Bản tin 20H: Nga sắp triển khai sư đoàn phòng thủ hạt nhân sát Mỹ

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga. Ảnh: Ria Novosti.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga. Ảnh: Ria Novosti.
TPO - Nga có kế hoạch triển khai một sư đoàn phòng thủ bờ biển tại Chukotka, phía đông nước này, cách Mỹ chưa đầy 100 km vào năm 2018.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về tình hình tai nạn giao thông ngày 2/9/2016, toàn quốc xảy ra 15 vụ, làm chết 11 người, làm 8 bị thương. Đường bộ xảy ra 14 vụ, làm chết 10 người, bị thương 8 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý 8.688 trường hợp vi phạm, kho bạc Nhà nước thu 4,8 tỷ đồng, tạm giữ 30 ôtô, 668 môtô và 318 giấy phép lái xe các loại.


Khoảng 10h30 sáng nay (2/9), hỏa hoạn xảy ra tại khu ký túc xá Trường Bia - Đại học Huế (đường Nguyễn Khánh Toàn-TP.Huế), làm hàng trăm sinh viên hoảng loạn. Thời điểm trên, một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng A2.107 tầng 1 ký túc xá và ngọn lửa bùng phát dữ dội. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng bảo vệ và hàng chục sinh viên dùng bình chữa cháy mini cùng nguồn nước tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Thừa Thiên Huế đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc trong phòng ký túc xá đã bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Trưa 2/9, bình hơi (cao 0,8 m đường kính 0,6 m) lò bánh của gia đình anh Nguyễn Văn Sang (35 tuổi) ở thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, bất ngờ phát nổ gây tiếng động lớn. Thùng chứa hàng chục kg bột làm bánh bị hất văng xa hơn 50 m, rơi thủng nóc nhà dân. Nhiều bức tường nhà anh Sang và 2 nhà bên cạnh bị xé nát do sức ép của vụ nổ, gạch bay tung tóe. Cụ ông hàng xóm 82 tuổi đang xem tivi bị gạch bay trúng đầu phải đi cấp cứu. Trước đó, vợ anh Sang đốt lửa lò hơi để làm bánh hỏi, sau đó giao cho con trai 11 tuổi trông coi để đi chợ. Khi chị này vừa về đến nhà thì bình phát nổ, may mắn hai mẹ con không bị thương.


Khoảng 11 giờ ngày 2/9, người dân ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long phát hiện thi thể bé trai chết bất thường dưới kênh. Nạn nhân được xác định là bé Võ M.K con của anh Võ V.T ngụ cùng ấp Thạnh An. Theo bà Đặng Thị Út, bà nội của cháu K. cho biết: “Vào khoảng 7 giờ ngày 1/9 bé K. được anh trai đưa điện thoại cầm chơi ở trước sân. Thấy bà nội đang dùng lưới để rào chuồng gà, anh trai của bé K. chạy qua phụ. Một lúc sau bà Út không thấy bé K. đâu chỉ thấy chiếc điện thoại để lại. Ngay sau đó bà Út thông báo người dân xung quanh tổ chức đi tìm. (Xem chi tiết)


136 hộ dân ở xã Hợp Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đã bị thiệt hại tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng do trận giông lốc diễn ra vào đêm 1/9. Ngay sau khi trận lốc xảy ra, lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên huyện Tứ Kỳ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên phối hợp với chính quyền xã khẩn trương xuống các hộ dân hỗ trợ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. 


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 23/8 xác nhận "có kế hoạch thành lập một sư đoàn phòng thủ bờ biển vào năm 2018 ở Chukotka, phía đông nước này, cách Mỹ chưa đầy 100 km. Trên thực tế, quyết định được đưa ra lần đầu vào tháng 7/2015, nằm trong kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ bờ biển hợp nhất, trải dài từ Bắc Cực cho tới vùng Primorye ở phía nam. Hệ thống phòng thủ trên nhằm đảm bảo sự kiểm soát của Nga đối với các vùng biển khép kín ở quần đảo Kuril, Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc, và eo biển Bering, yểm hộ các tuyến đường hạm đội Thái Bình Dương sử dụng để điều lực lượng đến Viễn Đông, Biển Bắc, đồng thời tăng cường khả năng chiến đấu cho lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển đang hoạt động trong khu vực.

Tập đoàn Hàng không Sukhoi vừa bàn giao cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga một lô máy bay ném bom Su-34 mới. Theo thông tin từ Sukhoi, các máy bay Su-34 đã cất cánh từ sân bay của nhà máy ở vùng Novosibirsk đế đến địa điểm tập trung. Tuy nhiên, số lượng máy bay sẽ gia nhập Không quân Vũ trụ Nga trong đợt này đã không được tiết lộ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov cho biết, Không quân Vũ trụ Nga đang sở hữu khoảng 100 chiếc Su-34 và sẽ tiếp tục tăng số lượng máy bay này lên 150 đến 200 chiếc, nhằm thay thế dần các cường kích Su-24 và Su-25 đã lỗi thời.


Ngày 2/9, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một tòa án ở thành phố Mardan, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan. Vụ việc làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 52 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, vụ đánh bom xảy ra khi kẻ đánh bom liều chết ném một quả lựu đạn về phía cảnh sát bảo vệ ở cửa ra vào của tòa án, sau đó chạy thẳng vào bên trong tòa nhà. Khoảng 8 kg chất nổ mà kẻ đánh bom giấu trong người đã phát nổ. Ngay sau vụ đánh bom, nhóm Jamaat-ur-Ahrar, một nhánh của tổ chức Taliban hoạt động ở Pakistan,đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom này.
Ngày 2/9, Chính phủ Uzbekistan thông báo Tổng thống nước này Islam Karimov đang trong tình trạng nguy kịch sau một cơn đột quỵ. Hãng tin Nga TASS dẫn thông báo của Chính phủ Uzbekistan gửi tới người dân nước này, cho biết tình hình sức khỏe của Tổng thống Islam Karimov đã xấu đi nghiêm trọng trong những ngày gần đây, và theo đánh giá của các bác sĩ, Tổng thống đang trong tình trạng nguy kịch.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 2/9 đã lên tiếng bảo vệ quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định đây là một “biện pháp tự vệ không thể tránh khỏi” trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Rossiya Segodnya trước khi lên đường sang thành phố Vladivostok của Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông, bà Park cũng nhấn mạnh rằng nếu các mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên được loại bỏ thì nhu cầu triển khai THAAD cũng sẽ tiêu tan “một cách tự nhiên."
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.