Bản tin 20H: Nga tập trận quy mô lớn tại Crimea

Binh sỹ Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Binh sỹ Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 20/3, Tư lệnh Lực lượng Không vận Nga Andrey Serdyukov cho biết nước này đã triển khai cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Crimea sau khi Phương Tây nhiều lần yêu cầu Moskva trả lại bán đảo trên Biển Đen này cho Ukraine.

Ngày 20/3 diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP. Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã, kể cả đối tượng truy nã trốn ra nước ngoài, không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”... (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương báo cáo về việc thanh lý xe ô tô công. Chỉ đạo này được đưa ra sau khi Thủ tướng có ý kiến và dư luận xôn xao việc mỗi xe ô tô công thanh lý chỉ mang về bình quân 46,2 triệu đồng. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương kiểm tra việc thanh lý xe ô tô công thời gian qua của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định. (Xem chi tiết)


Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h30 hôm nay (20/3) tại ba căn nhà liền kề nằm sâu trong ngõ 254 phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong hẻm 254/101/24 sau đó lan sang hai ngôi nhà cao tầng bên cạnh. Khói bốc cao hàng chục mét, đen cả một góc trời. Vụ hoản hoạn khiến những người sống trong 3 căn nhà hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Đến hơn 15h, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h30 phút ngày 20/3, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 61K-7178 chở đầy phế liệu lưu thông từ một con hẻm nhỏ ra đường Thuận Giao 25, thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bị sụp xuống cống thoát nước, lật nghiêng bên phải. Vào thời điểm này, nữ công nhân Lê Thị Mai Trang, 27 tuổi, quê tại An Giang điều khiển xe máy biển kiểm soát 67N8-2880, đang dừng mua nước mía ngay góc đường trước cổng công ty. Chị Trang đã bị xe tải đổ đè vào người, tử vong tại chỗ. 


Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có công văn gửi đến các nhà mạng đề nghị dừng cung cấp dịch vụ với gần 100 số điện thoại cố định và di động. Đây là những thuê bao quảng cáo rao vặt sai quy định và các số điện thoại liên hệ, phát tán trong tin nhắn rác. Cụ thể, 90 số thuê bao bị đề nghị chặn cả hai chiều gọi đi và gọi đến, trong đó có nhiều thuê bao số đẹp như xxxxx599599, 043xxxx666, 043xxxx999, 0936xx7766. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghịc các nhà mạng chặn 90 thuê bao này trước ngày 3/4/2017 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. (Xem chi tiết)


Ngày 20/3, thông tin từ BSCK1 Nguyễn Hùng Sơn - Trưởng khoa Sản Bệnh viện huyện Diễn Châu, (Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa mổ sinh thành công một bé trai, nặng 6,1kg. Thai phụ là chị Ngô Thị Phương (SN 1984) trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu. Chị Phương nhập viện vào lúc 17h30p (ngày 15/3) và mổ sinh lúc 15h (ngày 16/3), do thai to nên các bác sỹ của Bệnh viện Diễn Châu đã thực hiện mổ đẻ. Bé được cân nặng 6,1kg, hiện sức khỏe của cháu bé và thai phụ Phương bình thường. (Xem chi tiết)


Theo khảo sát của Công ty Gallup, uy tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm đến mức thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền. Báo cáo kết quả khảo sát của Công ty Gallup công bố hôm 19/3 cho thấy, các hoạt động của ông Trump trong 2 tháng nắm quyền điều hành đất nước, chỉ nhận được 37% người ủng hộ, trong khi 58% người Mỹ phản đối. Trước đó, tại cuộc khảo sát công bố hôm 22/1, tỷ lệ người ủng hộ và không ủng hộ tân Tổng thống của nước Mỹ là tương đương nhau, khoảng 45%. (Xem chi tiết)


Kênh truyền hình quốc gia Syria ngày 20/3 đưa tin các lực lượng chính phủ đã giành lại được quyền kiểm soát các khu vực ở thủ đô Damascus từng bị lực lượng nổi dậy và phiến quân chiếm đóng một ngày trước đó. Một quan chức quân sự giấu tên cho biết, quân đội "đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các cứ điểm mà những phần tử khủng bố" đã xâm nhập hôm 19/3. Đại sứ Nga tại Damascus cho hay một trong các tòa nhà của Đại sứ quán Nga đã bị trúng đạn pháo trong các vụ đụng độ nêu trên.


Ngày 20/3, Tư lệnh Lực lượng Không vận Nga Andrey Serdyukov cho biết nước này đã triển khai cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Crimea sau khi Phương Tây nhiều lần yêu cầu Moskva trả lại bán đảo trên Biển Đen này cho Ukraine. Theo ông Serdyukov, tham gia cuộc tập trận có 2.500 lính không vận và khoảng 600 thiết bị của Hạm đội Biển Đen và Lực lượng hàng không vũ trụ. Ba sư đoàn được báo động đồng loạt và một phần được triển khai tới Crimea cùng với vũ khí và trang thiết bị khác.


Ngày 20/3, các văn phòng công tố tài chính Pháp ở trung tâm thủ đô Paris đã phải sơ tán do có cảnh báo bom và cảnh sát đã được triển khai tới để truy tìm thuốc nổ tại khu vực này. Một nguồn tin cảnh sát tiết lộ, "các lực lượng an ninh đã được lệnh lục soát tòa nhà để truy tìm thuốc nổ và có thể phải mất nhiều thời gian trong ngày". Cảnh báo bom được đưa ra từ một cuộc điện thoại nặc danh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.