Bản tin 20H: Nga phủ nhận can thiệp vào bầu cử Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: presstv.ir)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: presstv.ir)
TPO - Ngày 27/7, Chính phủ Nga đã phủ nhận việc Moskva can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố không loại trừ khả năng Nga đang tìm cách chi phối tiến trình này theo hướng có lợi cho ứng cử viên Donald Trump.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hồi 14h ngày 27/7, tâm bão số 1 ở ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào các tỉnh Thái Bình-Nam Định. Chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa.  (Xem chi tiết)


Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị tìm mọi biện pháp thông báo, cương quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm vào nơi tránh trú bão an toàn; Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, nghiêm cấm người dân ở lại các chòi canh thủy hải sản ngoài khơi. Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng đang rà soát phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, xuất hiện lũ ống, lũ quét tại các huyện miền núi như Mường Lát, Quang Hóa, Bá Thước. (Xem chi tiết)


Chiều 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn 5 Phó Thủ tướng là: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng. Trong 5 Phó Thủ tướng trên, có 3 người là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII và 2 người là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng. Cả 5 người trên đều đang là Phó Thủ tướng Chính phủ và được đề nghị tái cử ở nhiệm kỳ 2016- 2021. (Xem chi tiết)


Sáng 27/7, Phòng CSGT Công an Hà Nội ra quân xử lý, tạm giữ hàng chục tấm phù hiệu Bộ Công an gắn trên xe ô tô tư nhân không hợp lệ lưu thông trên đường. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, đa số xe biển trắng gắn phù hiệu Bộ Công an không giải thích được nguồn gốc "bùa hộ mệnh" này.  Lãnh đạo đội CSGT số 6 cho biết, phần lớn phù hiệu dành cho lái xe hoạt động chở lãnh đạo, cán bộ thay thẻ xuất trình khi ra vào cơ quan nhưng không phải phù hiệu xe dành cho xe ưu tiên, không có giá trị khi lưu thông trên đường. (Xem chi tiết)


Hai hành khách trong đó có một nữ tiếp viên hàng không vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép 3kg vàng (tương đương 80 cây vàng) trên chuyến bay chuẩn bị khởi hành đi Incheon (Hàn Quốc). Hai người này khai vận chuyển từ Việt Nam sang Hàn Quốc với mục đích bán để kiếm lời và không khai báo với cơ quan Hải quan Việt Nam. Đó là Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986, nghề nghiệp: tự do) và Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982, Tiếp viên hàng không), cùng trú tại Chung cư Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Xem chi tiết)


Trong thời gian qua, tình hình người tị nạn từ khu vực Lybia theo đường biển đến châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Các tổ chức nhân đạo quốc tế, Liên minh châu Âu (EU) cũng như Cao ủy Liên hiệp quốc (UNHCR) đều đánh giá cuộc khủng hoảng người nhập cư, tị nạn đã thực sự trở thành một tấn thảm kịch nhân đạo. Chỉ trong ngày 22/7 vừa qua, người ta đã phát hiện thi thể của 87 người tị nạn dạt vào bãi biển Sabrata (duyên hải phía Tây Lybia). Các thi thể đã được tập trung về trung tâm y tế để nhận dạng qua mẫu ADN.


Kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/7 đưa tin giới chức nước này đã ra lệnh bắt giữ 47 nhà báo từng làm việc cho tờ Zaman. Đây được xem là bước đi mới nhất trong chiến dịch truy quét trên diện rộng mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sau cuộc đảo chính quân sự bất thành đêm 15/7 vừa qua. Cảnh sát đã lên kế hoạch bắt giữ 47 người nói trên như một phần trong chiến dịch điều tra Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ hiện bị cáo buộc lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc đảo chính vừa qua, cướp đi sinh mạng của khoảng 290 người.


Ngày 27/7, Chính phủ Nga đã phủ nhận việc Moskva can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố không loại trừ khả năng Nga đang tìm cách chi phối tiến trình này theo hướng có lợi cho ứng cử viên Donald Trump. Trả lời báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định Nga chưa từng can thiệp và không can thiệp vào công việc nội bộ, đặc biệt quá trình bầu cử, của các nước khác”.


Thủ hiến bang Uttarakhand của Ấn Độ Harish Rawat ngày 27/7 khẳng định máy bay Trung Quốc đã xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực Barahoti, huyện Chamoli của bang này. Theo nguồn tin, một máy bay trực thăng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã xâm phạm không phận Ấn Độ ở bang Uttarkhand hôm 19/7. Sau khi bay trong không phận Ấn Độ gần 5 phút, chiếc trực thăng này đã bay trở lại không phận Trung Quốc.


Chính quyền Bình Nhưỡng được cho là đã thông báo với quân đội rằng cơ quan tình báo của Seoul đứng sau vụ việc rắn xuất hiện nhiều tàn phá mùa màng ở tỉnh Ryanggang, giáp biên giới Trung Quốc. Hồi đầu tháng, các đơn vị tuần tra biên giới nhận được lệnh xử lý rắn trước khi loài bò sát này hoành hành bờ sông Áp Lục (biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia Trung Quốc và Bắc Triều Tiên). Mặc dù còn hoài nghi, lực lượng An ninh Nhân dân Triều Tiên và các tổ chức cộng đồng khác đang kêu gọi người dân cảnh giác. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.