đối đầu quân sự giữa Moscow và Washington tại Syria, sau khi Mỹ phóng hàng chục tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân tại quốc gia Trung Đông này. Thượng nghị sĩ Victor Ozerov, hôm nay đã nói với hãng tin Sputnik rằng các tàu và lực lượng Không quân Nga được giao nhiệm vụ hỗ trợ nỗ lực chống khủng bố của chính phủ Syria, chứ không phải đối đầu với quân đội Mỹ tại đây.


Phát biểu với báo giới ngày 10/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson không có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến thăm Moskva trong tuần này. Tuy nhiên, ông Peskov cho hay Ngoại trưởng Tillerson sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.


Hàn Quốc thông báo, ngày 10/4, các phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này và Trung Quốc đã nhất trí áp dụng các biện pháp mạnh đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân hoặc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Thông báo được đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại rằng Bình Nhưỡng có khả năng đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.
MỚI - NÓNG