Bản tin 20H: Nga mất ngôi số 1 cung cấp khí đốt cho Tây Âu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Lần đầu tiên kể từ năm 2012, Na Uy đã vượt Nga trong việc cung cấp khi đốt cho Tây Âu trong quý 1/2015. Theo báo The Local ngày 23/5, cho biết trong quý 1/2015, Gassco - nhà vận hành khí đốt Na Uy đã xuất khẩu sang Tây Âu 29,2 tỷ m3 khí đốt, nhiều hơn gần 9 tỷ m3 so với mức 20,29 tỷ m3 của tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom.

Tại cuộc gặp với báo giới sáng ngày 23/5 ở Hà Nội, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết, ông hiểu rõ mối quan ngại của Việt Nam về những gì đang diễn ra trên Biển Đông, đồng thời khẳng định Liên hợp quốc rất sát sao với vấn đề này. Cuộc họp báo được tổ chức nhân sự kiện khánh thành Ngôi nhà chung của Liên hợp quốc tại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông Ban Ki-moon tới Việt Nam từ ngày 22-23/5. (Xem chi tiết)


Sáng 23/5, nhiều người thân đã tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để yêu cầu làm rõ việc chị Đỗ Thị Thúy (31 tuổi) ở tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, (Thanh Hóa) bị tử vong sau khi tiêm thuốc cản quang. Sau khi tiêm thuốc cản quang để phục vụ chụp cắt lớp CT, chị Thúy bị sốc phản vệ và tử vong sau đó dù các y, bác sỹ của bệnh viện đã nỗ lực hồi sức, cấp cứu. (Xem chi tiết)


Do tránh chiếc xe con sang đường phía trước, tài xế xe 7 chỗ đánh lái thì đâm vào cột điện rồi lộn nhiều vòng, chiếc xe lật ngửa trên Quốc lộ. Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 13h30 phút trưa nay (23/5), trên Quốc lộ 1A, đoạn trước cổng trường Đại học Vinh rẽ vào đường Bạch Liêu (TP. Vinh, Nghệ An). May mắn, tài xế đã thoát chết 1 cách thần kỳ.


Khoảng 15h ngày 23/5 phía trước số nhà 42B Hàng Cót (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chiếc xe BMW mang BKS 29A-517.94 do một người đàn ông điều khiển lưu thông theo hướng từ Bốt Hàng Đậu đi Hàng Cót, khi đến địa điểm trên bất ngờ lao thẳng vào cây đa ven đường. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe 'leo' lên thân cây khoảng hơn 1 mét, nổ lốp trước và gãy trục trước bên phải. Phần đầu xe hư hỏng nặng. May mắn tài xế thoát nạn sau cú đâm. (Xem chi tiết)


Hơn 10 ngày qua, đông đảo người dân ở thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh và dân thôn Lạc Sơn, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã dựng lán trại nằm cả ngày lẫn đêm, ngăn chặn các doanh nghiệp hoạt động khai thác, vận chuyển đá tại cụm mỏ đá Lạc Tiến. Tình trạng này không những làm tê liệt hoàn toàn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, mà còn làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do ô nhiễm môi trường bởi bụi đá, nhà cửa nứt nẻ do nổ mìn khai thác đá gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.


Nhóm giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 23/5 cho biết, quân chính phủ ở miền đông Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Cụ thể, nhóm giám sát đặc biệt (SMM) thuộc OSCE đã phát hiện 5 súng chống tăng MT-12 và 5 xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 trong khu vực do quân chính phủ kiểm soát. Điều này rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moskva sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn nếu Ukraine quyết định không thanh toán cho Nga những khoản nợ từ thời chính phủ trước ở Kiev. Trước đó, Nga đã cực lực phản đối một đạo luật mới của Ukraine cho phép trì hoãn thanh toán các khoản nợ nước ngoài, đồng thời dọa kiện Kiev ra tòa nếu không trả 3 tỷ USD mà Moskva cấp cho chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych hồi tháng 12/3013 để đổi lấy việc ông này rút khỏi một thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU).


Lần đầu tiên kể từ năm 2012, Na Uy đã vượt Nga trong việc cung cấp khi đốt cho Tây Âu trong quý 1/2015. Theo báo The Local ngày 23/5, cho biết trong quý 1/2015, Gassco - nhà vận hành khí đốt Na Uy đã xuất khẩu sang Tây Âu 29,2 tỷ m3 khí đốt, nhiều hơn gần 9 tỷ m3 so với mức 20,29 tỷ m3 của tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom. Lượng khí đốt Gazprom cung cấp cho châu Âu giảm sút được giải thích là ý định đa dạng nguồn cung của các nhà tiêu thụ Tây Âu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine, quốc gia trung chuyển chính khí đốt Nga sang Tây Âu.


Ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong vụ đấu súng xảy ra ngày 22/5 giữa lực lượng cảnh sát và các tội phạm ma túy tại miền Tây Nam Mexico. Đây là một trong những vụ bạo lực đẫm máu nhất trong cuộc chiến chống ma túy ở quốc gia Bắc Trung Mỹ này. Giới chức chính quyền liên bang cho biết vụ đấu súng kéo dài 3 giờ đồng hồ vào sáng cùng ngày tại thành phố Tanhuato, bang Michoacan giáp ranh bang Jalisco. Hai cảnh sát đã thiệt mạng và một cảnh sát khác bị thương nặng.


Ngày 23/5, Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Đại lục Trương Trí Quân đã hội đàm với Chủ nhiệm Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan Hạ Lập Ngôn tại đảo Kim Môn, khu vực do Đài Bắc quản lý nằm ngay ngoài khơi thành phố Hạ Môn (Trung Quốc). Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Đại lục Trương Trí Quân đã kêu gọi hai bên bờ Eo biển Đài Loan nỗ lực thúc đẩy quan hệ, đồng thời hối thúc các cơ quan hai bên tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng chính trị chung của nhận thức chung năm 1992, thúc đẩy quan hệ phát triển hòa bình, mang lại nhiều hơn nữa lợi ích cho người dân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.