Bản tin 20H: Nga muốn khôi phục liên lạc tình báo với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) trong cuộc gặp tại Moskva ngày 10/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) trong cuộc gặp tại Moskva ngày 10/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 16/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc khôi phục liên lạc giữa các cơ quan tình báo của Nga và Mỹ có lợi cho cả 2 nước. 

Ngày 16/2, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về nội dung các bài báo liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa liên quan tới khối tài sản lớn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư. (Xem chi tiết)


Sáng nay 16/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (NN&PTNT) đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định: Hà Nội không kiến nghị Bộ NN&PTNT hạ cốt đê sông Hồng mà kiến nghị thay đổi kết cấu đoạn đê từ trước cửa khách sạn Thắng Lợi đến An Dương từ đê đắp bằng đất chuyển thành đê bê tông. Đê bê tông hoàn toàn đủ khả năng chịu lực và đã được sự đồng thuận cao của dân cư khu vực. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, kết quả kiểm nghiệm bước đầu cho thấy thực phẩm làm cỗ cưới chứa vi sinh vật, bị ôi thiu là căn nguyên dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm của 87 người tại Hà Giang. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân dần ổn định, không có ca tử vong. Trước đó, trưa 13/2, nhiều người sau khi ăn cỗ cưới tại gia đình một người dân ở xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang có biểu hiện nôn, buồn nôn, đi ngoài, hoa mắt… và đã đến trạm y tế gần nhất. Đến 7 giờ sáng nay 16/2, số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đã tăng lên con số 87 người.


Ngày 16/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm việc với UBND TP Hà Nội về một số công tác phối hợp, trong đó trọng tâm là vấn đề an toàn thực phẩm hàng nông, lâm, thuỷ sản. Về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, 60 chuỗi liên kết được duy trì hiện nay vẫn là chưa đủ, cần phát triển nhiều hơn nữa mới kiểm soát được nguồn thực phẩm. Kiến nghị Bộ NN&PTNT quan tâm tới đề xuất của Hà Nội về xây dựng chợ đầu mối lớn, hiện đại với giá trị đầu tư lên tới 250 triệu USD, Bí thư Thành uỷ khẳng định, đây sẽ bước đi đột phá, là một trong các điều kiện để kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, giúp loại bỏ hơn 100 chợ cóc đang tồn tại. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ và xử phạt 700.000 đồng đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 43E – 1445 của UBND phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vì đỗ xe sai quy định. Được biết, chiếc xe này thuộc đội trật tự đô thị phường Bình Thuận. Trước đó, vào ngày 8/2, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe ôtô kể trên đỗ xe tại vị trí dừng đón, trả khách của xe buýt trên trang Facebook Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng, sau đó đã tiến hành xác minh và xử phạt. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Công viên nghĩa trang S4 4-2, tỷ lệ 1/500 tại các phường Vạn Phúc, La Khê, quận Hà Đông và phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, tổng diện tích đất lập quy hoạch khoảng 9,54 ha (95.405m2). Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành và các cơ quan liên quan của Thành phố có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư dự án thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai… và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. (Xem chi tiết)


Trưa 16/2 trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), một người phụ nữ điều khiển chiếc Honda Lead biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình từ Nội Bài hướng về Mỹ Đình. Tới gần bến xe Bắc Thăng Long thì va chạm với một xe máy di chuyển ngược chiều. Va chạm khiến cô gái ngoài 20 tuổi ngã xuống đường. Cùng lúc, xe tải biển kiểm soát 29C đi tới cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết phản ứng về việc công dân Triều Tiên Kim Chol (tên trên hộ chiếu của ông Kim Jong-nam) được cho là bị sát hại tại Malaysia. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nêu rõ, Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tội phạm dưới mọi hình thức và mọi mục đích. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trong công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm. "Liên quan đến vụ việc vừa xảy ra tại Malaysia, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ những thông tin liên quan”, bà Trà cho biết. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc khôi phục liên lạc giữa các cơ quan tình báo của Nga và Mỹ có lợi cho cả 2 nước. Phát biểu tại Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), Tổng thống Putin nói: "Khôi phục đối thoại với các cơ quan tình báo của Mỹ và các thành viên khác của NATO sẽ có lợi cho tất cả mọi người... Rõ ràng trong lĩnh vực chống khủng bố, tất cả các quốc gia có liên quan và các tổ chức quốc tế cần làm việc với nhau". Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh sẵn sàng khôi phục quan hệ với Lầu Năm Góc, song cũng tuyên bố bất cứ nỗ lực nào của Mỹ nhằm xúc tiến đàm phán với Nga theo thái độ của kẻ "bề trên" sẽ đều không có triển vọng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.